Tín dụng chính sách và niềm vui xuân về

Cập nhật 20/1/2016, 13:01:43

Xóa đói giảm nghèo là mục tiêu quan trọng được các cấp, các ngành trong tỉnh đặc biệt quan tâm. Những năm qua đã có nhiều chương trình, chính sách được triển khai thực hiện, từ đó mang đến cho nhiều gia đình cơ hội thoát nghèo, từng bước vươn lên trong cuộc sống. Trong đó chương trình tín dụng chính sách do Ngân hàng Chính sách Xã hội triển khai đã mang lại hiệu quả khá rõ nét và được xem như cứu cánh của các hộ nghèo. 

 

Bà con biết cách sử dụng vốn vay đúng mục đích, mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình.

Đến thăm gia đình anh Rơ Mah Bim ở làng Sung Tung, xã Ia Kla, huyện Đức Cơ vào những ngày cuối năm khi mà anh vừa kết thúc vụ thu hoạch cà phê và đang chuẩn bị cho vụ mới. Không giấu được niềm vui, anh Bim khoe với chúng tôi, năm nay cà phê bắt đầu thu bói và anh đã có một khoản thu nhập đầu tiên từ vườn cà phê. Được như vậy, anh Bim cho biết là nhờ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội, từ đó có điều kiện đầu tư chăm sóc vườn cà phê.

Anh Rơ Mah Bim chia sẻ: “ Vợ chồng có sức khỏe mà không có vốn đầu tư phát triển kinh tế gia đình nên trước đây rất khó khăn. Từ ngày được vay vốn của Ngân hàng CSXH để mua bò sinh sản, trồng thêm cà phê, mua máy tưới. Nhờ vậy mà từ từ kinh tế gia đình được cải thiện, bây giờ thì đã thoát nghèo”.

 Nguồn vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội ngày càng được phủ rộng. Cụ thể như xã Ia Kla này, đến nay hơn 80% hộ nghèo được tiếp cận với vốn vay một cách thuận lợi. Điều đáng ghi nhận là nhận thức của bà con ngày càng được nâng cao, biết cách sử dụng vốn vay đúng mục đích, mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình.

Chị Kpuih H’Gruh, xã Ia Kla, huyện Đức Cơ là một trong những trường hợp như vậy: “Vay Ngân hàng Chính sách Xã hội được 10 triệu. Mình nghĩ với số tiền đó chỉ có thể mua bò để từ đó sinh ra bê và tận dụng phân bò để bón cho vườn cà phê. Như vậy từ từ có thu nhập từ nuôi bò, làm cà phê, kinh tế gia đình sẽ ngày ngày càng được cải thiện hơn” chị nói.

Tính đến cuối năm 2015, doanh số cho vay của chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội Gia Lai đạt trên 968 tỷ đồng. Trong đó cho vay hộ nghèo; hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ cao. Đặc biệt năm 2015, lần đầu tiên Ngân hàng Chính sách Xã hội thực hiện chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo. Mục đích của chương trình này là nhằm tiếp tục hỗ trợ vốn để các hộ mới thoát nghèo có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững.

Ông Đinh Văn Nghĩa, PGĐ Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Gia Lai cho biết: “

 Với các hộ mới thoát nghèo khả năng tái nghèo rất cao, nếu không được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi. Đến nay chi nhánh đã giải ngân được 88 tỷ. Hiện chúng tôi đang tiếp tục rà soát nhu cầu vay vốn để có đề xuất tăng thêm nguồn vốn vay để có thêm nhiều hộ mới thoát nghèo được tiếp cận với nguồn vốn từ chương trình này”.

Một mùa Xuân mới lại về, mùa xuân mang niềm vui, hạnh phúc đến cho mọi người. Và xuân năm nay như rộn rã hơn khi trái tim của hàng ngàn hộ nghèo như đang vui lên vì hạnh phúc khi cuộc sống đã và đang được đổi thay nhờ vào các chính sách vay vốn của ngân hàng để phát triển kinh tế, tất cả như hòa quyện cùng với đất trời vào xuân, tạo nên khúc hoan ca chào mừng năm mới đến trong niềm hạnh phúc dâng trào.

 

 

Hồng Uyên – Minh Trí

Trả lời