Buôn Chư Mkia được thành lập vào năm 2006, với hơn 40 hộ tái định cư thuộc buôn Thức xã Chư Ngọc từ khu lòng hồ thủy điện sông Ba hạ di dời đến. Lúc đầu đến đây, buôn chỉ là vùng đất trống nhưng sau nhiều năm lập nghiệp, với sự nỗ lực của người dân và sự quan tâm của chính quyền địa phương mà vùng đất Chư Mkia đang dần thay da đổi thịt. Người dân Chư Mkia đã thực sự tìm thấy sự an vui, no ấm nơi mảnh đất tái định cư mới này.

Cuộc sống của người dân buôn ChưMkia đã có nhiều thay đổi đáng kể.
Trước kia gia đình bà Ksor H'Nhao ở buôn Thức xã Chư Ngọc vì nằm trong diện quy hoạch lòng hồ thủy điện sông Ba hạ nên năm 2006 gia đình bà chuyển đến buôn Chư Mkia, xã IaDreh để xây dựng cuộc sống mới. Được Nhà nước cấp đất canh tác, hỗ trợ giống, phân bón cùng với sự chăm chỉ của các thành viên trong gia đình, mỗi năm, trừ vốn đầu tư gia đình cũng thu lãi hàng chục triệu đồng sản xuất nông nghiệp.
Bà Ksor H'Nhao, buôn Chư Mkia, xã Ia Dreh-huyện Krông Pa nói: “Trước kia ở buôn cũ khó khăn lắm. Gia đình không có đất chỉ đi làm mướn, được ngày nào ăn ngày đó. Hôm nào ốm đau không đi làm được là không có ăn. Nhờ có Đảng, Nhà nước mà chúng tôi chuyển đến nơi ở mới, cuộc sống bà con khá hơn trước nhiều lắm. Giờ nhà nào ở buôn này cũng có xe máy, ti vi hết rồi”.
Nhớ lại những ngày đầu mới chuyển đến nơi ở mới so với cuộc sống của buôn làng mình hôm nay, ông Alê Dứt- Trưởng buôn không giấu được sự xúc động. Ông Dứt cho biết: Khi dân làng mới tới đây, cả buôn chưa đến 40 nóc nhà với tre nứa đơn sơ, điện nước không có. Bọn trẻ con trong buôn ít được đến trường mà chủ yếu là theo bố mẹ đi nương rẫy. Vậy mà, chưa đầy 10 năm sau, cuộc sống của người dân buôn ChưMkia đã có nhiều thay đổi đáng kể.
Ông A Lê Dứt, Trưởng buôn Chư Mkia, xã Ia Dreh- huyện Krông Pa nói thêm: "Bò, dê, muỗi, bắp lai, phân bón, giống lúa…Nhà nước hỗ trợ đủ hết. Cũng cảm ơn Nhà nước, nhờ đó mà cuộc sống bà con bữa nay cũng đỡ hơn. Một số hộ đã thoát nghèo còn một số còn nghèo nhưng cũng đang thoát nghèo và có kinh tế."
Với ý chí vượt khó vươn lên của bà con, những ngôi nhà tranh tre, mái lá đang dần thay bị thay thế, nhường chỗ cho những ngôi nhà sàn rộng, dài, hay những ngôi nhà xây khang trang. Màu xanh của lúa, ngô, sắn đã thay thế cho màu trắng bạc của đất, đem lại cho nhân dân những mùa vụ bội thu, cuộc sống no đủ. Nếu trước kia cả buôn có đến gần 100% hộ nghèo và cận nghèo thì nay con số này đã giảm đáng kể chỉ còn chưa đầy 20%. Số hộ có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm cũng tăng dần mỗi năm.
Ông Ksor Jú, Chủ tịch UBND xã Ia Dreh- huyện Krông Pa cho biết: " trước đây điều kiện cuộc sống của bà con gặp rất nhiều khó khăn, kể cả về cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất. Đến nay, bà con Chư Mkia được sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ của Đảng và Nhà nước cộng thêm là sự nỗ lực phấn đấu, cần cù chịu khó làm ăn nay nhân dân dân buôn Chư Mkia có nhiều sự thay đổi và phát triển lên, từng bước ổn định. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn luôn được quan tâm và giữ vững."
Với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước cuộc sống của người dân buôn Chư Mkia đang khởi sắc. Bà con đang cùng chung tay xây dựng cuộc sống tốt đẹp trên quê hương mới./.
Lê Thảo -Sơn Trung ( Đài TT-TH Krông Pa)