Đak Pơ phát huy hiệu quả các công trình nước sạch nông thôn

Cập nhật 13/1/2025, 17:01:57

Nhờ chủ động các nguồn cung cấp nước, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ xây dựng các công trình cấp nước sạch; thời gian qua nhiều hộ dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Đak Pơ đã được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh.

Được bàn giao và đưa vào sử dụng vào tháng 12/2022, đến thời điểm hiện tại, công trình nước sạch nông thôn tại xã Hà Tam, huyện Đak Pơ với công suất 491m3 /ngày/đêm đã giúp 621 hộ trên địa bàn xã được tiếp cận với nguồn nước sạch hợp vệ sinh trong sinh hoạt hằng ngày. Được biết, trong quá trình khai thác, vận hành, đơn vị quản lý công trình đã kí hợp đồng cung cấp nước sạch với từng hộ trên địa bàn với giá nước theo quy định của UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Phép – Thôn 1, xã Hà Tam, huyện Đak Pơ chia sẻ: “Mỗi tháng gia đình chúng tôi sử dụng hết 120 ngàn. Nước sạch về thì có lợi  cho dân chúng tôi, thứ nhất là an toàn vệ sinh, thứ 2 là khu vực này mùa nắng thì thường không có nước, nhưng có nước sạch thì dân chúng tôi có nước sinh hoạt.”

Theo thiết kế, nguồn nước của Nhà máy nước sạch tại Hà Tam được lấy từ suối đầu nguồn có độ cao lên đến 611m, và được qua đầy đủ các bước kiểm tra và kiểm nghiệm để đảm bảo chất lượng trước khi cung cấp khách hàng sử dụng.

Ông Đặng Văn Lượng – Phó Chủ tịch UBND xã Hà Tam, huyện Đak Pơ cho biết: “Trải qua 3 năm sử dụng thì hiện nay công trình vẫn phát huy tốt hiệu quả. Thứ nhất là góp phần duy trì và nâng cao tiêu chí về môi trường và nước sạch; thứ 2 là cải thiện được chất lượng nguồn nước cho bà con nhân dân trên địa bàn xã bởi vì thực tế thì nguồn nước bà con sử dụng lâu nay là nước giếng, chất lượng không đảm bảo vì vôi nhiều, ảnh hưởng đến sức khỏe về lâu về dài.”

 Ngoài Nhà máy nước sinh hoạt tập trung, công trình nước tự chảy sử dụng nguồn nước dẫn từ trên đỉnh núi về tại làng Hway, xã Hà Tam cũng đã đáp ứng được nhu cầu sử dụng nước sạch trong sinh hoạt hằng ngày cho bà con trong làng. Tuy nhiên, do đã được đầu tư xây dựng từ năm 2014, nên sau 10 năm đưa vào sử dụng, công trình này đã dần xuống cấp. Do đó vào năm 2024, việc sửa chữa, nâng cấp công trình đã được huyện Đak Pơ quan tâm thực hiện.

Ông Huỳnh Hữu Tuấn – Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đak Pơ cho biết: “Trong năm 2024, được sự quan tâm của Huyện ủy, UBND huyện đã bố trí cho Ban Quản lí 700 triệu đồng để cải tạo, sửa chữa hệ thống nước tại làng Hway với hơn 1 cây số đường ống và 3 bể chứa tại các điểm trong làng để bà con tiện sử dụng.”

Anh Đinh Thít – Làng Hway, xã Hà Tam, huyện Đak Pơ bày tỏ: “Được Nhà nước quan tâm đến bà con trong làng để bà con được sử dụng nước sạch.Cảm ơn sự quan tâm của Nhà nước. Bà con rất là vui mừng.”

Để các công trình cấp nước tập trung tiếp tục phát huy hiệu quả, thời gian tới huyện Đak Pơ sẽ tiếp tục sửa chữa, nâng cấp, mở rộng các công trình; thường xuyên đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, sử dụng và khai thác các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn. Đồng thời, tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong việc sử dụng và bảo vệ các công trình cấp nước./.

Quốc Linh – Huy Toàn

Trả lời