Trong Mục : Dân hỏi – Cơ quan Nhà nước trả lời lần này , PV chúng tôi sẽ trao đổi với ông Lê Hồng Hà – Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Gia Lai với nội dung xoay quanh vấn đề mà rất nhiều người quan tâm khi Tết cổ truyền đang đến cận kề đó là chất lượng hàng hóa phục vụ tết.

PV: Xin được cảm ơn ông đã nhận lời tham gia Chương trình Dân hỏi – Cơ quan Nhà nước trả lời số đầu tiên trong năm 2016. Ngay bây giờ chúng ta hãy đến với câu hỏi được khá nhiều người dân quan tâm.
“Chất lượng các mặt hàng thực phẩm phục vụ tết như bánh kẹo, mứt các loại hiện là nỗi lo của người dân; vậy trong những đợt kiểm tra vừa qua, lực lượng quản lý thị trường có phát hiện ra vụ vi phạm nào không? Có khuyến cáo gì với người tiêu dùng?”
Ông Lê Hồng Hà – Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Gia Lai
Theo quy luật, thị trường cuối năm sức mua tăng cao, hàng hóa được tập trung nhiều hơn, đa dạng về mẫu mã, chủng loại. Đồng thời đó cũng là cơ hội để cho hàng giả, hàng kém chất lượng len lỏi vào thị trường. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công thương, Ban chỉ đạo 389 quốc gia và của tỉnh, Chi cục Quản lý thị trường Gia Lai đã ban hành 2 văn bản. Một văn bản phát động đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Văn bản thứ 2 là kiểm tra các hàng hóa bày bán dưới lòng lề đường và vỉa hè vào 17h đến 21h đêm hàng ngày. Kết quả ban đầu thu được cũng tương đối. Một loạt vụ vi phạm trong đó điển hình như sản phẩm thịt đông lạnh do quản lý thị trường phát hiện gần 3 tấn không rõ nguồn gốc và bắt đầu bốc mùi ôi thiu. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra trong hàng thực phẩm nói chung thì cũng đã phát hiện sản phẩm rượu không rõ nguồn gốc và khoảng 2 ngàn sản phẩm mỹ phẩm và một số hàng hóa Trung Quốc cũng không có hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Kết quả sẽ được tổng hợp cụ thể và báo cáo trong thời gian sau tết.
Qua đây cũng xin cung cấp cho người tiêu dùng thông tin: Theo Chỉ thị số 18 của Bộ Công thương và Kế hoạch 03 của Sở Công thương về dự trữ hàng hóa phục vụ tết thì hiện Công ty Thương mại Gia Lai và các siêu thị đang dự trữ một khối lượng hàng hóa lớn, đảm bảo phục vụ dồi dào. Người dân khi mua sắm tết nên lựa chọn những cửa hàng có uy tín, các trung tâm, siêu thị để lựa chọn sản phẩm đồng thời chú ý nhãn mác hàng hóa, chất lượng bao bì cũng như thời hạn sử dụng để đảm bảo hàng hóa mình mua về phục vụ tốt cho nhu cầu bản thân.
PV: Một nông dân ở Chư Pah hỏi: "Gần đây lại xuất hiện thêm kênh bán hàng đa cấp đối với phân bón. Lực lượng Quản lý thị trường Gia Lai có biết về các công ty đa cấp này không? Trên thị trường Gia Lai, có phát hiện dấu hiệu vi phạm trong cách thức bán hàng này không?" Xin mời ông trả lời.
Ông Lê Hồng Hà – Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Gia Lai
Lĩnh vực phân bón chưa bao giờ hết nóng. Lãnh đạo tỉnh và nhân dân rất quan tâm. Trong năm 2015, chi cục cũng đã phối hợp với các ngành tăng cường kiểm tra, kiểm soát và cũng phát hiện 1 số vi phạm về chất lượng phân bón và xử phạt gần 1 tỷ đồng. Lĩnh vực đa cấp hiện tỉnh rất quan tâm. Và người dân lo lắng vì nhiều gia đình bị cuốn vào vòng xoáy này. Nên ở góc độ cơ quan chức năng chúng tôi cũng rất băn khoăn, tìm mọi biện pháp để tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với mặt hàng này. Theo quy định nhà nước, một đơn vị kinh doanh đa cấp muốn đến kinh doanh trên địa bàn tỉnh phải đăng ký với Sở Công thương. Theo số liệu thống kê thì trên địa bàn Gia Lai có khoảng 23 doanh nghiệp đăng ký, trong đó chỉ có 3 doanh nghiệp đăng ký có tổ chức hội thảo nhưng chỉ là kinh doanh mặt hàng mỹ phẩm và thực phẩm chức năng thôi. Còn các đơn vị làm chui thì lực lượng chưa phát hiện được nhưng theo thông tin từ người dân thì vẫn có đơn vị kinh doanh phân bón đa cấp. Để kiểm tra đối với loại hình này thì thực sự năm 2015 có nhiều khó khăn, do quy định xử phạt chỉ mỗi Cục Cạnh tranh của Bộ Công thương là có thẩm quyền thôi, kể cả chủ tịch UBND tỉnh cũng không có thẩm quyền. Vì vậy năm ngoái cũng chỉ kiểm tra 2 đơn vị là Thiên Ngọc 3 và Gia Bảo 68 và xử phạt 226 triệu đồng. Tuy nhiên điều đó chưa phản ánh hết thực trạng hiện nay. Trong khi lực lượng quản lý thị trường là tương đối mỏng thì rất cần sự hợp tác của người dân, chính quyền địa phương, kể cả khu dân phố để thông tin đến Cơ quan Quản lý thị trường gần nhất hoặc đường dây nóng: 0971.666.389 hoặc 0981.666.389 hoặc số điện thoại của bản thân Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Gia Lai 0913.469.475. để kịp thời xử lý.
Hòa Giang