Chỉ còn hơn 1 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Đây cũng là thời điểm mà theo dự báo, tình hình mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng pháo nổ trái phép thường diễn biến phức tạp. Trước tình hình này, bên cạnh vai trò trách nhiệm của lực lượng chức năng trong công tác nắm tình hình nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm thì mỗi người dân, hộ gia đình cần tích cực tuyên truyền, giáo dục con em không sử dụng pháo trái phép, bởi đây là việc làm không những vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nhiều yếu tố gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tình hình mua bán, vận chuyển và sử dụng pháo nổ trái phép gia tăng và diễn biến phức tạp trong dịp tết.
Đầu tháng 1 vừa qua, Công an phường Trà Bá, Tp.Pleiku đã bắt 1 vụ mua bán, tàng trữ pháo nổ trái phép của 1 học sinh lớp 8 đang theo học tại 1 trường THCS trên địa bàn, qua đó đã vận động giao nộp 268 viên pháo bi mà học sinh này mua đem vào trường để bán cho các bạn kiếm lời. Cũng liên quan đến pháo nổ, qua công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn, đơn vị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Gia Lai phát hiện và xử phạt 1 trường hợp đốt pháo nổ trái phép.
Thiếu tá Nguyễn Tùng Nam-Phó Trưởng Công an phường Trà Bá, Tp.Pleiku nói: “Địa bàn phường Trà Bá có tuyến quốc lộ 14 đi qua, công an phường phối hợp với lực lượng bảo vệ dân phố tăng cường tuần tra khép kín địa bàn vào ban đêm đến Tết Nguyên đán Bính Thân nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vận chuyển, mua bán, đốt pháo nổ trái phép”.
Dự báo, tình hình mua bán, vận chuyển và sử dụng pháo nổ trái phép gia tăng và diễn biến phức tạp trong dịp tết. Trước tình hình này, bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các hộ mua bán, công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh Gia Lai đã chú trọng công tác tuần tra, nắm tình hình nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi liên quan đến việc tàng trữ, vận chuyển, mua bán và sử dụng pháo nổ trái phép. Riêng trong tháng 1, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ 3 vụ mua bán pháo nổ trái phép, tịch thu gần 1.800 viên pháo bi và 127 cây pháo hoa. Theo quy định của pháp luật, mọi hành vi liên quan đến pháo nổ đều bị xử lý nghiêm.
Trung tá Vũ Đình Hưng-Đội Trưởng Đội Cảnh sát Quản lý Hành chính về TTXH cho biết: “Mọi hành vi liên quan đến pháo nổ theo quy định của pháp luật đều bị xử lý nghiêm khắc. Tùy theo tính chất, mức độ hành vi đó có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị xử lý vi phạm hành chính. Tại Điều 10, Nghị định 163 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định: Đối với hành vi sử dụng pháo trái phép sẽ bị phạt từ 1 đến 2 triệu đồng. Đối với hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán pháo nổ hoặc đồ chơi nguy hiểm trái phép bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng”.
Trên thực tế thời gian gần đây, nhất là vào ban đêm, để vui đùa, một số thanh thiếu niên vẫn lén lút đốt pháo nổ trái phép. Điều này không những vi phạm pháp luật, mà còn tiềm ẩn nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.
“Hiện nay, tình trạng một số thanh niên sử dụng trái phép pháo nổ dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng. Ví dụ điều khiển xe mô tô mà sử dụng pháo ở những nơi công cộng, ném ra đường giao thông, phương tiện đang lưu thông trên đường hoặc một số loại pháo có sử dụng hóa chất có thể gây ngạt, gây độc tới người sử dụng, kể cả đồ chơi nguy hiểm cũng vậy”, Trung tá Vũ Đình Hưng nói.
Bên cạnh tăng cường công tác tuần tra, nắm tình hình nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các trường hợp, hành vi liên quan đến việc mua bán, vận chuyển, sử dụng pháo nổ trái phép của lực lượng chức năng thì mỗi người dân cần nhận thức rõ việc làm phạm pháp cũng như những ảnh hưởng đến sức khỏe từ việc sử dụng pháo nổ nhằm hạn chế những hậu quả do pháo nổ gây ra./.
Thiên Thanh -Xuân Huy-Minh Trí