Xây dựng làng Pờ Yầu trở thành điểm đến du lịch nông nghiệp nông thôn

Cập nhật 30/12/2024, 17:12:51

Với hệ sinh thái, cảnh quan thiên nhiên đẹp và giàu bản sắc văn hoá truyền thống, làng Pờ Yầu, xã Lơ Pang đang được huyện Mang Yang lựa chọn để triển khai xây dựng mô hình thí điểm phát triển du lịch nông thôn giai đoạn 2023-2025. Nhiều kế hoạch đang được xây dựng, nhiều ý tưởng đã được triển khai với kỳ vọng đưa Pờ Yầu từ một ngôi làng khó khăn, cách biệt, hẻo lánh trước đây của huyện Mang Yang sớm trở thành một điểm đến hấp dẫn, nhiều trải nghiệm dành cho du khách.

Nằm ở độ cao gần 1 nghìn 200 m so với mặt nước biển, được núi rừng bao quanh, làng Pờ Yầu vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ, hùng vĩ với nhiều điều chưa được khám phá. Làng được gọi theo tên con suối Pờ Yầu trong khu rừng nguyên sinh như một nàng thơ với vẻ đẹp lãng mạn. Có lẽ cũng chính vì thế mà Pờ Yầu ngày càng tạo được sức hấp dẫn với người dân và du khách, nhất là đối với những người đam mê trải nghiệm và khám phá. Trong hành trình khám phá Pơ Yầu, du khách có thể chọn cung đường đi bộ ngắm rừng nguyên sinh hoặc đi xe máy qua những con dốc dựng đứng. Lựa chọn nào cũng sẽ mang đến những cảm giác mới lạ, phấn khích, nhất là cảm giác được tận hưởng không khí thiên nhiên trong lành và nhịp sống chậm rãi, bình yên.

Anh Lê Chí Nguyện – Giám đốc Công ty Du lịch Tây Nguyên Xanh, TP. Pleiku thông tin: “Cung đường lên đỉnh núi, đối với những người đam mê trải nghiệp, thích khám phá thiên nhiên thì cung đường này là cực đẹp. Nó sẽ trải qua nhiều cung bậc cảm xúc như: ở trên cao thì nhìn xuống có đồng, cây rừng, suối, đặc biệt là hệ sinh thái ở đây mát mẻ cả ngày nên chinh phục đỉnh Pờ Yầu là điều thú vị với tôi.”

Làng Pờ Yầu có gần 600 khẩu, chủ yếu là dân tộc Bahnar sinh sống. Hàng trăm năm qua, dân làng đã sống quây quần bên nhau, cùng bảo ban nhau làm ăn và lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống như dệt thổ cẩm, đan lát, cồng chiêng cùng các lễ hội của dân tộc mình.

Khi được huyện Mang Yang lựa chọn làng Pờ Yầu làm mô hình thí điểm triển khai Chương trình phát triển du lịch nông thôn, dân làng ai cũng mừng và quyết tâm làm du lịch, như tập luyện cồng chiêng, múa hát và mời du khách thưởng thức những món ăn đặc sản của đồng bào Bahnar…

Ông Huỳnh Ngọc Hải – Chủ tịch UBND xã Lơ Pang, huyện Mang Yang cho biết: “Xã đã xây dựng kế hoạch phát triển du lịch tại làng Pờ Yầu, theo mô hình du lịch sinh thái, văn hoá trên bản sắc, phong tục của người địa phương. Mong rằng trong thời gian tới cấp chính quyền quan tâm hơn nữa để được đẩy mạnh đầu tư, xã hội hoá để phát triển du lịch ngày càng đưa Pờ Yầu ngày càng phát triển và người dân có cuộc sống ổn định.”

Những năm gần dây, làng Pờ Yầu ngày càng tạo được dấu ấn đẹp với du khách thông qua Giải Việt dã “Chinh phục đỉnh Pờ Yầu” được huyện Mang Yang tổ chức vào trung tuần tháng 10 hàng năm. Nhờ công tác tổ chức bài bản, giúp các vận động viên và du khách có được những trải nghiệm thú vị với thử thách leo núi, thưởng thức văn hoá cồng chiêng, ẩm thực do chính bà con Bahnar phục vụ. Đây là những điều kiện thuận lợi để làng Pờ Yầu sớm trở thành điểm đến du lịch nông thôn hấp dẫn, thu hút du khách.

Anh Lê Chí Nguyện – Giám đốc Công ty Du lịch Tây Nguyên Xanh, TP. Pleiku nêu: “Mong muốn tạo những sản phẩm mới để công ty lữ hành sẽ có những sản phẩm phong phú, đa dạng đưa khách về đây tham quan. Đây cũng chính là một trong những cung đường mà các công ty du lịch lữu hành như chúng tôi rất thích và sẽ làm những chương trình để thu hút khách.”

Ông Võ Minh Quang – Trưởng phòng NN & PTNT huyện Mang Yang cho biết: “Làng Pờ Yầu có nhiều tiềm năng để khai thác phát triển du lịch như thác nước, đan lát, dệt thổ cẩm…cùng nhiều nét văn hóa truyền thống được lưu giữ. Hiện nay, huyện đang xây đề án phát triển du lịch tại làng Pờ Yầu, hiện đã lựa chọn được đơn vị thiết kế và đang tiến hành triển khai các bước. Hy vọng đề án sớm hoàn thành để đưa vào khai thác du lịch, hút du khách đến với Pờ Yầu…”

Với vẻ đẹp riêng có và nhiều tiềm năng chưa được khai thác, huyện Mang Yang đang kỳ vọng thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao…để giới thiệu tới bạn bè trong và ngoài tỉnh về điểm đến Pờ Yầu – ngôi làng trên đỉnh núi với khung cảnh hùng vĩ. Du lịch phát triển sẽ góp phần tạo công ăn, việc làm, nâng cao thu nhập, đời sống cho bà con. Từ đó, cũng sẽ góp phần bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống nơi đây một cách hiệu quả.

Ông Lê Trọng – Chủ tịch UBND huyện Mang Yang trao đổi: “Chúng tôi xác định ở làng Pờ Yầu ngoài những mô hình sinh kế về sản xuất nông nghiệp thì là một vị trí rất có tiềm năng về phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng; do vậy, chúng tôi đã định hướng cho làng thành lập các tổ du lịch cộng đồng và bổ sung từ nguồn ngân sách huyện để đầu tư hạ tầng cho khu vực thác Pờ Yầu. Qua đó, xác định đây là sinh kế mang tính lâu dài, bền vững, bà con có thể sống được, có thu nhập ổn định về phát triển du lịch.”

Với định hướng mới để phát triển du lịch nông thôn, tin rằng những tiềm năng sẽ được đánh thức và trở thành động lực để ngôi làng nguyên sơ, hùng vĩ, nhiều cảnh đẹp, giàu văn hóa truyền thống mang tên Pờ Yầu sớm trở thành một điểm đến hấp dẫn trong tour du lịch kết nối của huyện Mang Yang và tỉnh Gia Lai trong tương lai.

Ngọc Hà – Ngô Thanh – Thanh Sáng – Minh Trung

Trả lời