Nhằm đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, ngành Y tế Gia Lai đã không ngừng xây dựng, đổi mới theo hướng “đa khoa mạnh, chuyên khoa sâu” với nhiều kỹ thuật y tế tiên tiến, hiện đại được triển khai, áp dụng tại các cơ sở khám, chữa bệnh. Nhờ đó, người dân ngày càng tiếp cận đa dạng các dịch vụ y tế, được chăm sóc sức khỏe một cách toàn diện và giảm tình trạng chuyển lên tuyến cao hơn.
Đến thời điểm hiện tại, hệ thống cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã được đầu tư, củng cố và hoàn thiện, phù hợp yêu cầu chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe toàn dân ở tất cả các tuyến. Hệ thống y tế phủ khắp với các trạm y tế xã, phường, thị trấn với tổng số giường bệnh gần 4.200 giường và khoảng 4.600 cán bộ, nhân viên y tế; tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế là 95%. Các cơ sở y tế thuộc hệ dự phòng được thành lập và hoạt động ổn định, cơ bản đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh cho nhân dân.
Ông Lý Minh Thái – Giám đốc Sở Y tế Gia Lai trao đổi: “Trong năm 2024 công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh Gia Lai dưới sự chỉ đạo của các cấp, các ngành mà trực tiếp là ngành y tế đã tham mưu cho UBND tỉnh triển khai tốt kế hoạch phòng, chống dịch bệnh, chủ động vấn đề giám sát và kết quả đến nay tất cả dịch bệnh trên địa bàn của tỉnh đều kiểm soát ổn định và nằm trong tầm kiểm soát của ngành y tế. Song song với việc đó các bệnh truyền nhiễm, gây dịch đều giảm hơn so với cùng kì của năm trước, đặc biệt là các bệnh đang lưu hành như sốt xuất huyết, sởi thì ngành y tế đã hết sức chủ động trong vấn đề tham mưu triển khai giám sát nhằm đáp ứng được tốt phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn của tỉnh.”
Về công tác đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, giai đoạn 2022 – 2023, tỉnh Gia Lai đã đầu tư 130 tỷ đồng để xây dựng mới và mua sắm thiết bị cho 22 trạm y tế tuyến xã; cải tạo, mở rộng mua sắm thiết bị cho 37 trạm y tế khác. Riêng TTYT huyện Đức Cơ được đầu tư 52 tỷ đồng để xây mới một số khoa, phòng. Điều này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, mà còn tạo niềm phấn khởi của người dân khi đặt trọn niềm tin ở tuyến y tế cơ sở.
Bà Rơ Lan Piê – Xã Ia Kla, huyện Đức Cơ nói: “Nhà nào cũng đẹp hết, năm ngoái chưa làm nên chưa đẹp. Năm nay làm nhà mới nên đẹp hơn giúp đồng bào được khám bệnh, cho thuốc uống, nằm bệnh viện.”
Bác sĩ Phan Thị Thiện – Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ cho biết: “Sau khi được đầu tư và đưa vào hoạt động thì các bộ phận hoạt động hết công suất, lượng bệnh nhân tăng gần như trước thời Covid – 19, tăng công suất giường bệnh của trung tâm lên rất là đáng kể. Công suất giường bệnh trước đây chỉ đạt từ 70 đến 80% nhưng 2 tháng vừa rồi công suất giường bệnh đạt tới 102%.”
Xác định việc ứng dụng kỹ thuật mới, kỹ thuật cao là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng hàng đầu để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân. Theo đó hầu hết các bệnh viện từ tuyến tỉnh đến tuyến huyện luôn chú trọng phát triển các chuyên khoa sâu và phát huy thế mạnh trong nhiều lĩnh vực điều trị. Đi đầu trong ứng dụng kỹ thuật mới ở tuyến tỉnh phải kể đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Một số kỹ thuật mới được đơn vị triển khai như can thiệp tim mạch; phẫu thuật thay khớp; phẫu thuật nội soi trong các lĩnh vực tiêu hóa, gan mật, tiêu sợi huyết trong nhồi máu não.
TS, BS CKII Nguyễn Thành Công – Trưởng Khoa Lão, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai trao đổi: “Lâu nay khoa vẫn đưa vào triển khai kĩ thuật mới thì lâu nay khoa vẫn đưa vào triển khai kĩ thuật khai thông lọc não bằng thuốc tiêu sọ huyết trên bệnh nhân đột quỵ cấp đã đem lại kết quả rất là tốt. Đúng ra cuối năm nay chúng tôi sẽ tiến hành thêm kỹ thuật chụp mạch não DSA và can thiệp nhưng do thủ tục hành chính từ yếu tố khách quan đến chủ quan nên vấn đề này chưa triển khai kịp và đơn vị cũng đang cố gắng triển khai sớm nhất trong thời gian nhanh nhất để phục vụ người bệnh.”
Chị Nguyễn Thị Kim Trang – Huyện Chư Prông bày tỏ: “Cha tôi sinh năm 1955, hiện nay cha tôi đang bị bệnh suy tim và bệnh phổi. Cha tôi bị bệnh nặng giờ phải chuyển vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đây. Khi có việc gì tôi kêu bác sĩ cũng chạy lại nhanh chứ không để ông khó chịu.”
Theo số liệu thống kê của ngành y tế, năm 2024, tổng số lượt khám chữa bệnh toàn tỉnh là hơn 2 triệu lượt, điều trị nội trú hơn 242 nghìn lượt. Số bệnh nhân khám và điều trị nội trú đều tăng so với năm 2023. Ngoài áp dụng các kĩ thuật chuyên sâu trong công tác điều trị thì sự kết hợp giữa y học cổ truyền với y học hiện đại đã giúp nhiều ca bệnh khó, hiểm nghèo trước kia phải chuyển lên tuyến Trung ương thì nay có thể yên tâm điều trị hiệu quả ngay tại địa phương.
Bệnh nhân Đỗ Thị Dung – Thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa chia sẻ: “Nói chung bác sĩ nhiệt tình, tận tụy nắn bóp, châm cứu nên nó cũng đỡ nhiều. Châm cứu thấy dễ chịu, thoải mái hơn. Mỗi một lần châm cứu về tôi ngủ được.”
Sự quan tâm đầu tư cho lĩnh vực y tế của tỉnh Gia Lai đã và đang góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu mà Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đặt ra. Đó là mọi người dân đều được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng, được sống trong cộng đồng an toàn, phát triển tốt cả về thể chất và tinh thần, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.
Lệ Xuân – Viễn Khánh