Kiểm soát thị trường tiêu dùng dịp cuối năm

Cập nhật 07/1/2025, 10:01:45

Chỉ còn gần 01 tháng nữa là tới Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, đây cũng là dịp hoạt động mua sắm diễn ra sôi động nhất trong năm. Tại thành phố Pleiku, ngành chức năng đang tăng cường ra quân kiểm tra, kiểm soát thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán, nhằm bình ổn thị trường, đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.

Thành phố Pleiku là địa phương có nhiều doanh nghiệp, siêu thị, cửa hàng sản xuất, kinh doanh với số lượng hàng hóa phong phú. Do vậy mà thời điểm này không khí mua sắm Tết trên địa bàn tp đã diễn ra sôi nổi. Theo đó, các cửa hành kinh doanh đã lựa chọn đơn vị cung cấp sản phẩm đảm bảo về nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, tạo niềm tin cho người tiêu dùng yên tâm mua sắm.

Bà Lê Thị Hồng Phương – TDP 3, phường Hội Thương, TP. Pleiku nói: “Tôi hay mua hàng ở những cửa hàng có thương hiệu lâu năm, hàng hóa ở thành phố cũng rất là phong phú để phục vụ đa dạng người tiêu dùng tự lựa chọn vô tư, thoải mái, hàng hoá thì có suất xứ, có nguồn gốc. Tôi đến những cửa hàng có uy tín, lâu năm như thế này để lựa chọn các sản phẩm tiêu dùng trong dịp Tết cho hợp lý, giá cả phải chăng.”

Nhằm kiểm tra, kiểm soát thị trường, thành phố đã chỉ đạo các ban, ngành và các xã, phường tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân trong kinh doanh hàng hoá. Đồng thời, phối hợp cùng lực lượng chức năng của tỉnh kiểm tra, kiểm soát thị trường, nhất là đối với những mặt hàng thiết yếu, có nhu cầu tiêu dùng lớn như: bánh, mứt, nước giải khát, quần áo, mỹ phẩm… Trong năm 2024, Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý thị trường Gia Lai đã tổ chức các đợt ra quân cao điểm, phát hiện 188 vụ vi phạm cung ứng nguồn hàng giả, hàng kém chất lượng, thu nộp ngân sách Nhà nước gần 2 tỷ đồng.

Bà Quách Thị Thuý Nga – phường IaKring, TP. Pleiku chia sẻ: “Cửa hàng cũng chúng tôi cũng giống như mọi năm là chuẩn bị một số mặt hàng Việt Nam chất lượng cao, hàng nhập khẩu từ Thái Lan, Hàn Quốc và những loại hàng chất lượng nhất để phục vụ cho Tết nguyên đán năm nay bởi vì người tiêu dùng theo xu hướng lựa chọn hàng chất lượng, ngon, xuất xứ rõ ràng. Hiện nay thì những mặt hàng như bánh, kẹo, mứt thì đã có đầy đủ.”

Với sự quyết tâm cao trong triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nhằm ngăn ngừa và xử lý nghiêm đối với tình trạng kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu của lực lượng chức năng thành phố góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và nhu cầu tiêu dùng Tết của người dân, tạo động lực cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có điều kiện để cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.\

Ông Phạm Trí Thức – Đội trưởng Đội QLTT số 1, Cục QLTT tỉnh Gia Lai cho biết: “Trong tháng 12, là thời điểm Tết Dương lịch và cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, không khí thị trường hàng hóa những ngày này đang sôi động. Hiện các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, kinh doanh phân phối hàng hóa hầu như đã chuẩn bị đầy đủ lượng hàng hóa để phục vụ tết với nhiều mẫu mã phong phú và đa dạng, đáp ứng tốt nhu cầu của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh nói chung, đây cũng thường là dịp xảy ra những biến động về giá hàng hóa, nhu yếu phẩm phục vụ nhân dân, do đó, Đội QLTT số 1 đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các tháng cuối năm 2024; dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, nỗ lực ổn định thị trường để Nhân dân trên địa bàn thành phố  yên tâm đón Tết, trong đó, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, chống buôn lậu, gian lận thương mại trên khâu lưu thông, chống sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng; kịp thời phát hiện và xử lý theo quy định của pháp luật.”

Từ nay đến Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, thành phố Pleiku tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với hàng giả, hàng kém chất lượng trà trộn vào thị trường, qua đó đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu bình ổn thị trường, bảo vệ người tiêu dùng.

Khánh Phượng – Duy Tín

Trả lời