Trà dược liệu trên đất Gia Lai

Cập nhật 27/1/2025, 07:01:44

Nằm ở khu vực Tây Nguyên, Gia Lai nổi bật với cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ và khí hậu ôn hòa, trở thành vùng đất lý tưởng cho sự phát triển của các loại cây dược liệu. Trong đó, trà dược liệu là một sản phẩm đặc biệt, bởi không chỉ mang lại hương vị thơm mà còn có những lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe nhờ sự kết hợp của các thảo mộc thiên nhiên. Vì vậy, nhiều cá nhân, hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã phát triển các sản phẩm trà dược liệu phục vụ thị trường trong và ngoài nước. Đặc biệt, mỗi dịp Tết đến Xuân về, trà dược liệu là món quà lý tưởng để biếu, tặng với lời chúc may mắn, sức khỏe và sự thịnh vượng.

Vùng đất An Phú, thành phố Pleiku được biết đến với điều kiện tự nhiên thuận lợi cho việc phát triển cây rau màu, trong đó có cây dược liệu. Nhận thấy nguồn dược liệu tại địa phương rất dồi dào, anh Nguyễn Vũ Phú Trường đã nghiên cứu cách chế biến, đưa ra thị trường các loại trà thảo mộc. Để đảm bảo nguồn nguyên liệu, anh Trường liên kết với 15 hộ ở xã An Phú trồng cây tía tô theo hướng VietGAP. Đầu năm 2024, sản phẩm trà tía tô của gia đình anh được công nhận OCOP 3 sao.

 Anh Nguyễn Vũ Phú Trường – Thôn 5, xã An Phú, TP. Pleiku chia sẻ: “Bản thân tôi suy nghĩ từ những cây dược liệu ở địa phương có sẵn mang lại lợi ích cho mọi người, chế biến trà để cùng bảo vệ sức khoẻ cho mọi người. Từ những sản phẩm của địa phương, đến nay tôi cũng phân phối được nhiều tỉnh thành trên cả nước.  Từ những cây dược liệu tôi đang nhân rộng mô hình cây dược liệu trên địa bàn xã An Phú nói riêng và trên địa bàn tỉnh Gia Lai nói riêng.”

Với niềm đam mê và mong muốn phát huy tiềm năng, lợi thế để nâng cao giá trị sản phẩm địa phương, chị Nguyễn Thị Thu Trang ở xã Tân An, huyện Đak Pơ đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu và phát triển các loại trà dược liệu. Đặc biệt, trong năm 2024, Dự án “Xây dựng vùng trồng dược liệu theo hướng hữu cơ gắn với sản xuất và thương mại các sản phẩm trà thảo dược hòa tan” của chị đã xuất sắc giành giải Nhất tại Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh” khu vực miền Trung-Tây Nguyên do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức. Dự án của chị Thu Trang không chỉ giúp nâng cao giá trị sản phẩm trà dược liệu mà còn mang lại lợi ích kinh tế cho người dân địa phương, tạo nhiều việc làm và góp phần vào sự phát triển chung của cộng đồng.

Chị Nguyễn Thị Thu Trang – Giám đốc Công ty TNHH Dược Thảo LiLa, huyện Đak Pơ cho biết: “Hiện tại sản phẩm mà Công ty TNHH Dược Thảo LiLa là những dòng trà  thảo dược, thảo dược hoà tan và trà thảo mộc. Những sản phẩm có nguồn gốc, nguyên liệu là từ vùng trồng theo hướng hữu cơ tại xã Tân An đảm bảo nguồn chất lượng đầu vào và những lợi ích tốt sức khoẻ. Công ty có trà hoa cúc thì hỗ trợ ngủ ngon, an thần; trà đinh lăng từ thành phần nấm linh chi, đinh lăng, lạc tiên cũng hỗ trợ ngủ ngon, thải độc gan,…đa dạng các sản phẩm để đáp ứng nhu cầu cho người tiêu dùng.”

Để các sản phẩm trà dược liệu của tỉnh Gia Lai phát triển mạnh mẽ trên thị trường, Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai đã hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức sản xuất trà dược liệu xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu nhằm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, giúp nâng cao sự nhận diện và bảo vệ thương hiệu cho các sản phẩm trà đặc trưng của Gia Lai.

Ông Nguyễn Ngọc Cường – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai thông tin: “Trong điều kiện thị trường, sự lựa chọn của người dân, sự lựa chọn của người tiêu dùng không những đòi hỏi về chất lượng mà mang giá trị văn hoá, nhân văn. Đòi hỏi doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức, cộng đồng dân cư, cộng đồng xây dựng các nhãn hiệu đó, cần đổi mới giá trị ngày nâng cao//Chương trình xây dựng nhãn hiệu chúng tôi sẽ giúp các hợp tác xã đã đăng kí chưa, nếu đăng kí hiện nay chúng tôi triển khai, giúp cá nhân xây dựng theo quy định, hỗ trợ theo Nghị quyết của HĐND hỗ trợ 15 triệu cho xây dựng nhãn hiệu, nhãn hiệu này là Cục sở hữu trí tuệ cấp, sở làm đầu mối giúp hỗ trợ tư vấn.”

Trà dược liệu trên đất Gia Lai không chỉ là sản phẩm nông sản mà còn là biểu tượng của sự kết hợp giữa thiên nhiên, văn hóa và con người trong việc tạo ra những sản phẩm có giá trị. Từ những cánh đồng trà xanh mướt đến các sản phẩm trà dược liệu chất lượng cao, Gia Lai đang dần khẳng định vị thế của mình trên bản đồ trà dược liệu của cả nước và quốc tế. Với tiềm năng phát triển mạnh mẽ, trà dược liệu Gia Lai hứa hẹn sẽ tiếp tục mang lại giá trị không chỉ cho sức khỏe con người mà còn nâng cao đời sống của người dân, góp phần phát triển kinh tế bền vững của tỉnh nhà.

Thúy Diện – Duy Linh

Trả lời