40 năm qua kể từ ngày thành lập (20/02/1985-20/02/2025), trong bất cứ hoàn cảnh nào, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và người lao động của Binh đoàn 15 đều thể hiện ý chí, bản lĩnh vững vàng của người quân nhân cách mạng; vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đó là phát triển kinh tế-xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh; vẹn nghĩa, trọn tình với Nhân dân. Sự trưởng thành và lớn mạnh không ngừng của Binh đoàn 15 Anh hùng đã tạo điểm tựa vững chắc để nhiều buôn làng, vùng biên giới trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên khởi sắc, phát triển từng ngày.
Tất cả vì màu xanh Tây Nguyên, vì sự ấm no, hạnh phúc của Nhân dân; 40 năm qua kể từ ngày thành lập, Binh đoàn 15 luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của “Đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”; năng động, sáng tạo, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và giúp Nhân dân xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Với 10 cơ quan và 22 đơn vị trực thuộc; Binh đoàn đang đầu tư, chăm sóc và khai thác trên 40.000 ha cao su, 300 ha cà phê, hơn 110 ha lúa nước và đồng cỏ chăn nuôi; xây dựng 8 nhà máy, phân xưởng chế biến cao su, phân vi sinh, chế biến gỗ; cùng với sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề khác. 10 năm gần đây giá trị sản xuất của đơn vị đạt hơn 20.600 tỷ đồng, doanh thu đạt gần 18.500 tỷ đồng; đang tạo việc làm thường xuyên cho hơn 16.000 lao động, trong đóhơn 8.000 lao động là người dân tộc thiểu sốvới thu nhập ngày càng nâng cao, đời sống ấm no, hạnh phúc.
Chị Rơ Châm Huyền – Làng Blu, xã Ia Tôr, huyện Chư Prông bày tỏ: “Từ khi làm công nhân, công việc của tôi rất ổn định. Tôi muốn gắn bó lâu dài với công việc này.”
Binh đoàn 15 đứng chân thực hiện nhiệm vụ tại 271 thôn, làng chủ yếu là vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, nơi phần lớn đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống; trải dài 251 km trên tuyến biên giới thuộc 2 tỉnh Gia Lai, Kon Tum và khu vực Tây Nam tỉnh Quảng Bình.Nhiều chủ trương, cách làm sáng tạo, hiệu quả đã được Binh đoàn kiên định, bền bỉ thực hiện; đó là “Trồng cây chiến lược để tạo ra con người chiến lược trên địa bàn chiến lược”;“Phát triển vườn cây đến đâu, xây dựng khu dân cư, tạo công ăn việc làm cho lao động tại chỗ đến đó”; “Binh đoàn gắn với tỉnh, huyện; Công ty gắn với huyện, xã; Đội sản xuất gắn với thôn, làng”; theo đó đã cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương hình thành nên nhiều cụm điểm dân cư phát triển về kinh tế, vững mạnh chính trị, quốc phòng, an ninh. Hàng trăm công trình về giao thông, thủy lợi, trường học, trạm xá, điện và các thiết chế văn hóa … được Binh đoàn 15 đầu tư xây dựng đan xen với các cơ sở sản xuất của đơn vị, đã góp phần đắc lực vào thực hiện hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại nhiều địa phương.
Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai khẳng định: “Trong rất nhiều năm qua, Binh đoàn 15 đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức triển khai tốt các nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Gia Lai, trong đó tập trung các nhiệm vụ công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế-xã hội. Có thể nói, với sự hỗ trợ, giúp đỡ của Binh đoàn, công nhân của Binh đoàn, đặc biệt là công nhân là đồng bào dân tộc thiểu số có một sự phát triển hết sức tích cực…. Với trách nhiệm của Binh đoàn đã thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”… Binh đoàn vừa thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời vừa xây dựng khu vực phòng thủ nơi các đơn vị đóng quân; đã phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền địa phương giữ gìn tình hình an ninh chính trị, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới nơi Binh đoàn đứng chân.”
Gắn bó mật thiết, đồng cam cọng khô với Nhân dân “như cây một gốc, như con một nhà”; những người lính Binh đoàn 15 đã triển khai nhiều mô hình tốt trong công tác dân vận khéo; trọng tâm là giúp bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống. Qua đó đã góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết quân dân và “thế trận lòng dân” vững chắc; củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.
Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ – Tư lệnh Binh đoàn 15 trao đổi: “40 năm qua, bằng công sức, trí tuệ và máu xương, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ và người lao động của Binh đoàn 15 nối tiếp nhau đồng cam cọng khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tạo ra những dấu son về đức hy sinh, lòng quả cảm và ý chí kiên cường, làm hình ảnh, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ tiếp tục tỏa sáng trên mặt trận mới; qua đó có thể khẳng định rằng trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, càng khó khăn gian khổ thì cán bộ, chiến sĩ, người lao động của Binh đoàn 15 càng đoàn kết, quyết tâm cao; chung sức đồng lòng gắn bó máu thịt với nhân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; biến vùng đất rộng lớn trên khu vực biên giới trở thành vùng năng động, phát triển, ngày càng trù phú; đời sống của nhân dân ngày càng cải thiện và nâng cao; niềm tin của người dân đối với Đảng, Nhà nước và quân đội ngày càng được tăng cường.”
40 năm xây dựng và trưởng thành là hành trình “từ không đến có, từ gian khó tới vinh quang” củaBinh đoàn 15;đã chứng minh về sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, quốc phòng gắn với kinh tế.Tỏa sáng phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, Binh đoàn 15 không ngừng phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng,quyết tâm lập nên những thành tích mới đểtiếp tục đóng góp đắc lực vào thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.
Hà Đức – R’Piên – Ngọc Sơn