Chư Păh đa dạng các hình thức tuyên truyền để giảm thiểu tình trạng tảo hôn

Cập nhật 10/1/2025, 17:01:43

Thời gian qua, huyện Chư Păh đã đa dạng các hình thức tuyên truyền về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, từng bước nâng cao nhận thức cho người dân, đặc biệt là các em học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thực hiện công tác tuyên truyền để giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, năm 2024, Phòng Tư pháp huyện Chư Păh đã phối hợp với các đơn vị tổ chức 3 buổi tuyên truyền trực quan bằng phiên tòa giả định, xét xử tội phạm “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”. Đây được xem là giải pháp hiệu quả về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân về tảo hôn và xâm hại tình dục trẻ em.

Ông Phạm Thanh Quý – Trưởng Phòng Tư pháp huyện Chư Păh thông tin: “Trong xây dựng phiên tòa giả định tại các điểm trường trên địa bàn huyện từ cấp 2 trở lên với nội dung tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Trên địa bàn huyện có 14 xã, thị trấn, 3 trường cấp 3 và 1 trường dân tộc nội trú, cơ quan thường trực phổ biến pháp luật của huyện sẽ quyết tâm đi toàn bộ. Thành phần mời là lãnh đạo ủy ban xã, thôn làng, già làng, các ngành đoàn thể của làng để cùng nhau tham gia và phổ biến pháp luật đúng theo quy định của pháp luật.”

Học sinh lứa tuổi vị thành niên là đối tượng cần tuyên truyền nhiều nhất, vì vậy, trong năm 2024, Phòng Dân tộc huyện Chư Păh đã cấp trên 15.000 tờ rơi; tổ chức 17 buổi truyền thông cho hơn 4.000 học sinh tại các trường THCS và THPT trên địa bàn huyện. Phòng đã phổ biến các nội dung về chăm sóc sức khỏe sinh sản; chính sách, pháp luật về hôn nhân, gia đình; hệ lụy của nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Ông Luyện Văn Toàn – Phó Trường phòng Dân tộc huyện Chư Păh trao đổi: “Phòng đã chủ động tổ chức các buổi truyền thông tuyên truyền, tổ chức các hội nghị cung cấp thông tin kỹ năng tuyên truyền …nhằm cung cấp thông tin, kỹ năng tuyên truyền để mỗi người trở thành tuyên truyền viên về tuyên truyền cho gia đình cũng như nhân dân trên địa bàn của mình để hiểu rõ tác hại của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.”

Ngoài các hoạt động tuyên truyền của chính quyền địa phương thì 17 trường THCS và THPT trên địa bàn huyện cũng đã lồng ghép tuyên truyền vấn đề tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong giờ học và giờ sinh hoạt ngoại khóa bằng các hình thức phong phú như xây dựng tiểu phẩm, kể chuyện…sinh động, thực tế, gần gũi, giúp các học sinh dễ hiểu hơn.

Bà Hoàng Thị Hằng – Giáo viên Trường THCS & THPT Phạm Hồng Thái, huyện Chư Păh cho biết: “Ở trong nhà trường và các lớp, thầy cô thường xuyên tuyên truyền cho các em về kết hôn sớm và đặc biệt là cận huyết thống thì ảnh hưởng rất là nhiều đến nòi giống, tâm sinh lý và học tập của các em. Vì thế cũng thường xuyên nhắc nhở các em trong các buổi sinh hoạt dưới cờ, trong tiết sinh hoạt lớp, tiết học ngoài giờ tuyên truyền thường xuyên về vấn đề này.”

Em Hồ – Học sinh Trường THCS & THPT Phạm Hồng Thái, huyện Chư Păh nói: “Tảo hôn vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến sức khỏe, ảnh hưởng đến tương lai và cuộc sống sau này. Vì vậy em sẽ cố gắng học tập, không lấy vợ sớm không ảnh hưởng đến tương lai mai sau.”

Năm 2024, trên địa bàn huyện Chư Păh xảy ra 35 trường hợp tảo hôn, giảm 6 trường hợp so với năm 2023. Việc giảm thiểu tình trạng tảo hôn có ý nghĩa lớn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm bớt gánh nặng an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.

Diễm Ly – Bùi Đại

Trả lời