Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động, đặc biệt là lao động nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số, luôn được tỉnh Gia Lai đặc biệt quan tâm và triển khai thực hiện. Tỉnh đã ban hành nhiều chính sách mới và ngành nghề đào tạo mới nhằm nâng cao chất lượng lao động nông thôn, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.
Trong giai đoạn 2021 – 2025, toàn tỉnh Gia Lai đã giải quyết việc làm cho gần 110.600 lao động, trong đó gần 35.800 lao động dân tộc thiểu số. Bình quân mỗi năm, tỉnh giải quyết việc làm cho hơn 27.600 lao động, đạt 104,3% so với kế hoạch đề ra. Một trong những bước chuyển quan trọng trong công tác đào tạo nghề là thay đổi phương thức đào tạo, chuyển từ đào tạo theo năng lực sẵn có của các cơ sở đào tạo sang đào tạo dựa trên nhu cầu học nghề của lao động nông thôn và yêu cầu của thị trường lao động. Đồng thời, công tác đào tạo nghề được gắn với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của cả nước, từng vùng, từng ngành và từng địa phương. Qua đó, tỉnh đang hình thành lực lượng lao động có chất lượng, thích nghi với môi trường làm việc theo nhu cầu xã hội, có khả năng cạnh tranh trên thị trường lao động trong nước và quốc tế, góp phần cung cấp nguồn nhân lực cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trong tỉnh, trong nước và xuất khẩu lao động.
Thúy Diện – Minh Trung