Sáng nay (17/02), tại xã Gào, TP. Pleiku; Ban Chỉ đạo triển khai xoá nhà tạm, nhà dột nát TP. Pleiku tổ chức Lễ ra quân khởi công xây dựng xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố. Dự Lễ ra quân có đồng chí Trịnh Duy Thuân – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Pleiku, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai xoá nhà tạm, nhà dột nát TP. Pleiku; các đồng chí Thường trực Thành uỷ Pleiku; lãnh đạo HĐND-UBND-Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị, lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn tỉnh và Ban Chỉ đạo triển khai xoá nhà tạm, nhà dột nát xã Gào, TP. Pleiku.
Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát là chủ trương lớn của Đảng, có tính nhân văn sâu sắc; thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và các ban, ngành đối với những hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Theo phê duyệt kết quả tổng hợp nhu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong năm 2025; TP. Pleiku có 69 hộ đủ điều kiện hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở (trong đó xây mới 41 căn và sửa chữa 28 căn). Xác định đây là nhiệm vụ chính trị của địa phương, thời gian thực hiện gấp; TP. Pleiku đã nỗ lực với quyết tâm chính trị cao trong chỉ đạo thực hiện; huy động các nguồn lực với sự chung tay của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và cộng đồng để đảm bảo hoàn thành chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát theo kế hoạch đề ra.
Đồng chí Trịnh Duy Thuân – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát TP. Pleiku trao đổi: “Thời gian qua các đơn vị đã hỗ trợ cho thành phố và cho tỉnh rất nhiều trong xoá nhà tạm, nhà dột nát. Thời gian gấp, đề nghị các cấp, các ngành chỉ đạo quyết liệt, phân cấp phân kỳ thời gian xây dựng để hoàn thành nhanh nhất có thể. Trong thời gian thực hiện mong sự quan tâm hỗ trợ của các đơn vị, phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” thực hiện chương trình theo lộ trình kế hoạch đề ra.”
Nhận thức rõ nhiệm vụ chính trị trong chung tay triển khai xoá nhà tạm, nhà dột nát; cùng với các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, các đơn vị lực lượng vũ trang cũng chung sức, đồng lòng, tăng tốc tham gia thực hiện với tình dân tộc, nghĩa đồng bào, tinh thần “tương thân tương ái”; qua đó càng thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết quân dân và sự gắn bó giữa đơn vị quân đội với cấp ủy, chính quyền địa phương; góp phần đảm bảo nhanh chóng hoàn thành mục tiêu xóa hết nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn TP. Pleiku.
Trung tá Ngô Văn Phôi – Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 48, Sư đoàn 320, Quân đoàn 34 cho biết: “Thực hiện chức năng đội quân công tác, các đơn vị đứng chân trên địa bàn tỉnh Gia Lai nói chung; Trung đoàn 48, Sư đoàn 320 đứng chân trên địa bàn TP.Pleiku nói riêng luôn nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025. Đặc biệt khi nhận được công văn đề nghị của địa phương, đơn vị đã tổ chức quán triệt, tổ chức rà soát đội ngũ thợ xây toàn Trung đoàn, huy động quân số tham gia cao nhất với tinh thần sôi nổi, nhiệt huyết, quyết tâm cao nhất để hoàn thành vượt mức các nội dung nhiệm vụ đề ra. Đợt này, đối với xã Gào, Trung đoàn phối hợp với chính quyền, nhân dân địa phương xây dựng 22 căn nhà cấp 4. Đơn vị và địa phương đã làm tốt công tác phối hợp trong làm công tác chuẩn bị, từ bảo đảm nơi ăn chỗ ở đến vị trí công tác. Đối với đơn vị, đã tổ chức phân công, giao nhiệm vụ đến từng quân nhân, chuẩn bị đầy đủ vật chất bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được ngay.”
Ông Siu Kra – Làng C, xã Gào, TP. Pleiku bày tỏ: “Hôm nay gia đình tôi rất vui vì được thành phố hỗ trợ xây dựng một căn nhà mới cho hai vợ chồng. Gia đình khó khăn, có nhà mới thì sẽ ổn định chỗ ở, yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế.”
Tại Lễ ra quân khởi công xây dựng xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn TP. Pleiku, Thành đoàn Pleiku cũng đã trao biển tượng trưng hỗ trợ chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã Gào số tiền 44 triệu đồng. Xoá nhà tạm, nhà dột nát không chỉ đơn thuần là xây dựng những căn nhà mới, mà còn là xây dựng niềm tin, niềm hy vọng vào tương lai tươi sáng hơn cho những hộ khó khăn về nhà ở. Chương trình là bước đi cụ thể để hiện thực hóa mục tiêu giúp bà con “an cư lạc nghiệp”, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn./.
Mỹ Tiến – Ksor Tuối