Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả và chỉ đạo của tỉnh Gia Lai, huyện Chư Păh đã tập trung sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đảm bảo tiến độ, thống nhất, đồng bộ.
Ông Lâm Văn Đỉnh hiện là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện. Ông đã đóng bảo hiểm xã hội được 26 năm và còn 7 năm công tác. Thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, ông Đỉnh đã làm đơn xin nghỉ hưu trước tuổi.
Ông Lâm Văn Đỉnh – Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Chư Păh cho biết: “Thực hiện Nghị quyết số 18 năm 2017 của Trung ương về tiếp tục tổ chức sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệ lực, hiệu quả và Căn cứ theo Nghi định 178 ngày 21/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách nghỉ hưu đối với cán bộ nghỉ hưu trước tuổi, bản thân tôi qua nghiên cứu thấy bản thân đủ điều kiện, tôi tự nguyện làm đơn nghỉ hưu trước tuổi theo quy định. Mục đích là giải quyết được nguyện vọng cá nhân. Cái nội dung thứ hai là tạo điều kiện cho Ban thường vụ Huyện ủy chỉ đạo tổ chức, sắp xếp lại tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị hoạt động hiệu quả theo quy định.”
Phòng Lao động – Thương binh và xã hội huyện Chư Păh hiện có 6 biên chế gồm 1 Trưởng phòng, 1 Phó Trưởng phòng và 4 công chức. Thực hiện phương án sắp xếp tinh gọn bộ máy, huyện hợp nhất Phòng Lao động – Thương binh và xã hội và Phòng Nội vụ. Tuy nhiên theo hướng dẫn của cấp trên, huyện bố trí 6 biên chế tại Phòng Lao động – Thương binh và xã hội huyện về 6 phòng ban khác nhau theo lĩnh vực chuyên môn phụ trách. Việc sắp xếp nhân sự nhận được sự đồng tình cao của cán bộ, công chức.
Ông Trần Oanh Tuấn – Trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Chư Păh cho biết: “Phòng Lao động – Thương binh xã hội đã tham mưu cho UBND huyện về Đề án giải thể và các văn bản liên quan để trình cho UBND huyện. Trên cơ sở một số quản lý nhà nước một số chức năng quản lý đề án thì chuyển về Phòng Nội vụ, Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân huyện, rồi Phòng Giáo dục và Phòng Nông nghiệp – Tài Nguyên môi trường. Về tư tưởng của tất cả các đồng chí thì cũng rất thoải mái, bình thường và cũng vẫn tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ.”
Ông Lê Trần Anh Vũ – Công chức Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Chư Păh nói: “Với vai trò của công chức thì khi sắp xếp tổ chức bộ máy, bản thân là công chức thì tôi chấp hành sự phân công của cấp trên và sẵn sàng tiếp nhận nhiệm vụ mới và hoàn thành tốt nhiệm vụ của cấp trên giao phó.”

Tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Păh đã ban hành phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị các cấp. Cụ thể, huyện tiếp tục duy trì 3 cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy; hợp nhất Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Ban Dân vận Huyện ủy. Đối với khối chính quyền sắp xếp, sáp nhập 9 cơ quan để giảm số lượng cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện từ 12 xuống còn 10 cơ quan, tỷ lệ giảm tương ứng 16,7%.
Ông Nguyễn Quang Trường – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chư Păh trao đổi: “Thực hiện Nghị quyết số 18 về tinh giảm bộ máy thì BTV Huyện ủy đã xây dựng Đề án tổng thể, phương án chi tiết trong sắp xếp tinh gọn bộ máy. Trên cơ sở đó BTV đã ban hành phương án. Cụ thể sẽ sáp nhập Ban Dân vận và Ban Tuyên giáo và các phòng ban ngành của UBND huyện theo đúng hướng dẫn của UBND tỉnh cũng như sự chỉ đạo của Trung ương trong thực hiện vấn đề này. Hiện nay chúng tôi đang chỉ đạo cho UBND xây dựng cụ thể, chi tiết để mà thực hiện trong thời gian tới.”
Việc sắp xếp, tinh gọn lại bộ máy hệ thống chính trị là cuộc cách mạng lớn, là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Theo đó, huyện Chư Păh tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, thống nhất, sớm đưa bộ máy mới vận hành tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay./.
Diễm Ly – Bùi Đại