Những năm gần đây, từ các nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế của Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH)-Chi nhánh Krông Pa, đời sống của bà con nhân dân trên địa bàn huyện Krông Pa nói chung, đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng đã có nhiều chuyển biến tích cực và đang từng bước vươn lên xây dựng buôn làng ấm no, hạnh phúc.

Vốn từ Ngân hàng CSXH huyện, đã tạo điều kiện cho các hộ nghèo và cận nghèo và các hộ chính sách khác thoát nghèo
Cách đây 10 năm, gia đình anh Kpă Tim là một hộ nghèo của Buôn Ama Nhe B-xã Đất Bằng. Qua bình xét cho vay hộ nghèo do Hội Nông dân xã triển khai, gia đình anh được vay 10 triệu đồng của Ngân hàng CSXH-Chi nhánh Krông Pa. Với số tiền trên, anh quyết định mua 2 con bò cái sinh sản và 7 con dê. Qua thời gian chăm sóc, số bò và dê đã sinh sản và liên tục tăng, anh quyết định bán bớt để trả lãi và gốc cho ngân hàng. Sau khi trả hết gốc, số tiền dư anh tiếp tục tái đầu tư sản xuất và chăn nuôi. Với tinh thần cần cù lao động, đến nay gia đình anh đã có 7 ha đất sản xuất, 20 con bò sinh sản. Hàng năm trừ chi phí sản xuất, chăn nuôi, gia đình anh thu được 150 triệu đồng. Anh là một trong những hộ nông dân tiêu biểu của huyện được Hội Nông dân tỉnh công nhận “Hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh”.
Anh Kpă Tim, nông dân Buôn Ama Nhe B – xã Đất Bằng – huyện Krông Pa chia sẻ: “Giờ gia đình mình đã được thoát nghèo rồi. Nhớ lúc mới cưới vợ, mình nghèo lăm, đất làm cũng không có, rồi là đồ ăn cũng không có. Mình cứ cần cù lao động, thấy Nhà nước cho vay, mình liều vay 10 triệu luôn và tới bây giờ mới có như thế”.
Được biết, quá trình bình xét cho vay đối với hộ nghèo, cận nghèo và các hộ thuộc diện chính sách đã được các tổ chức hội, đoàn thể, chính quyền địa phương bình xét đúng đối tượng, bảo đảm tính công khai minh bạch, đồng thời giải ngân vốn kịp thời cho người dân, giúp họ sớm có vốn để thực hiện dự án của mình.
Ông Nguyễn Thơ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đất Bằng – huyện Krông Pa cho biết: “Hiện, Hội Nông dân xã Đất Bằng quản lý 4 tỷ vốn vay từ Ngân hàng CSXH huyện, đã tạo điều kiện cho các hộ nghèo và cận nghèo và các hộ chính sách khác. Đến nay, có nhiều hộ thoát nghèo, ước tính có khoảng 30 hộ thoát nghèo và làm giàu bền vững”.
Hiện Ngân hàng CSXH – Chi nhánh Krông Pa đang thực hiện 12 chương trình tín dụng ưu đãi, tổng dư nợ gần 200 tỷ đồng với gần 12 ngàn hộ vay. Trong đó, dư nợ tập trung ở các chương trình hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ sản xuất kinh doanh.
Ông Trần Thanh Nghị, Phó Giám đốc PGD Ngân hàng CSXH – Chi nhánh Krông Pa nhận xét: “Từ nguồn vốn vay của Ngân hàng CSXH cùng với sự quan tâm của chính quyền các địa phương và của các cấp hội, đoàn thể, bà con đã biết sử dụng nguồng vốn vay, phát huy hiệu quả như là chăm sóc vườn cây, chăn nuôi trâu, bò, dê phát triển đàn gia súc và từ đó, bà con nông dân đã biết tiết giảm chi phí, sinh hoạt phí của gia đình để trả nợ lãi và gốc cho ngân hàng, từ đó nâng dần mức sống của gia đình”.
Đến thời điểm này hầu hết hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện KrôngPa đã được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi, có nhiều hộ đã phát huy được hiệu quả của đồng vốn vay, thoát nghèo, nâng cao đời sống. Những đồng vốn tín dụng ưu đãi dành cho hộ nghèo chính là những viên gạch móng vững chắc để những buôn làng vùng sâu của huyện Krông Pa lại có thêm nhiều hộ nông dân thoát nghèo./.
Quang Ngọc ( Đài TT-TH Krông Pa)