Với quyết tâm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, huyện Chư Prông đã triển khai nhiều giải pháp duy trì, khôi phục hoạt động trình diễn cồng chiêng của đồng bào Jrai.
Từ năm 2018 đến nay, huyện đã mở 19 lớp truyền dạy cồng chiêng, tổ chức phục dựng các nghi lễ truyền thống có sử dụng cồng chiêng và tổ chức liên hoan, hội thi, tạo cơ hội để người dân trực tiếp tham gia biểu diễn. Nhiều địa phương trên địa bàn đã thành lập đội cồng chiêng, duy trì hoạt động biểu diễn. Hiện toàn huyện có 60 đội cồng chiêng với trên 1.800 thành viên, trong đó 4 nghệ nhân có khả năng truyền dạy trình diễn và chỉnh chiêng, trên 230 người biểu diễn giỏi. Toàn huyện có trên 370 bộ cồng chiêng với gần 6.800 chiếc. Thời gian tới, huyện Chư Prông tiếp tục triển khai các dự án bảo tồn di sản văn hóa, tổ chức liên hoan cồng chiêng, sinh hoạt cộng đồng. Huyện cũng khuyến khích người dân tham gia sáng tạo, bảo tồn và truyền dạy cồng chiêng, đồng thời đề xuất công nhận nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.
Nhâm Dung – Ksor Tuối