Khởi sắc ở các làng nông thôn mới

Cập nhật 30/12/2024, 17:12:31

Từ nguồn lực các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với sự chung sức, đồng lòng của nhân dân cùng hệ thống chính trị triển khai Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, trên địa bàn tỉnh ngày càng có nhiều thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới, khởi sắc rõ rệt, đời sống của người dân không ngừng được nâng cao, bước vào năm mới 2025 với nhiều niềm hân hoan và phấn khởi.

Bước sang năm mới 2025 cũng là năm thứ 2 làng Nẽh Xo, xã Ia Tôr, huyện Chư Prông đạt chuẩn làng nông thôn mới. Với sức bật được tạo nên từ Chỉ thị 12 – CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, làng Nẽh Xo tiếp tục có những bước thay đổi ngoạn mục so với trước. Hình ảnh đói nghèo, nhà cửa tạm bợ, cơ sở vật chất hạ tầng thiếu thốn… năm nào của làng Nẽh Xo đã thực sự lùi xa vào dĩ vãng và được thay thế bằng cuộc sống mới đầy tươi sáng.

 Ông Siu Grer – Làng Nẽh Xo, xã Ia Tôr, huyện Chư Prông  chia sẻ: “Gia đình tôi được Nhà nước hỗ trợ tiền để xây nhà, được hỗ trợ bò, dê; được hướng dẫn thực hiện nếp sống mới văn minh. Gia đình tôi đã thoát nghèo vào năm ngoái. Chúng tôi rất cảm ơn Đảng và Nhà nước và sẽ cùng bà con tiếp tục xây dựng nông thôn mới.”

Bà Kpuih Hạnh – Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn làng Nẽh Xo, xã Ia Tôr, huyện Chư Prông nói: “Bà con hưởng ứng rất mạnh, quyết liệt, thực hiện chung cùng với chi bộ, thôn làng xây dựng nông thôn mới. Bà con thực hiện rất năng nổ, hưởng ứng rất tốt, nhà nào cũng làm con đường hoa, hàng rào xanh, con đường luôn sạch đẹp. Năm 2023, làng Nẽh Xo từ 23 hộ nghèo, 24 hộ cận nghèo đến nay đã giảm rất mạnh. Nhà cửa khang trang. Năm 2024, làng chỉ còn 3 hộ nghèo và 3 hộ cận nghèo thôi.”

Việc thực hiện Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Gia Lai cũng đã tạo nên sự thay đổi lớn tại bôn Hiao của xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa cólịch sử hình thành gần 1 thế kỷ. Trong năm 2024, bôn Hiao đã hoàn tất những tiêu chí cuối cùng để trở thành làng nông thôn mới. Không chỉ diện mạo nông thôn mới thay đổi, đời sống vật chất, tinh thần của người dân tại bôn Hiao cũng được nâng cao từng ngày.

Ông Lê Văn Tuân – Phó Chủ tịch UBND xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa trao đổi: “Cái khó khăn nhất khi hoàn thiện xây dựng dựng làng nông thôn mới ở bôn Hiao là tỷ lệ người tham gia BHYT. Thì ngay từ đầu năm xã tuyên truyền vận động người dân tích cực tham gia. Nhờ sự vào cuộc ủng hộ của xã và các đơn vị kết nghĩa để vào cuộc, đạt trên 90%.”

Ông Ksor Weo – Già làng, người có uy tín bôn Hiao, xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa cho biết: “Trước đây bôn không có đường bê tông, hộ nghèo cũng còn nhiều, do bà con không biết làm ăn, phát triển kinh tế. Năm nay thì rất mừng, đời sống bà con đã ổn định hơn nhiều rồi, bôn không còn hộ nghèo nữa.”

Với những quyết tâm, nỗ lực vượt khó như thế, tính đến ngày 20.12.2024, toàn tỉnh đã có 160 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 129 thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Theo đó, bức tranh nông thôn với những gam màu tươi sáng đang tích cực được nhân rộng trong toàn tỉnh bằng sự cố gắng, nỗ lực của từng địa phương với mục tiêu hướng đến là nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân – đối tượng thụ hưởng của chương trình này.

Ông Nguyễn Văn Luyến – Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chư Prông trao đổi: “Năm 2024, huyện Chư Prông có thêm 1 xã và 3 làng đạt các tiêu chí về xã nông thôn mới và làng nông thôn mới. Đây là sự nỗ lực rất lớn của địa phương. Tại các xã, làng đạt chuẩn nông thôn mới, cuộc sống của người dân thực sự có nhiều đổi thay, được nâng cao rất nhiều…”

Những thay đổi, khởi sắc ở các thôn, làng nông thôn mới không chỉ tạo nên niềm vui, phấn khởi cho các cấp chính quyền, nhân dân bước vào năm mới 2025 với khí thế mới mà còn tạo động lực lớn để tỉnh Gia Lai quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2021 -2025 đã đề ra, qua đó, góp phần đưa tỉnh Gia Lai tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc.

Ngô Thanh – Minh Trung

Trả lời