Chiều nay (27/12), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025. Đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự, chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Đồng chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Huỳnh Thế Mạnh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đỗ Tiến Đông – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Trong năm 2024, toàn ngành Tuyên giáo tỉnh đã chủ động, tích cực tham mưu cấp ủy các cấp triển khai có hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức cũng như công tác tuyên giáo trong toàn Đảng bộ tỉnh. Trong đó, tiếp tục đổi mới công tác tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; tổ chức thành công các đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác giáo dục lý luận chính trị có nhiều đổi mới, bám sát nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội XIII, chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội được tham mưu, triển khai thực hiện kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, sát thực tiễn, góp phần tạo đồng thuận trong xã hội. Triển khai có hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Công tác khoa giáo, văn hóa văn nghệ và định hướng, quản lý hoạt động báo chí ngày càng đi vào nề nếp, có hiệu quả. Trong năm, toàn ngành Tuyên giáo đã tổ chức và phối hợp tổ chức thành công 11 cuộc thi, hội thi trực tuyến, trực tiếp về công tác xây dựng Đảng.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những kết quả toàn ngành Tuyên giáo tỉnh đã đạt được trong năm 2024. Chia sẻ về định hướng chiến lược về “Kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và đặt trong bối cảnh năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị ngành Tuyên giáo tỉnh cần tạo bước đột phá trong năm 2025 và tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, tăng cường tham mưu cấp ủy nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức; đồng thời, thể hiện rõ nét vai trò của ngành Tuyên giáo “Đi trước mở đường, Đi cùng thực hiện, Đi sau tổng kết” nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ tỉnh, trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về các chủ trương, nhiệm vụ lớn của Đảng, Nhà nước và của tỉnh; nhất là việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII của Đảng bộ tỉnh, Đại hội XIV của Đảng, các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân… Đồng chí Châu Ngọc Tuấn cũng đề nghị ngành Tuyên giáo cần nâng cao năng lực dự báo đối với các vấn đề tư tưởng nhằm kịp thời tham mưu và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trên từng nhóm, lĩnh vực phụ trách; khẩn trương, trách nhiệm trong việc kiện toàn, sắp xếp, sáp nhập tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận 2 cấp theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác tuyên giáo theo tinh thần 7 dám: “Dám nghĩ; dám nói; dám làm; dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới, sáng tạo; dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung”.
Dịp này, 1 tập thể, 2 cá nhân vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 1 tập thể, 2 cá nhân nhận Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương vì có thành tích tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai đã khen thưởng 10 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2024./.
Đức Hải – Viễn Khánh