Tọa đàm: “Chiến thắng Tây Nguyên – Mở đầu cho toàn thắng”

Cập nhật 26/2/2025, 17:02:10

Các ý kiến phát biểu, các bài tham luận tại buổi Tọa đàm do Quân đoàn 34 phối hợp với Báo Quân đội nhân dân tổ chức sáng nay (26/2) với chủ đề “Chiến thắng Tây Nguyên – Mở đầu cho toàn thắng” đã khẳng định về tầm vóc, ý nghĩa lịch sử và ý nghĩa thời đại của Chiến dịch Tây Nguyên đã mở ra thời cơ chiến lược quan trọng, góp phần quyết định thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào ngày 30/4/1975. Dự buổi Tọa đàm có các đồng chí Trung tướng Thái Đại Ngọc – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Lê Minh Quang – Chính ủy Quân đoàn 34; Thiếu tướng Nguyễn Bá Lực – Tư lệnh Quân đoàn 34 và Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ – Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân; cùng các nhà khoa học, nhà nghiên cứu lịch sử, quân sự, các cựu chiến binh tham gia Chiến dịch Tây Nguyên và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương ở khu vực Tây Nguyên.

Phát biểu chào mừng buổi tọa đàm, Thiếu tướng Nguyễn Bá Lực – Tư lệnh Quân đoàn 34 nêu rõ: Chiến thắng của chiến dịch Tây Nguyên có ý nghĩa quan trọng, tạo ra bước ngoặt chiến lược cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 – giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào ngày 30/4/1975. Trong chiến thắng vẻ vang đó, lực lượng vũ trang Tây Nguyên nói chung và Quân đoàn 3 – tiền thân của Quân đoàn 34 nói riêng đã lập được nhiều thành tích xuất sắc, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và sự yêu mến của Nhân dân.

Thiếu tướng Nguyễn Bá Lực – Tư lệnh Quân đoàn 34 phát biểu: “Trong buổi Tọa đàm hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục phân tích sâu sắc hơn về ý nghĩa, giá trị lịch sử to lớn của Chiến dịch Tây Nguyên; sự sáng suốt của đường lối, nghệ thuật quân sự, quốc phòng của Đảng ta; những cống hiến và sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh đi trước cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Qua đó, tiếp tục rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; vận dụng vào thực tiễn nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu hiện nay. Từ đó, xây dựng niềm tin, lòng tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc và quân đội ta; tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; xây dựng các địa phương, đơn vị và quân đội ta ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.”

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Tọa đàm, đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Trung tướng Thái Đại Ngọc nhấn mạnh: Nửa thế kỷ đã qua, nhưng Chiến thắng Tây Nguyên mãi là niềm tự hào, nguồn cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Do đó, đề nghị các đại biểu tham dự tọa đàm tập trung tham luận, phát biểu ý kiến, đưa ra các luận chứng, luận điểm để làm sáng tỏ, làm rõ vai trò, tầm vóc, ý nghĩa lịch sử và ý nghĩa thời đại của Chiến thắng Tây Nguyên.

Trung tướng Thái Đại Ngọc – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu: “Với ý nghĩa chính trị sâu sắc và tầm quan trọng của Tọa đàm “Chiến thắng Tây Nguyên  –  mở đầu cho toàn thắng”, để cuộc Tọa đàm đạt được mục tiêu, yêu cầu đã đề ra, tôi đề nghị các đồng chí lãnh đạo, nhà khoa học, các đại biểu tham dự phát huy trí tuệ, trách nhiệm, tập trung tham luận, nghiên cứu phát biểu ý kiến, làm sáng tỏ, làm rõ đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng đối với cách mạng Việt Nam, nhất là đường lối lãnh đạo kế hoạch tác chiến chiến lược hai năm 1975-1976; tập trung làm rõ về nghệ thuật chớp thời cơ, tiến công kiên quyết, liên tục, đánh tiêu diệt lớn trong Chiến dịch Tây Nguyên; tập trung làm rõ nghệ thuật sử dụng lực lượng, công tác xây dựng ý chí quyết tâm, nghệ thuật nghi binh, điều địch, tạo lập thế trận, tạo thời cơ trên chiến trường Tây Nguyên. Từ bài học trong Chiến dịch Tây Nguyên, vận dụng vào xây dựng xây dựng khu vực phòng thủ, thế trận phòng thủ trên Tây Nguyên vững chắc, xây dựng Quân đoàn 34 và các cơ quan, đơn vị “tinh, gọn, mạnh”, nhất là xây dựng thế trận lòng dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân.”

