Nhằm hướng đến xây dựng và phát triển sự nghiệp y tế tỉnh Gia Lai hiện đại, đồng bộ đảm bảo mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe liên tục và toàn diện, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Ngành Y tế Gia Lai đã và đang tập trung mọi nguồn lực để giải quyết toàn diện hệ thống y tế đến năm 2030 theo Đề án 429 của UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành vào tháng 7/2023.
Gia Lai là tỉnh nằm ở vị trí trung tâm khu vực, trong khu vực tam giác phát triển kinh tế Việt Nam – Lào – Campuchia và là cửa ngõ đi ra biển của các tỉnh trong khu vực. Do vậy, Ngành Y tế Gia Lai đang đứng trước những cơ hội khá lớn trong phát triển sự nghiệp y tế đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân, phù hợp với sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Chính vì vậy, Đề án 429 được ban hành đã định hướng rất rõ sự phát triển hệ thống y tế chung của tỉnh.
Ông Lý Minh Thái – Giám đốc Sở Y tế Gia Lai thông tin: “Trong Đề án 42 giải quyết rất là nhiều vấn đề, giải quyết toàn diện hệ thống y tế đến năm 2030. Đặc biệt trong đề án đó sẽ nêu những nội dung hết sức cụ thể, hết sức lớn đó là tiếp tục củng cố hệ thống y tế cơ sở. Có thể nói hệ thống y tế cơ sở ở đây là tuyến xã và tuyến huyện sẽ được củng cố và sẽ được làm rõ nhiệm vụ của từng hoạt động một. Đối với tuyến xã vừa đảm bảo được chăm sóc sức khỏe ban đầu, vừa triển khai được chương trình mục tiêu y tế dân số, các chương trình mục tiêu y tế quốc gia và vừa đảm bảo được TYT xã vùng sâu, vùng xa còn đáp ứng được khám, cấp cứu chữa bệnh cho nhân dân trước khi phải chuyển lên một tuyến khác.”
Đặc biệt đối với y tế tuyến xã, nhiệm vụ trọng tâm là phải đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Trên cơ sở xác định được nhiệm vụ trọng tâm, toàn tỉnh phấn đấu trong năm nay có 80% trạm y tế xã thực hiện quản lý, theo dõi sức khỏe cho người dân và đến năm 2030 đạt 100%.
Chị Trịnh Thị Hồng Huệ – Trạm Y tế xã Đất Bằng, huyện Krông Pa nói: “Hiện tại trẻ suy dinh dưỡng trẻ em cấp tính trạm đang điều trị cho 3 trẻ, qua 1 tuần tôi thấy trẻ có tiến triển tốt, trẻ bụ bẫm, tăng cân nhẹ và chiều cao cũng có tăng nhẹ.”
BS CKI Võ Văn Đông – Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ cho biết: “Cán bộ y tế đã được tập huấn triển khai từ huyện tới xã, nói chung thì người dân trong diện được chăm sóc đặc biệt trẻ em từ 0 tới dưới 6 tuổi được chăm sóc tốt hơn và tầm soát sâu về chuyên môn như tầm soát dị tật sơ sinh, tầm soát sức khỏe sơ sinh.”
Ngoài nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu tuyến y tế cơ sở, tỉnh Gia Lai đang hướng tới củng cố, phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện, đầu tư phát triển các lĩnh vực chuyên khoa sâu như: Tim mạch, can thiệp tim mạch, Ung bướu, Chấn thương chỉnh hình, Truyền máu và huyết học, Ngoại, Sản…
Bên cạnh đó, ngành Y tế Gia Lai đặc biệt quan tâm đến đầu tư và phát triển bệnh viện vùng, tạo điều kiện tốt nhất cho người bệnh không phải đi xa.
Ông Lý Minh Thái – Giám đốc Sở Y tế Gia Lai trao đổi: “Đối với tuyến huyện vẫn giữ TTYT huyện đa chức năng để chúng ta vừa khám cấp cứu, điều trị, vừa làm y tế dự phòn. Chúng tôi cũng đã tham mưu cho tỉnh định hướng sắp tới sẽ triển khai 2 bệnh viện vùng, đó là Bệnh viện vùng An Khê để phụ trách cho các huyện phía Đông và bệnh viện vùng Ayun Pa sẽ phụ trách cho huyện phía Nam của tỉnh.”
Đề án 429 ngoài việc tập trung nguồn lực đầu tư hệ thống y tế cơ sở, TTYT các huyện, thị xã, thành phố thì Gia Lai còn đẩy mạnh xã hội hóa y tế, khuyến khích phát triển hệ thống y tế tư nhân. Đa dạng hóa các hình thức hợp tác công tư trong cung ứng dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe. Thu hút đầu tư bệnh viện tư nhân, phấn đấu đến năm 2025 – 2030 số giường bệnh tư nhân chiếm 10 – 15% tổng số giường bệnh toàn tỉnh. Đảm bảo nguồn nhân lực y tế có đủ số lượng theo cơ cấu và chất lượng theo từng lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành, góp phần nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh cho người dân trên địa bàn của tỉnh và các tỉnh lân cận.
Lệ Xuân – Phi Long