Thành quả ấn tượng công tác giảm nghèo trong vùng dân tộc thiểu số tại Gia Lai

Cập nhật 31/12/2024, 17:12:51

Cùng với các chính sách, chương trình giảm nghèo của Đảng, Nhà nước, tỉnh Gia Lai đã huy động cả hệ thống chính trịtriển khai thực nhiều chương trình đặc sắc, phù hợp với thực tiễn của địa phương giúp hộ nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập, nâng cao đời sống, nhờ đó tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, nhất là vùng dân tộc thểu số giảm nhanh qua từng năm. Riêng năm 2024 toàn tỉnh có 9.353 hộ thoát nghèo, trong đó 8.324 hộ là người dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo trong vùng dân tộc thiểu số giảm 4,39%, đạt 146% so với kế hoạch đề ra.

Bám sát chỉ tiêu, kế hoạch của tỉnh, hàng năm các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Gia Lai đã tập trung triển khai nhiều giải pháp, huy động nhiều nguồn lực để thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững.Theo đó, tập trung thực hiện Chỉ thị số 40 ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và trở thành “chìa khoá vàng”để các hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sản xuất, cải thiện thu nhập. Đặc biệt, những năm gần đây, khi hạn mức cho vay đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo được nâng lên tối đa đến 100 triệu đồng/hộ/lần vay đã đáp ứng được nhu cầu về nguồn vốn để các hộ đầu tư phát triển sản xuất. Từ năm 2022 đến nay, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã giúp 148.500 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trong tỉnh vay vốn với tổng số tiền trên 6.150 tỷ đồng, từ đó nâng cao thu nhập, từng bước vươn lên thoát nghèo.

 Anh Ksor Sét – Làng Chư Bố 2, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh bày tỏ: “Trước đây gia đình mình là hộ nghèo, mình được vay vốn  50 triệu đồng để nuôi dê sinh sản. Dê đẻ ra nhiều mình bán bớt để chi phí cho sinh hoạt gia đình. Nhờ nguồn vốn vay mình nuôi dê và trồng bắp nên thu nhập cũng khá, bây giờ nhà mình thoát nghèo rồi, mình vui mừng lắm…”

Chị Đinh Thị Thuyết – Làng Hợp, thị trấn Kbang, huyện Kbang chia sẻ: “Trước đây, gia đình mình là hộ nghèo, mình được vay vốn ưu đãi 100 triệu đồng của Nhà nướcvới lãi suất thấp. Mình mua bò nuôi, lấy phân bò để chăm sóc cây trồng; rồi trồng thêm 2ha keo nữa …Bây giờ nhà mình thoát nghèo rồi…”

Cùng với tiếp sức về vốn để phát triển sản xuất, các địa phương trong tỉnh Gia Lai cũng đã triển khai lồng ghép nhiều chương trình, dự án và các cuộc vận động, trong đó Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” đã đem lại hiệu quả thiết thực. Riêng trong năm 2024, toàn tỉnh đã xây dựng mới 678 mô hình và nhân rộng 526 mô hình với gần 30.752 hộ đồng bào dân tộc thiểu số tham gia thực hiện.Điều đáng quý hơn là cuộc vận động đã tác động mạnh mẽ đến nhận thức, suy nghĩ; đồng bào dân tộc thiểu số biết cách thức làm ăn, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; tích lũy để tái đầu tư sản xuất, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước; chủ động chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ, hỗ trợ nhau cùng vươn lên thoát nghèo.

Bà Đinh Thị Minh Hà – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mang Yang cho biết: “Chúng tôi đã đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Mặt trận cơ sở đã chủ động và sáng tạo để thành lập nhiều mô hình hay đang được duy trì và nhân rộng, qua từng mô hình, nhiều cách làm hay, sáng tạo được nhân rộng và mang lại hiệu quả thiết thực; đa dạng hóa sinh kế đã đáp ứng đúng nguyện vọng, qua đó đã khơi dậy tính chủ động, tạo cơ hội để người nghèo tự lực vươn lên để có cuộc sống tốt hơn…”

Bà Nguyễn Thị Hồng – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kon Thụp, huyện Mang Yang trao đổi: “Chúng tôi đã tuyên truyền người dân thay đổi nếp nghĩ cách làm và thực hiện một mô hình mới phù hợp với điều kiện tại xã và dễ thực hiện cho người dân tộc thiểu số tại địa phương như chuyển đổi trồng cây mắc ca, mô hình trồng chuối; chăn nuôi bò, nuôi dê sinh sản… nhờ đa dạng hóa sinh kế và phát triển mô hình giảm nghèo đã mang đến cho người nghèo cơ hội vươn lên trong cuộc sống.”

 

Các giải pháp xoá đói giảm nghèo đã được thực hiện một cách đồng bộ, đa dạng và tiếp cận đa chiều đến hộ nghèo, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã mang đến những kết quả đáng ghi nhận. Trong năm 2024, toàn tỉnh có 9.353 hộ thoát nghèo, trong đó 8.324 hộ là người dân tộc thiểu số, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh đến nay xuống còn 6,06%

Ông Siu Trung – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai thông tin: “Trong năm qua, Mặt trận và các tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh đã lồng ghép triển khai phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo” gắn với thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước như Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”; phong trào thi đua “Gia Lai chung tay xây dựng Nông thôn mới” đã đem lại hiệu qủa thiết thực. Từ các mô hình, cách làm sáng tạo, huy động các nguồn lực và sự tham gia của toàn xã hội đã giảm tỷ lệ nghèo trong vùng dân tộc thiểu số, góp phần tích cuẹc vào giảm tỷ lệ hộ nghèo trong toàn tỉnh….”

Phát huy những thành quả đã đạt được, Gia Lai tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu cho vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số; tăng cường thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản; thực hiện hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giảm nghèo bền vững để đạt mục tiêu giảm nghèo trong giai đoạn 2021-2025 từ 12,09% năm 2021 còn 4,04% vào cuối năm 2025./.

Ngọc Ánh – Huy Toàn

Trả lời