Y tế dự phòng đóng vai trò “gác cổng” trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Do đó việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế dự phòng, đặc biệt là tuyến cơ sở luôn được đặc biệt quan tâm để làm tốt nhiệm vụ phòng bệnh truyền nhiễm, phòng cả bệnh không lây nhiễm thông qua dự phòng các yếu tố nguy cơ… ; góp phần bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.
Những ngày qua, công tác tuyên truyền phòng bệnh theo mùa, các hoạt động phòng chống bệnh sởi, bệnh dại, bệnh sốt xuất huyết được Trạm Y tế phường Trà Bá, TP.Pleiku tăng cường đến từng làng, từng tổ dân phố. Y tế cơ sở là tuyến y tế gần dân nhất và là tuyến đầu trong phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe cũng như sàng lọc, phát hiện sớm và kiểm soát dịch bệnh; do đó các hoạt động truyền thông, giám sát tại cộng đồng có vai trò hết sức quan trọng nhằm nâng cao ý thức của người dân trong công tác chủ động phòng bệnh, kịp thời phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, xử lý triệt để ổ dịch nếu có, không để lây lan, bùng phát dịch bệnh tại cộng đồng.
Chị H’Bách – Y tế thôn bản phường Trà Bá, TP. Pleiku nói: “Trong làng cũng truyền thông cho bà con bệnh sốt xuất huyết, vận động chị em phụ nữ đi tiêm chủng cho trẻ con, phụ nữ có thai. Tháng vừa rồi truyền thông bệnh sởi, bệnh dại, uống vitamin. Mùa này bệnh sởi nhiều, mùa lạnh sốt ho nhiều, mình truyền thông phòng bệnh sốt xuất huyết, bệnh sởi, phòng bệnh dại nữa.”
Bà Bùi Thị Lục – Trạm trưởng Trạm Y tế phường Trà Bá, TP. Pleiku cho biết: “Công tác phòng chống dịch bệnh được trạm y tế phường luôn đặt lên hàng đầu. Dựa vào kế hoạch của Trung tâm y tế thành phố, chúng tôi xây dựng kế hoạch cho trạm riêng với mục tiêu chung là phát hiện sớm, kịp thời để giảm các ca mắc tử vong do các bệnh truyền nhiễm gây ra, xử lý kịp thời không để dịch bùng phát trên địa bàn.”
Năm 2024, trên địa bàn thành phố Pleiku, một số bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, viêm gan vi rút đều giảm so với cùng kỳ năm 2023. Ngoài ra công tác tiêm chủng mở rộng cũng được quan tâm triển khai đồng bộ và đạt kết quả cao. Số trẻ dưới 1 tuổi tiêm chủng đầy đủ đạt 96,8%; số trẻ 18 tháng tiêm sởi mũi 2 đạt trên 95%, tăng 49,6% so với cùng kỳ năm 2023. Với phương châm “Phòng bệnh hơn chữa bệnh”, ngay từ đầu năm Trung tâm Y tế thành phố Pleiku đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh theo từng mùa và từng loại dịch bệnh.
Ông Lê Sỹ Cẩn – Phó Giám đốc Trung tâm Y tế TP. Pleiku cho biết: “Năm 2025 đầu năm cũng lường trước sự phát triển các bệnh dịch mùa đông xuân, Trung tâm đã ban hành kế hoạch phòng chống các bệnh dịch thường xuyên theo mùa; nhất là những bệnh mới phát triển gần đầy như sởi, rubella, ho gà. Trung tâm cũng đã có nhiều công văn chỉ đạo các trạm y tế xã, phường thực hiện theo kế hoạch đề ra. Đội ngũ làm công tác y tế dự phòng được Đảng, Nhà nước chính phủ quan tâm. Vừa rồi theo NĐ 05 Chính phủ quan tâm hỗ trợ ngân sách cho hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng”
Thời gian qua, trước tình hình dịch sởi gia tăng, ngành y tế các địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh sởi; đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch. Tại tuyến y tế cơ sở, công tác phòng chống bệnh sởi được tăng cường đến từng thôn làng; qua đó giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh để chủ động khoanh vùng xử lý triệt để, không để bệnh bùng phát và lây lan trong cộng đồng.
Chị Thái – Xã Đak Krong, huyện Đak Đoabày tỏ: “Con mình 18 tháng rồi. Bên xã tuyên truyền tiêm sởi, mình đưa con đi tiêm rồi. Đầy đủ hết.”
Chị Hồ Thị Thu Dung – Phó Trưởng Trạm Y tế xã Đak Krong, huyện Đak Đoa cho biết: “Trạm chú ý về công tác truyền thông tại các làng để cho đồng bào trong làng hiểu được lợi ích của việc tiêm chủng. Trạm duy trì điểm tiêm cố định, tăng cường điểm tiêm ngoài trạm đế thúc đẩy tiến trình tiêm chủng được tốt hơn. Về công tác truyền thông cũng gặp rất nhiều khó khăn///nhưng khi trạm nắm bắt được những tâm tư, nguyện vọng của phụ huynh thì trạm cũng đẩy mạnh công tác truyền thông, giải thích rõ hơn để gia đình hiểu và đưa trẻ đến trạm tiêm đúng, đủ liều.”
Với sự quan tâm đầu tư cho công tác y tế dự phòng, trong năm 2024, các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có khả năng gây dịch và các bệnh lây truyền qua đường máu, tiêu hóa và hô hấp trên địa bàn tỉnh đa số giảm so với cùng kỳ, đặc biệt là sốt xuất huyết giảm 42,8% so với cùng kỳ năm 2023. Năm 2025, ngành Y tế tiếp tục thực hiện mục tiêu không để dịch bệnh bùng phát và lây lan, tiếp tục nâng cao năng lực y tế dự phòng, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế cơ sở, chủ động phòng ngừa dịch bệnh, đặc biệt là các bệnh mới nổi.
Kim Châu – Thanh Sáng