Xuân Gia Lai- thành tựu và khát vọng

Cập nhật 21/1/2016, 13:01:01

Gia Lai đón mùa Xuân mới và Tết cổ truyền của dân tộc với bao niềm vui, niềm hạnh phúc và bao khát vọng đổi mới. Những con đường mới thênh thang, rộng mở những cơ hội phát triển. Những dãy nhà mới khang trang trên những buôn làng trù phú, bình yên. Cuộc sống của người dân ngày càng “đơm hoa kết trái” ấm no, hạnh phúc. Điều đó phần nào minh chứng những chủ trương, đường lối đúng đắn của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trên cơ sở tranh thủ sự quan tâm, đầu tư, giúp đỡ của Trung ương và phát huy sức mạnh đoàn kết của toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh để xây dựng quê hương ngày càng phát triển. 

 

Thế mạnh của tỉnh được phát huy để phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn như nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, công nghiệp sản xuất, chế biến.

Nhiệm kỳ 2010-2015, trong điều kiện khó khăn chung của đất nước nhưng Gia Lai vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng khá, bình quân hằng năm tăng 12,81%, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Quy mô nền kinh tế của tỉnh năm 2015  gấp 2,04 lần so với năm 2010. Nhiều tiềm năng, thế mạnh của tỉnh được phát huy để phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn như nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, công nghiệp sản xuất, chế biến… Hệ thống kết cấu hạ tầng được tỉnh quan tâm đầu tư từng bước hoàn thiện, thúc đẩy kinh tế- xã hội ngày càng phát triển.

Già làng KPă Thoa, buôn Prong, xã IaMlah, huyện Krông Pa, Gia Lai  phấn khởi nói: “Nhà nước quan tâm đầu tư nhiều công trình, bà con trong làng mới có điều kiện làm kinh tế. Tôi là người sống, chiến đấu bảo vệ dân làng, chứng kiến mọi cái ở đây, nhất là từ khi giải phóng, đường đi lại tốt hơn, thứ gì cũng có, bà con giờ chỉ lo làm ăn kinh tế, nhà nào chịu làm thì kinh tế ổn định”.    

Sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh còn thể hiện qua những con số rất ấn tượng khác. Như trong nhiệm kỳ 2010-2015, bình quân mỗi năm tỉ lệ hộ nghèo giảm từ 2 đến 3%, hiện chỉ còn 11,67%; thu nhập bình quân đầu người hiện đạt 35 triệu đồng/năm, bằng 70,7% so với bình quân chung của cả nước.

Đồng chí Huỳnh Quang Thái-TUV-Bí thư Huyện ủy Ia Grai cho biết: “Ia Grai là huyện biên giới, trước đây đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn. Nhưng với sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện, việc thực hiệ nhiệm vụ chính trị ở địa phương đã đạt được những kết quả quan trọng. Như trong năm 2015, tốc độ tăng trưởng kinh tế tiếp tục đạt khá, bộ mặt nông thôn ở vùng sâu vùng xa ngày càng khởi sắc, tỉ lệ hộ nghèo trong huyện giảm còn dưới 10%”.

Gia Lai là một trong những địa phương được Trung ương đánh giá triển khai tốt công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đặc biệt, trong năm 2015 Đảng bộ tỉnh đã triển khai tốt nhiệm vụ đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 theo tinh thần Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị, đã tạo “luồng sinh khí” mới trong công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí Bùi Viết Hội- Bí thư Huyện ủy Chư Prông- Gia Lai cho biết: “ Phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, trong nhiệm kỳ tới Đảng bộ huyện tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ then chốt đó là xây dựng Đảng, nhất là tập trung kiện toàn củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng và cả hệ thống chính trị ở cơ sở, tập trung giải quyết tốt những vấn đề phát sinh ở cơ sở”.

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020 thành công tốt đẹp, càng biểu thị tinh thần đoàn kết của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong tỉnh. Nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm kỳ 2015-2020 đã xác định với mục tiêu: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, giữ vững ổn định chính trị- xã hội, khai thác và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để Gia Lai phát triển nhanh, bền vững”. Dẫu biết rằng, con đường ở phía trước còn lắm gian nan, nhưng tự hào về những thành tựu đã đạt được và khát vọng đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và dân các dân tộc trong tỉnh quyết tâm, chung sức chung lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, để mỗi mùa Xuân về quê hương ngày càng đổi mới, phát triển ./.

                                                            

Hà Đức – R’Piên

Trả lời