Đồng hành cùng học sinh có hoàn cảnh khó khăn được Đoàn Thanh niên trên địa bàn tỉnh Gia Lai xác định việc là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Theo đó, dưới các hình thức khác nhau, Đoàn Thanh niên tỉnh đã kết nối để tiếp sức, giúp nhiều học sinh yên tâm trong học tập và viết tiếp ước mơ cho tương lai.
Sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bố không may qua đời khi 2 chị em Đặng Mỹ Ngọc còn rất nhỏ, mọi gánh nặng kinh tế đều dồn lên đôi vai của người mẹ tảo tần. Chính vì thế, các em luôn động viên nhau không ngừng nỗ lực trong học tập. Nhiều năm liền 2 chị em Đặng Mỹ Ngọc đều đạt học sinh giỏi và học sinh xuất sắc.
Em Đặng Mỹ Ngọc – Lớp 12, Trường THPT Lê Lợi, TP. Pleiku nói: “Gia đình em có hoàn cảnh khó khăn, chính vì thế thời gian qua các anh chị đoàn thanh niên tại địa phương cũng rất quan tâm đến gia đình em, các anh chị đã đến và có những phần quà để tặng cho chúng em. Đây là một động lực để thúc đẩy cho em học tập tốt hơn. Em sẽ cố gắng thi đại học chuyên ngành giáo viên tiếng Anh để sau này phụ giúp được gia đình và có cuộc sống tốt đẹp hơn.”
Khơi gợi tinh thần vượt khó, nỗ lực trong học tập để viết tiếp ước mơ của thế hệ trẻ là mục tiêu hướng đến trong các hoạt động đồng hành của đoàn thanh niên tỉnh Gia Lai. Theo đó, mặc dù trong thời gian qua công tác kêu gọi, vận động còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần “Tất cả vì đàn em thân yêu”, các cấp bộ đoàn đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần chia sẻ kịp thời những thiếu thốn trong học tập cũng như trong cuộc sống, để tiếp sức đến trường cho nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhất là các em ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Em Khẽch – Xã Hà Đông, huyện Đak Đoa chia sẻ: “Nhà em khó khăn lắm, các anh chị tặng quà em em rất vui, em sẽ cố gắng học tập tốt hơn nữa.”
Bà Phạm Thị Kim Tuyến – Phó Chủ tịch UBND xã Ia Pếch, huyện Ia Grai cho biết: “Ở địa bàn xã chúng tôi có khá nhiều những trường hợp học sinh em có điều kiện rất là khó khăn. Để không gián đoạn quá trình học tập của em thì xã cùng với nhà trường, Đoàn Thanh niên các cấp cũng đã cố gắng để bố trí những căn nhà ở cho các em. Để từ đó, bố mẹ thì yên tâm lao động sản xuất, con cái đảm bảo được việc học tập. Xã cũng rất là mong được huyện đoàn, đoàn các cấp tiếp tục quan tâm để xây dựng nhiều hơn những căn nhà ấm cúng cho các cháu nó được tiếp tục đến trường tham gia học tập.”
Chỉ tính trong năm 2024, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã trao 900 suất quà và học bổng với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng; phối hợp xây dựng 8 “Ngôi nhà hạnh phúc”, “Nhà khăn quàng đỏ” cho các em học sinh khó khăn, tổng trị giá gần 620 triệu đồng; phối hợp trao 4 “Phòng tin học cho em” với tổng trị giá 350 triệu đồng và 3 công trình “Nhà nội trú cho em” trị giá 1,2 tỷ đồng. Sự đồng hành kịp thời của đoàn thanh niên đã mang đến nhiều điều kiện thuận lợi để các em học sinh tiếp tục đến trường và hạn chế tình trạng bỏ học giữa chừng.
Anh Đỗ Đức Thanh – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai cho biết: “Trong năm qua thì chúng tôi đã cố gắng hy động nguồn lực để xây dựng các phòng tin học cho em, nhà bán trú cho em, cũng như là ngôi nhà hạnh phúc. Chúng tôi cũng đã dành rất là nhiều nguồn lực để hỗ trợ cho học sinh bước qua những nghịch cảnh trong cuộc sống để các em có thể vươn lên học tập tốt hơn.”
Thời gian tới, các tổ chức đoàn thanh niên tỉnh Gia Lai tiếp tục phát huy tinh thần nhiệt huyết, xung kích, cùng lan tỏa rộng rãi các hoạt động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn thực hiện ước mơ đến trường và trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.
Thanh Vui – Minh Trung