Thời tiết thay đổi thất thường trong mấy tháng nay khiến cho bệnh sởi đang gia tăng ở nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai. Bệnh tuy chưa bùng phát thành dịch, chỉ ghi nhận rải rác tại các địa phương, song việc nghi nhận hàng ngàn ca sốt phát ban với các triệu chứng lâm sàng của bệnh sởi trong hơn 1 tháng nay đã khiến cho công tác chăm sóc bệnh nhân tại các cơ sở y tế đã gặp rất nhiều khó khăn.
Chăm sóc con mắc bệnh sởi tại khu lây, Khoa nội – nhi – nhiễm thuộc TTYT huyện Phú Thiện trong những ngày vừa qua, nhiều bà mẹ đã tỏ ra rất lo lắng về tình trạng sức khỏe của con. Nhưng nhờ sự tậm tâm chăm sóc tận tình của các y, bác sĩ ở đây đã phần nào giúp họ yên tâm cùng con điều trị.
Chị Ksor H’Mre – Xã Ia Pia, huyện Phú Thiện cho biết: “Con tôi bị sốt, ho, đi ngoài nữa; vào đây bác sĩ bảo là bị sởi. Nói chung ở đây bác sĩ tận tình lắm.”
Chị Ksor H’Tuyết – Xã Ia Pia, huyện Phú Thiện nói: “Lúc đầu ở nhà thấy bé sốt, nó bị ho nhiều đi bệnh viện bác sĩ khám bảo bé bị sởi dẫn đến viêm phổi. Nói chung bác sĩ ở đây rất là nhiệt tình và trực đêm rất là nhiệt tình chăm sóc các bé.”
Do số lượng bệnh nhân sởi nhập viện liên tục, trong khi nhân lực y tế có hạn nên 1 điều dưỡng đã phải chăm sóc cho rất nhiều người bệnh trong cùng một thời điểm. Chính vì vậy nhân viên y tế mong muốn người dân nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe cho bản thân và người thân trong gia đình, hạn chế phải nhập viện trong thời điểm hiện nay.
Bác sĩ Siu H’Kin – Khoa nội – nhi – nhiễm, TTYT huyện Phú Thiện cho biết: “Hiện đang điều trị bên khu lây nhiễm đây 19 ca. Các bạn vào viện biểu hiện sốt cao liên tục từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 5 rồi kèm thêm các đường hô hấp trên và đường ruột. Đa số 19 ca điều trị dưới này đều không tiêm sởi nên trong mùa này mình nghĩ thời tiết đổi mùa như vậy phụ huynh mình nên giữ ấm cho các bạn nhỏ, nhớ tiêm phòng vắc xin mở rộng đủ, chú ý thêm vấn đề dinh dưỡng nữa. Ăn uống đầy đủ sẽ có sức đề kháng tốt hơn.”

Điều dưỡng Hồ Thị Quỳnh – Khoa nội – nhi – nhiễm, TTYT huyện Chư Sê khuyến cáo: “Hiện tại Khoa Nội – Nhi nhiễm, TTYT huyện Chư Sê tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân sởi. Hiện tại bệnh nhân sởi biểu hiện rất nhiều triệu trứng như ho, sốt, đi ngoài, đỏ mắt nên công tác chăm sóc sức khỏe cho các cháu gặp rất nhiều khó khăn kèm theo người dân địa phương nhiều khi hạn chế vệ sinh, dinh dưỡng nên rất khó khăn cho các điều dưỡng hay các y, bác sĩ chăm sóc tình trạng bệnh của các cháu.”
Trước số ca bệnh sởi đang gia tăng ở các địa phương, Sở Y tế Gia Lai đề nghị các sở, ban ngành liên quan tăng cường chỉ đạo các cơ sở giáo dục, trường học triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh sởi theo hướng dẫn của ngành y tế; theo dõi chặt chẽ sức khỏe của trẻ em, học sinh và thông báo ngay cho cơ sở y tế trên địa bàn khi phát hiện trường hợp nghi ngờ mắc bệnh để được cách ly, theo dõi, điều trị kịp thời.
Lệ Xuân – Viễn Khánh