Khơi dậy tình yêu với sách

Cập nhật 27/2/2025, 15:02:52

Xây dựng văn hóa đọc không chỉ góp phần hình thành thói quen tốt cho mỗi người mà còn mang lại giá trị chung của cả cộng đồng. Khi những trang sách được lật mở cũng là lúc kho tàng tri thức được mở ra. Cũng chính vì ý nghĩa đó mà thời gian qua, Thư viện tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt động nhằm thu hút người đọc đến tham quan, đọc sách nhằm hướng đến xây dựng một xã hội ham đọc. Nhất là chú trọng vào các hoạt động dành cho đối tượng độc giả là học sinh.

Đây là một buổi “Đọc sách đầu xuân” đang được Thư viện tỉnh Gia Lai tổ chức dành cho các em học sinh trên địa bàn thành phố Pleiku. Tham gia Chương trình, các em học sinh được tham gia vào nhiều hoạt động hấp dẫn như: đố vui có thưởng, xem video giới thiệu sách được các cán bộ thư viện tỉnh thiết kế…Các em được tham quan kho tàng sách đồ sộ của thư viện và đắm chìm vào thế giới tri thức đầy màu sắc. Không chỉ dừng lại ở việc tiếp thu kiến thức từ sách, các trò chơi trí tuệ như cờ vua, cờ cá ngựa cũng thu hút sự tham gia sôi nổi của nhiều bạn nhỏ, tạo nên một không gian vừa học vừa chơi đầy bổ ích.

Em Lê Hoàng Duy – Lớp 5/3, Trường tiểu học Lê Quý Đôn, thành phố Pleiku bày tỏ: “Con vừa mới tham gia trò chơi và con được tặng quyển sách của Núi Chưa Đánh Giá. Con cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi tham gia thư viện này.”

Em Nguyễn Lưu Gia Ngân – Lớp 5/3, Trường tiểu học Lê Quý Đôn, thành phố Pleiku chia sẻ: “Em cảm thấy rất vui và cũng học thêm được một số điều thú vị, biết thêm được nhiều cuốn sách hay. Em cũng khá là thích đọc sách. Em đã đăng ký thẻ thư viện năm ngoái ạ.”

Thời gian qua, Thư viện tỉnh Gia Lai đã phối hợp một số trường học trên địa bàn thành phố Pleiku tổ chức các hoạt động ngoại khóa, vui chơi, đọc sách tại Thư viện tỉnh. Thông qua các buổi sinh hoạt đã thu hút được các em học sinh tham gia. Với những hiệu ứng tích cực ban đầu, Thư viện tỉnh Gia Lai đang tiếp tục xây dựng các kế hoạch hấp dẫn và phong phú hơn để thu hút các em học sinh đến với thư viện.

Chị Trần Thị Hường – Cán bộ Thư viện tỉnh Gia Lai nói: “Thư viện tỉnh Gia Lai thường xuyên bổ sung sách thông qua danh mục sách mà các nhà xuất bản gửi về. Từ đó, lựa chọn các đầu sách phù hợp để bổ sung cho bạn đọc. Bên cạnh đó còn thông qua mạng xã hội như Facebook, Zalo để tìm các quyển sách đang thu hút sự quan tâm của bạn đọc để từ đó bổ sung kịp thời vào kho sách của thư viện. Thông qua các chương trình ngoại khoá và các sự kiện tổ chức tại Thư viện tỉnh thì đã xây dựng những chương trình hấp dẫn như là giới thiệu sách hay, trình chiếu các video do các cán bộ Thư viện dàn dựng. Thông qua các buổi ngoại khoá, còn rèn luyện cho các em kĩ năng nói trước đám đông, phát biểu cảm nghĩ về một quyển sách mà thư viện tỉnh giới thiệu.”

Cô giáo Phạm Thị Hằng – Tổng phụ trách Đội, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, thành phố Pleiku cho biết: “Nhà trường đã phối hợp với thư viện để tổ chức các chương trình đọc sách cho học sinh, nhằm tăng cường sự tham gia của các em trong các hoạt động khuyến đọc, trải nghiệm trực tiếp đối với sách. Đồng thời là giúp các em tiếp cận nguồn thông tin, tư liệu có tại Thư viện tỉnh/// Từ đó khơi gợi niềm đam mê đọc sách của các em học sinh và tạo cơ hội cho các em được giao lưu, học hỏi, nâng cao kiến thức và gian rèn luyện các kỹ năng cần thiết trong cuộc sống. Ngoài ra thì còn tạo được sự gắn kết giữa Trường Học và Thư Viện Tỉnh, nhằm lan thỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.”

Hình ảnh ngày càng nhiều bạn trẻ đến với thư viện, háo hức lật từng trang sách đã mang đến niềm tin văn hóa đọc đang được lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Việc xây dựng và gìn giữ văn hóa đọc không chỉ giúp mỗi cá nhân mở rộng hiểu biết, mà còn góp phần làm giàu đẹp thêm vùng đất Gia Lai giàu truyền thống lịch sử- văn hóa. Một cộng đồng yêu sách là một cộng đồng vững mạnh, tri thức trở thành động lực để phát triển kinh tế, xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống. Từ những trang sách hôm nay, chúng ta đang gieo mầm cho một tương lai phát triển, thịnh vượng hơn.

Ngọc Hà – Khánh An – Duy Linh

Trả lời