Đak Đoa chú trọng đào tạo nghề cho thanh niên dân tộc thiểu số

Cập nhật 27/12/2024, 16:12:44

Những năm gần đây, huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) chú trọng tuyên truyền và hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên người dân tộc thiểu số (DTTS). Qua đó, nhiều thanh niên có việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện cuộc sống.

Tham gia lớp học nghề chăn nuôi heo từ năm 2022 cùng với hơn 30 chị em khác đều là người Bahnar trong xã, từ đó đến nay, đàn heo của gia đình chị Ngúi đã phát triển nhanh và ổn định. Ngoài các kiến thức chung về vấn đề quy trình đảm bảo an toàn sinh học trong chăn nuôi như: xây dựng chuồng nuôi, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, quản lý đàn vật nuôi, kiểm soát các tác động liên quan, tăng cường khả năng kháng bệnh cho vật nuôi, thực hiện đồng bộ các biện pháp về thú y nhằm ngăn chặn mầm bệnh từ bên ngoài xâm nhập vào đàn vật nuôi,…, chị Ngúi còn được thực hành rất kỹ các kỹ thuật chăn nuôi heo như …nên việc chăm sóc đàn heo đã hiệu quả hơn trước rất nhiều.

Chị Ngúi – Thôn O Yố, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa chia sẻ: “Em tham gia học chăn nuôi heo từ năm 2022, nhờ có học các kỹ thuật nên bây giờ việc chăm sóc đàn heo đơn giản và hiệu quả hơn trước rất nhiều.”

Bà Kim – Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn O Yố, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa cho biết: “Thời gian qua, tôi đã tuyên truyền cho chị em tham gia lớp chăn nuôi và phòng bệnh cho heo. Qua lớp học này, tôi thấy là người dân họ mạnh dạn hơn trong việc chăn nuôi, trước đây họ chăn nuôi theo cách truyền thống thì sẽ không mang lại hiệu quả, thì qua lớp này thì người dân họ nắm rõ các kỹ thuật nên chăm sóc đàn heo tốt hơn.”

Không chỉ chị em ở thôn O Yố, tại hầu hết các địa phương trên địa bàn huyện Đak Đoa luôn tập trung ưu tiên nguồn lực để thực hiện các chương trình, dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng DTTS.  Hàng năm, các địa phương đều tiến hành rà soát, thống kê, đánh giá thực trạng chất lượng nguồn lao động, nhu cầu học nghề, nhu cầu việc làm của người DTTS. Trên cơ sở đó, giới thiệu người dân tham gia các lớp đào tạo nghề, giải quyết việc làm theo nhu cầu gắn với tổ chức thực hiện nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất.

Bà Lê Thị Hương – Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Đak Đoa thông tin: “Thời gian tới, huyện tiếp tục rà soát nhu cầu học nghề của người lao động vùng DTTS; thực hiện vai trò kết nối giữa doanh nghiệp, cơ sở đào tạo nghề và người lao động. Cùng với đó, từng bước nâng cao vai trò của các đoàn thể, cán bộ, công chức xã trong công tác tuyên truyền về chính sách, chú trọng nội dung của Tiểu dự án 3-Dự án 5 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.”

Những kết quả đạt được trong công tác đào tạo nghề cho thanh niên người DTTS đã góp phần tạo việc làm và phát triển kinh tế-xã hội của huyện Đak Đoa. Đến nay, toàn huyện đã có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới; đến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo còn 8,26%; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 56 triệu đồng/năm. Trong thời gian tới, Mặt trận các cấp, các đoàn thể và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đak Đoa sẽ tiếp tục rà soát nhu cầu học nghề của người lao động cũng như vận động thanh niên người DTTS tham gia các lớp đào tạo nghề phù hợp với thị trường lao động. Ngoài ra, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện sẽ phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Gia Lai, các cơ sở đào tạo nghề và kết nối các doanh nghiệp nhằm tạo việc làm ổn định cho người lao động đã được đào tạo nghề.

Trương Trang – Thanh Sáng

Trả lời