Tại buổi Tọa đàm, các nhà khoa học, chuyên gia, nhà nghiên cứu lịch sử, quân sự và nhân chứng lịch sử đã có nhiều bài tham luận đưa ra các luận cứ, luận chứng, luận điểm khoa học và thực tiễn, góp phần làm sáng tỏ, sâu sắc hơn tầm vóc, ý nghĩa lịch sử của Chiến dịch Tây Nguyên đã tạo bước ngoặt quyết định, đưa cuộc tiến công chiến lược của ta phát triển thành cuộc Tổng tiến công và nổi dậy trên toàn miền Nam, làm nên đại thắng Mùa Xuân năm 1975, thống nhất đất nước. Trong đó, khẳng định nghệ thuật lãnh đạo tài tình của Đảng về lựa chọn chiến trường; nghệ thuật lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng Tư lệnh về phương thức tác chiến chiến lược trên chiến trường miền Nam và chiến trường Tây Nguyên.

 Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Ngọc Long – Nguyên Phó Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự Việt Nam phát biểu: “Chiến dịch Tây Nguyên được tạo nên từ 3 chiến thắng then chốt, là trận đòn điểm huyệt Buôn Mê Thuột, thứ hai là trận đánh địch phản kích và thứ ba là cuộc truy kích địch trên đường rút chạy thoát khỏi Tây Nguyên; diễn ra nhiều trận đánh nhưng trong đó có 3 trận đánh then chốt mà tạo nên dấu ấn mang tính chiến lược. Và sau khi một loạt các tỉnh ven Trung bộ tiếp tục được giải phóng thì quyết tâm lại được đẩy lên một bước nữa đó là giải phóng hoàn toàn miềm Nam ngay trong tháng 4/1975 không để chậm hơn nữa. Tức là cho thấy với chiến thắng mở đầu mang ý nghĩa chiến lược đã mở ra một loạt thời cơ mới và thời cơ nối tiếp thời cơ; và cái quan trọng nữa là ta biết chớp lấy thời cơ.”

Đại tá Nguyễn Vi Hợi – Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Nguyên chiến sĩ Trung đoàn 64, Sư đoàn 320, Quân đoàn 34 phát biểu: “Ngày hôm nay là ngày mà để tưởng nhớ đồng đội của mình, tưởng nhớ đến đồn bào cùng với mình chiến đấu và hy sinh và cũng là ngày vô cùng xúc động; là ngày ôn lại chiến thắng của dân tộc mình những cũng là ngày nhớ lại những mất mát mà thế hệ trẻ cần nghĩ đến. Một trận chiến ác liệt nhất mà tôi tham gia là ngày 17 và 18 tháng 3 là 2 ngày chặn lực lượng Quân đoàn 2 của Việt Nam Cộng hòa trên trục đường số 7; thời đó luôn luôn xác định tư tưởng là giải phóng miền Nam thống nhất đất nước lúc đó phải nói là trong chiến đấu chúng tôi ít nghĩ đến việc hy sinh, lúc nào hy sinh thì hy sinh, lúc nào bị thương thì bị thương còn lại là đoàn kết tham gia chiến đấu.”

Tọa đàm “Chiến thắng Tây Nguyên – Mở đầu cho toàn thắng” là hoạt động ý nghĩa trong chuỗi sự kiện, hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025). Sau 50 năm, giá trị lịch sử và những bài học từ Chiến dịch Tây Nguyên vẫn vẹn nguyên tính thời sự. Đó là những tài sản vô giá, đã và đang được tiếp tục khai thác, vận dụng hiệu quả vào thực hiện nhiệm vụ xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam “tinh, gọn, mạnh”, tiến lên hiện đại; đồng thời, vận dụng trong xây dựng thế trận phòng thủ, nghệ thuật tác chiến và củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên./.

 Đức Hải – Phi Long

Trả lời