Một trong những nội dung quan trọng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đánh giá đó là kết quả sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Có thể nói, việc ban hành nghị quyết này là chủ trương đúng đắn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, đã thổi “luồng sinh khí” và “luồng gió mới” trong công tác xây dựng Đảng, góp phần để Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh, phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo.
Nhiều ý kiến đánh giá cao cách chọn vấn đề và thời điểm ban hành Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Theo đánh giá tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, kết quả sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” có ý nghĩa rất quan trọng. Nhất là sau đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần nghị quyết này nhiều vấn đề tồn tại, hạn chế, yếu kém và những vụ việc sai phạm trong cả nước đã được khắc phục và sửa chữa. Thông qua việc thực hiện nghị quyết đã từng bước đẩy lùi sự suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên; đồng thời đã tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức và ý thức trách nhiệm trong công việc cũng như thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên ngày càng nâng cao.
Ông Lê Minh Tuấn- Phường Ia Kring- Tp Pleiku- Gia Lai nói: “Trong quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 từ Trung ương đến địa phương đã xử lý nhiều vụ việc liên quan đến tiêu cực, tham nhũng… điều này nhân dân rất đồng tình ủng hộ và mong rằng Đảng ta tiếp tục tăng cường thực hiện nghị quyết này”.
Nhiều ý kiến đánh giá cao cách chọn vấn đề và thời điểm ban hành Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, bởi việc triển khai công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay bên cạnh những kết quả tích cực cũng bộc lộ nhiều hạn chế, khuyết điểm cần phải chấn chỉnh và khắc phục để Đảng ta tiếp tục làm tròn sứ mệnh lịch sử của mình.
Ông Nguyễn Hữu Na- Bí thư Đảng ủy xã Đông- huyện Kbang- Gia Lai nêu: “Chúng tôi thấy rằng, Trung ương ban hành Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI là chủ trương rất đúng đắn, vì đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng”.
Đồng chí Trần Quốc Khánh- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Thiện- Gia Lai đề nghị: “Chúng tôi đề nghị, trong thời gian tới Trung ương Đảng cần tiếp tục tăng cường triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI hay có thể là những nghị quyết khác kiểu như Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về công tác xây dựng Đảng, có như vậy Đảng ta sẽ phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo của mình”.
Những kết quả sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, với tinh thần “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật”, Trung ương cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng, việc triển khai nghị quyết này chưa thực sự đạt yêu cầu đề ra. Nhân dân rất tin tưởng những chủ trương, quyết sách của Trung ương về Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng./.
Hà Đức- R’Piên