Chiều nay (ngày 22/02), tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang diễn ra Hội nghị Tổng kết đánh giá kết quả hợp tác, trao đổi chương trình của nhóm các Đài Phát thanh – Truyền hình Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên mở rộng trong năm 2024. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Hậu Giang và lãnh đạo các Đài Phát thanh – Truyền hình trong nhóm hợp tác.
Nhóm hợp tác các Đài Phát thanh – Truyền hình Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên mở rộng gồm 24 đơn vị thành viên là các Đài Phát thanh – Truyền hình các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Hậu Giang, Yên Bái, Trà Vinh, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Tiền Giang, Bến Tre, Bình Dương, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Đài PT-TH và Báo Bình Phước. Năm 2024, nhóm hợp tác 24 Đài thực hiện tốt việc trao đổi tin, phóng sự phát sóng, phối hợp hòa sóng trực tiếp các sự kiện về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của các tỉnh, thành phố; góp phần lan tỏa, quảng bá, tăng hiệu ứng đối với các sự kiện, giá trị văn hóa vùng miền đến với bạn bè trong và ngoài nước. Trung bình mỗi ngày có gần 30 tin, phóng sự được các Đài gửi đến nhóm chung. Các tin, bài được khai thác hiệu quả, góp phần làm phong phú nội dung và nâng cao chất lượng chương trình phát thanh, truyền hình và nền tảng số của các Đài. Trước nhu cầu phát triển hiện nay, đòi hỏi lĩnh vực báo chí, nhất là phát thanh và truyền hình cần đổi mới để thu hút khán thính giả. Sự liên kết, hợp tác là xu hướng tất yếu giúp công tác tuyên truyền hiệu quả, sản xuất nhiều chương trình chất lượng, đáp ứng nhu cầu của người dân.
Phát biểu chào mừng hội nghị, ông Nguyễn Văn Hoà – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đánh giá cao sự hợp tác của nhóm các Đài PT và TH Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên mở rộng.
Ông NGUYỄN VĂN HÒA – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang phát biểu: “Hiện nay lĩnh vực báo chí, nhất là lĩnh vực Phát thanh và Truyền hình đối mặt với nhiều thách thức khi áp lực cạnh tranh gay gắt với mạng xã hội. Vì vậy, việc 24 Đài liên kết hợp tác với nhau là một xu thế tất yếu để cánh sóng của các bạn vươn xa hơn, để khán thính giả có những chương trình hay hơn và trên hết là các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước, đường lối lãnh chỉ đạo của từng địa phương đến gần người dân hơn. Sự chủ động liên kết của các bạn thể hiện kế thừa tinh thần “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công” của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã dạy. Sự chủ động liên kết của các bạn cũng cho thấy tinh thần dấn thân của từng nhà báo trước kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đó là báo chí phải tiên phong trong nhiệm vụ truyền thông chính sách, định hướng dư luận xã hội, ca ngợi cái đẹp, phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.”
Tại hội nghị, các đại biểu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả việc hợp tác, mở mới thêm nhiều chương trình hấp dẫn. Việc đẩy mạnh trao đổi, hợp tác sản xuất sẽ tạo ra những sản phẩm truyền hình mang bản sắc riêng, gắn kết được các Đài PT-TH trong nhóm và cả nước. Các đại biểu thống nhất Hội nghị sơ kết 6 tháng năm 2025 của nhóm các đài do Đài PT-TH tỉnh Quảng Nam đăng cai tổ chức.
Trong khuôn khổ của Hội nghị Tổng kết, các đại biểu tham dự workshop Kế hoạch triển khai hệ thống chuyển đổi số tại Đài PT và TH tỉnh Hậu Giang.
Hoài Nhân – Ngọc Lộc – Tấn Mong