Đảm bảo nguồn máu dự trữ trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân

Cập nhật 23/1/2016, 09:01:32

Nhận thức được tầm quan trọng của máu trong cứu chữa người bệnh, những năm gần đây nhiều người đã tham gia hiến máu tình nguyện (HMTN); và cũng chính từ những giọt máu nghĩa tình này đã mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân và nhiều gia đình. Tại Gia Lai, dù hiện nay lượng máu thu được từ các đợt HMTN cơ bản đáp ứng nhu cầu về nguồn máu trong cấp cứu và điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh; tuy nhiên có một thực tế đó là tình trạng khan hiếm máu vẫn xảy ra vào những khoảng thời gian cao điểm trong năm, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán. 

 

 Mỗi người tham gia HMTN dường như đã hiểu hơn về giá trị cũng như tầm quan trọng những giọt máu mà mình cho đi.

Với hơn 11.000 đơn vị máu thu được từ các đợt HMTN trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong năm 2015, thì đây là năm thu được nhiều nhất lượng máu từ HMTN. Và điều ý nghĩa hơn, đó là bản thân mỗi người tham gia HMTN dường như đã hiểu hơn về giá trị cũng như tầm quan trọng những giọt máu mà mình cho đi.

Đại úy Mai Thanh Tùng, Trợ lý tuyên huấn phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai chia sẻ: “Là lần đầu tiên tham gia hiến máu nhưng tôi cảm thấy rằng đây là việc làm ý nghĩa và cần phải làm để sẻ chia với cộng đồng, với những người bệnh đang cần máu để cứu sống sinh mạng”.

Tính từ đầu năm 2016 đến nay, chưa đầy 1 tháng nhưng với 6 đợt HMTN được tổ chức trên địa bàn tỉnh đã thu được khoảng 1.000 đơn vị máu, và gần như toàn bộ số máu này đã được Bệnh viện Đa khoa tỉnh sử dụng trong cấp cứu, điều trị bệnh cho bệnh nhân. Với nhu cầu sử dụng máu tăng cao, nên theo kế hoạch, từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Thân, bệnh viện sẽ cần thêm khoảng 1.000 đơn vị máu dự trữ để có thể đảm bảo cho nhu cầu sử dụng trong dịp tết và sau tết; bởi năm nào cũng vậy, không chỉ Gia Lai mà nhiều địa phương khác trên cả nước đều xảy ra tình trạng khan hiếm máu trong dịp Tết Nguyên đán do nhiều nguyên nhân.

Ông Đinh Xuân Bảy, Phó Khoa Huyết học-Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết: “Nguyên nhân thứ nhất đó là các đơn vị đã đăng ký hiến máu trước đó nhưng xin hoãn không tổ chức vì bận công việc của đơn vị cuối năm. Thứ hai là nhiều đơn vị lại ngại tổ chức hiến máu đầu năm. Thứ ba là thời gian máu được lưu trữ chỉ 35 ngày nên nếu có làm tốt và hiến nhiều thì cũng không thể làm sớm vì sẽ quá thời gian lưu trữ máu. Và cuối cùng là thường trong dịp Tết, tình hình TNGT tăng cao nên số bệnh nhân cần máu cấp cứu theo đó cũng tăng”.

Thực tế hiện nay, lượng máu thu được từ các đợt HMTN được lưu trữ và bảo quản tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, nhiều nhất là nhóm máu O với tỷ lệ 45%, tiếp đến là nhóm máu B với 35%, nhóm máu A với 15% và nhóm máu AB với tỷ lệ 5%. Riêng với nhóm máu cực hiếm Rh(-) thì toàn tỉnh chỉ có khoảng 15 người và được huy động hiến máu khẩn cấp trong những trường hợp khẩn cấp. Chính vì thế, việc cần nhiều hơn nữa lượng máu hiến tình nguyện là rất cần thiết.

Ông Đinh Xuân Bảy, Phó Khoa Huyết học-Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai nói: “Chúng tôi hi vọng rằng mỗi người cần thấy được tầm quan trọng của hiến máu cứu người để tích cực tham gia hơn nữa, để mang lại sự sống cho nhiều người”.

Theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh, 02 đợt HMTN cuối cùng của tháng 1/2016 tại Công ty 74 (Binh đoàn 15) và Trường CĐSP Gia Lai dự kiến sẽ thu thêm khoảng 1.000 đơn vị máu; và sẽ bổ sung cho nguồn máu dự trữ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh để đáp ứng nhu cầu trong dịp Tết Nguyên đán năm nay ./.

 

Mỹ Tiến -Xuân Huy – Duy Linh

Trả lời