Sắc Xuân trên làng Bung Bang – HVen

Cập nhật 22/1/2016, 14:01:29

Làng Bung Bang – Hven, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ với 100% là đồng bào Banah sinh sống. Đời sống kinh tế của bà con trong làng chủ yếu sản xuất nông nghiệp. Những năm qua nhờ tinh thần đoàn kết bà con trong làng đã cùng nhau thi đua lao động sản xuất, từng bước đẩy lùi cái đói, cái nghèo …

 

Bà con trong làng  tiếp thu khoa học kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất, chăn nuôi có hiệu quả

Về làng Bung Bang – Hven, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ vào những ngày đầu năm 2016. Tiết trời se lạnh nhưng trong lòng mỗi người lại ấm áp trước sự đổi thay ở nơi đây. Dọc 2 bên đường dẫn vào làng là những mảng xanh của bạt ngàn cây công nghiệp ngắn ngày đang kỳ phát triển. Những đồi trọc, đất trống trước đây  nay đã được phủ xanh.

Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà mới khang trang, anh Đinh Jươi, một người dân làng Bung Bang – Hven, vui vẻ kể về sự chuyển mình đi lên của làng sau mấy năm tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới. Cùng với sự hỗ trợ của cấp trên, chính sự phát huy nội lực đã làm thay đổi diện mạo của làng. Bà con không còn trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước, mà đã có ý thức tự vươn lên, tiếp thu khoa học kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất, chăn nuôi có hiệu quả, giúp nhiều hộ thoát nghèo, một số hộ còn hướng tới làm giàu.

Anh Đinh Jươi nói:  “Hồi trước nuôi bò thả rông, chưa có áp dụng khoa học kỹ thuật. Bây giờ xem ti vi,  rồi mình học hỏi, trồng cỏ cho bò, đi làm rau.”

Làng Bung Bang – Hven hiện có 64 hộ với 215 khẩu, 100% là đồng bào Banah sinh sống. Tổng diện tích canh tác trên 129 ha, trong đó khoảng trên 32 ha trồng cây lương thực, đạt năng suất cao, còn lại trên 90 ha đất được bà con thâm canh trồng mía, mì… Hộ nghèo giảm theo từng năm, nhiều gia đình có cuộc sống ổn định với thu nhập mỗi năm gần cả trăm triệu đồng. Trên 90 % hộ dân trong làng đều có xe máy, ti vi; có hộ đã có máy cày, xe cơ giới.. Các gia đình đều có ý thức cho con em đi học để nâng cao trình độ. Lúc đau ốm, bà con đều đến các cơ sở y tế để điều trị. Nhằm giúp cho các hộ nghèo trong làng vươn lên thoát nghèo, bà con làng Bung Bang – Hven đã cùng giúp nhau vươn lên thoát nghèo.

 Anh Đinh Cho, Trưởng làng Bung Bang – Hven, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ Cho biết: “ Những năm vừa rồi thì làng mình cũng khổ không phát triển nhưng  nay cũng nhờ mình học hỏi bà con làm gì đấy mình cũng theo làm rau làm ớt, trồng mì, trồng mía, trồng bắp thì bửa nay làng mình cũng phát triển, thứ hai nửa là nhờ Nhà nước hỗ trợ cho vay vốn mua bò nên cũng được hơn năm trước năm kia nên dân họ cũng mừng rất phấn khởi”.

          Ông Nguyễn Quốc Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ  cho biết: “Yang Bắc là một xã khó khăn với tổng số 15 làng, dân số trên 4000 hộ. Nói chung trên địa bàn xã có làng Bung Bang – Hven mới được công nhận làng văn hóa năm 2014, phát triển kinh tế của làng những năm gần đây có những hộ nghèo vươn lên làm giàu phát triển kinh tế rất hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo của làng ngày một giảm. Đặc biệt, có những hộ biết áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, chuyển đổi tập quán canh tác cũ sang một số loại cây trồng mang tính chất hàng hóa. Về văn hóa xã hội thì làng cũng duy trì tốt những nét văn hóa truyền thông và thường xuyên lưu truyền những nét văn hóa như cồng chiêng cho các đối tượng thiếu niên, thanh niên. Vấn đề an ninh trật tự cũng luôn được duy trì trên địa bàn làng”.

          Làng Bung Bang – Hven hôm nay chưa thực sự đủ đầy nhưng tin rằng, sự đoàn kết đồng lòng của bà con trong làng sẽ xây dựng vùng quê này ngày một khang trang, đẹp giàu hơn./.

 

                                                     

Tuyết Mai – Nguyễn Cường (Đài TT – TH Đak Pơ)

Trả lời