Cùng với các tỉnh Tây Nguyên, năm 2016 này, Gia Lai sẽ tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm kiềm chế tai nạn giao thông trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đây không chỉ là nhiệm vụ trọng tâm được cả hệ thống chính trị chung sức thực hiện mà còn là việc làm cần thiết góp phần đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân….

Làng Tơ Vơn 2, xã Ia Khươl, huyện Chư Păh với nỗi đau mất người thân
Dù đã triển khai nhiều giải pháp, song năm 2015 qua đi, tai nạn giao thông liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số vẫn chiếm tỷ lệ khá cao khi đã xảy ra tổng cộng 84 vụ, làm chết 113 người, bị thương 108 người….
Hơn 1 tháng trôi qua, những hình ảnh về vụ tai nạn giao thông thảm khốc giữa xe công nông và xe tải chở gỗ cao su trên tuyến Quốc lộ 14 vào đêm 27/11/2015, cướp đi mạng sống của 5 con người, mãi là nỗi đau xé lòng đối với người dân làng Tơ Vơn 2, xã Ia Khươl, huyện Chư Păh…. Và trong giây phút này đây, nhịp đập trái tim mỗi người đang sống dường như quặt thắt vì mất mát người thân.
Bà Rơ Châm Preng, Làng Tơ Vơn 2, xã Ia Khươl, huyện Chư Păh, Gia Lai chia sẻ: “Mất con rồi, mình sống sao đây….. Giờ mình đau lắm, mình không biết nữa”.
Xác định tai nạn giao thông trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số bắt nguồn từ sự chủ quan và nhận thức còn hạn chế của một bộ phận người dân. Ngay khi bước vào năm 2016, nhiều buổi tuyên truyền luật giao thông đường bộ tại cơ sở đã được lực lượng chức năng triển khai và được lồng ghép thực hiện dưới nhiều hình thức từ đăng tải hình ảnh về tai nạn giao thông, chiếu phim, hay những sân chơi giành cho thanh thiếu niên tìm hiểu luật giao thông đường bộ.
Em Rơ Trần Thiện, Lớp 12D, Trường PT DTNT tỉnh Gia Lai nói: “Những chương trình được tổ chức như thế này em thấy rất bổ ích. Thông qua đó em biết được mỗi khi tham gia giao thông chúng em cần phải đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, không được chở 3 chở 4, không được lạng lách đánh võng… để giảm thiết tai nạn giao thông”.
Cùng với đó, các lực lượng trong tỉnh Gia Lai cũng đã đồng loạt ra quân xử lý hành vi vi phạm. Ngoài việc ngăn chặn xe công nông chở người lưu thông trên quốc lộ, tỉnh lộ thì các lỗi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, nhất là sử dụng rượu bia sẽ được xử lý một cách kiên quyết.
Đại tá Phạm Văn Uấn, Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Gia Lai nói thêm: “Song song với đó thì chúng ta phải có chế tài xử lý quyết liệt hơn nữa. Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là vào mùa lễ hội ( cúng nhà mả, cúng lúa mới) người ta thường sử dụng rượu bia thế thì chúng ta phải tuyên truyền làm sao để cho nhân dân hiểu được. Từ đó họ hiểu được khi sử dụng rượu bia thì không được điều khiển xe mô tô, xe máy tham gia giao thông. Theo cách làm như thế thì mới phát huy được hiệu quả, kéo giảm được tai nạn giao thông”.
Với những giải pháp quyết liệt và cụ thể được triển khai, năm 2016, Gia Lai quyết tâm kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông cả 3 chỉ số từ 5 đến 10%, đặc biệt là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số…/.
Đoàn Bình-Thanh Sáng