Ngành Y tế Gia Lai – 75 năm xây dựng và phát triển

Cập nhật 27/2/2025, 06:02:20

Phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Y tế Việt Nam; trải qua 75 năm xây dựng và phát triển (02/3/1950 – 02/3/2025), ngành Y tế tỉnh Gia Lai đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cao cả-khám chữa bệnh, chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ của Nhân dân; đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh nhà. Từ một hệ thống y tế vừa thiếu, vừa yếu, chưa đáp ứng được nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, nhưng sau 75 năm với bao nốt thăng, nhịp trầm của thời gian, đến nay y tế Gia Lai đã có những bước phát triển vượt bậc, được đánh giá là một trong những địa phương có chất lượng y tế cao so với các tỉnh trong khu vực Tây Nguyên.

Ty Dân y Gia Lai được thành lập từ ngày 02/3/1950, cùng với cả nước, các thế hệ cán bộ, nhân viên y tế, thầy thuốc tỉnh Gia Lai đã luôn đoàn kết một lòng, phấn đấu vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ; nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết với nghề.

Từng bước vượt qua những khó khăn, thiếu thốn và liên tục có những chuyển biến tích cực; giai đoạn (1995 – 2000), tỉnh Gia Lai có 12 bệnh viện tuyến huyện, 10 phòng khám khu vực. 150/175 xã có trạm y tế; 25/175 xã có cán bộ y tế nhưng chưa có trạm y tế. Năm 1997, Gia Lai đã xóa xã “trắng” về y tế. Đây là bước tiến lớn trong công cuộc tiếp cận, chăm sóc sức khoẻ của Nhân dân từ việc phát triển hệ thống y tế cơ sở.

Y tá Lê Thị Mỹ Ngọc – Ban Y tế Dân Y Gia Lai nói: “Sau giải phóng  mới củng cố được trạm y tế, còn lúc trước chưa có trạm. Sau này giải phóng chia huyện mới có trạm y tế, có đầy đủ thuốc men và giúp đỡ cho bệnh nhân được đầy đủ.”

Toàn tỉnh Gia Lai hiện có 06 bệnh viện, 02 chi cục cùng với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Kiểm nghiệm, Trung tâm Giám định Y khoa, Trung tâm Pháp y. Tuyến huyện có 17 Trung tâm Y tế và 218 trạm y tế. Tổng số giường bệnh theo kế hoạch là trên 4000 giường; có 4.649 cán bộ, nhân viên y tế (trong đó có 950 bác sĩ). Số bác sĩ/vạn dân đạt 8,7 và số giường bệnh/vạn dân đạt 27,8; tỷ lệ xã/phường có bác sĩ làm việc là 94%.

 Bác sĩ  Phan Thị Thái – Trưởng Trạm Y tế xã Ia Băng, huyện Đak Đoa cho biết: “Trong những năm vừa qua xã Ia Băng là một trong những xã tương đối hoàn thành tốt tất cả nhiệm vụ cấp trên giao, tình hình dịch bệnh phát hiện sớm và xử lý kịp thời, không có dịch bệnh lớn xảy ra. Còn công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được nhân dân tin tưởng.”

Đặc biệt ngày 15/10/2023, đơn vị Tim mạch can thiệp – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai chính thức đi vào hoạt động. Cho đến hết tháng 1/2025, Khoa tim mạch đã chụp động mạch vành cho 341 trường hợp, can thiệp nong và đặt stent cho 192 bệnh nhân.

Khoa Hồi sức tích cực – chống độc của Bệnh viện Nhi Gia Lai định hướng trở thành mũi nhọn trong việc triển khai các kỹ thuật chuyên sâu của Bệnh viện. Theo đó đơn vị đã triển khai được kỹ thuật lọc máu liên tục cho bệnh nhân.

Trong lĩnh vực chăm sóc trẻ sơ sinh, Khoa Sơ sinh – Bệnh viện Nhi Gia Lai có chức năng tiếp nhận, cấp cứu, khám bệnh, tư vấn và điều trị đã có nhiều bước tiến mới vượt bậc. Có thể nuôi sống nhiều ca sinh non chỉ nặng từ  500 gram đến 700 gram.

BSCKI  Nguyễn Thụy Điển – Phó Trưởng khoa Sơ sinh, Bệnh viện Nhi Gia Lai cho biết: “Hiện tại trong khoa đã triển khai được rất nhiều các kĩ thuật chuyên sâu để cứu sống các trẻ sinh non liên quan đến bệnh màng trong suy hô hấp ở trẻ sinh non hoặc phương pháp thở máy trong đó có thở máy rung tần số cao. Ngoài ra để nuôi trẻ kéo dài chúng tôi đã triển khai kĩ thuật đặt đường truyền trung tâm đưa từ tĩnh mạch rốn hoặc từ tĩnh mạch ngoại biên.”

Ông Lý Minh Thái – Giám đốc Sở Y tế Gia Lai trao đổi: “Thành tựu của ngành y tế đã đạt được đến thời điểm hiện nay có thể nói đến đó là mạng lưới y tế của tỉnh Gia Lai tiếp tục được củng cố và phát triển với các nền tảng đã được các thế hệ thầy thuốc gầy dựng, các thế hệ thầy thuốc hôm nay tiếp tục trên nền tảng đó để định hướng cho phát triển hoạt động y tế trong tương lai. Đó là tham mưu cho tỉnh ban hành Đề án 429, trong Đề án 429 giải quyết rất là nhiều vấn đề, giải quyết toàn diện hệ thống y tế đến năm 2030.”

Với sự quan tâm đặc biệt của tỉnh, hệ thống y tế Gia Lai không ngừng được mở rộng và được đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị theo hướng khang trang, đồng bộ, hiện đại; hình thành đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng cao. Có thể nói, những thành tựu ngành Y tế tỉnh Gia Lai đã đạt được là công sức, trí tuệ và sự nỗ lực không mệt mỏi của cả tập thể đội ngũ cán bộ y tế, y bác sỹ với sự tận tụy, hết lòng với sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Toàn ngành đã và đang tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng và Nhà nước

Lệ Xuân – Viễn Khánh

Trả lời