Là huyện biên giới với xuất phát điểm kinh tế thấp, đồng bào dân số chiếm tỉ lệ cao nhưng đến nay huyện Ia Grai có những bước phát triển vượt bật, nhất là tỉ lệ hộ nghèo đã giảm đáng kể, đời sống của đại bộ phận nhân dân trên địa bàn không ngừng cải thiện và nâng cao. Một trong những nguyên nhân để đạt được kết quả đó là nhờ huyện đã huy động nhiều nguồn lực để tập trung phát triển kinh tế xã hội, mang lại hiệu quả thiết thực.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, huyện Ia Grai luôn ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là ở các xã biên giới trong huyện. Chỉ tính trong giai đoạn 2011-2015, từ nguồn vốn 320 tỷ đồng của Trung ương, của tỉnh và của địa phương, cùng với sự đóng góp của nhân dân, huyện đã đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng như: Điện, đường, trường, trạm, công trình nước sạch, nhà sinh hoạt cộng đồng, thủy lợi… cùng với đầu tư triển khai các dự án về phát triển nông- lâm nghiệp, y tế, giáo dục… Đặc biệt, công tác phát triển mạng lưới đường giao thông trong huyện đã đạt được những kết quả tích cực. Từ năm 2010 đến nay, huyện đã đầu tư kinh phí với hơn 100 tỷ đồng để xây dựng hơn 140 công trình đường giao thông, chủ yếu ở vùng nông thôn với tổng chiều dài 100km. Phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” đã phát triển rộng khắp, nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân trên địa bàn. Hiện 93% tuyến đường xã và liên xã đã được nhựa hóa và bê tông hóa, 65% tuyến đường ở các thôn, làng trong huyện được cứng hóa. Qua hơn 4 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay nhiều xã trong huyện đã hoàn thành tiêu chí về giao thông.
Ông Phạm Đình Lượng- Thôn 4, xã Ia Krái, huyện Ia Grai- Gia Lai nói: “Nhân dân rất đồng tình ủng hộ về đầu tư phát triển đường giao thông nông thôn, vì vậy nhân dân tích cực đóng góp công sức, kinh phí cùng Nhà nước xây dựng mới nhiều km đường giao thông để tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại, làm ăn, phát triển sản xuất”.
Hiện nay, hệ thống kết cấu hạ tầng ở huyện Ia Grai từng bước được hoàn thiện, phục vụ tốt cho nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh ở địa phương. Nhờ đó, kinh tế của huyện luôn đạt tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, nhiều tiềm năng và thế mạnh được phát huy, tỉ lệ hộ nghèo trong huyện giảm nhanh, chỉ còn dưới 10%. Hiện, thu nhập bình quân đầu người ở huyện đạt 24 triệu đồng/năm, tăng 3,2 triệu đồng so với năm 2014.
Đồng chí Huỳnh Quang Thái- Tỉnh ủy viên-Bí thư Huyện ủy Ia Grai- Gia Lai cho biết: “Năm 2015, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng huyện Ia Grai đã đạt được những kết quả quan trọng. Trong năm 2016, huyện tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế, tập trung đầu tư hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng; quy hoạch đầu tư phát triển kinh tế của huyện mang tính bền vững”.
Nhờ triển khai các dự án, chương trình đầu tư mang tính trọng tâm, trọng điểm và thiết thực nên đã phát huy hiệu quả, đã làm thay đổi một cách căn bản bộ mặt nông thôn ở địa phương và tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân của huyện làm ăn, phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống./.
Hà Đức- R’Piên- Huy Toàn