Huyện Đak Đoa tăng cường đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Cập nhật 26/12/2024, 16:12:52

Xác định đào tạo nghề có vị trí, vai trò quan trọng trong công tác giảm nghèo bền vững và là một trong những giải pháp nâng cao chất lượng lao động nông thôn, trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền huyện Đak Đoa đã tích cực triển khai các hoạt động dạy nghề, đặc biệt là công tác dạy nghề cho lao động nông thôn là người dân tộc thiểu số. Từ đó đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia học nghề phù hợp với trình độ học vấn, điều kiện kinh tế và từng bước đáp ứng được nhu cầu học tập của người dân.

Trước đây, gia đình anh Ksor Y Thăng chỉ trồng và chăm sóc cây cà phê theo cách truyền thống, năng suất không cao mà đất ngày càng bạc màu. Sau khi tham gia lớp học trồng trọt do Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Đak Đoa tổ chức, anh hiểu thêm về cách sử dụng phân bón hợp lý, cách trồng cây để bảo vệ đất. Nhờ vậy, năm nay gia đình anh có thu nhập tăng cao.

 Anh Ksor Y Thăng – Làng Đê Hoch, xã Đak Krong, huyện Đak Đoa nói: “Tham gia lớp đào tạo nghề tôi đã biết cách trồng trọt cho phù hợp. Tôi về áp dụng tại gia đình nên năng suất cây trồng đạt cao hơn mọi năm.”

Không còn phải đi đâu xa để học nghề, nay người lao động tại huyện Đak Đoa đã có thể học nghề ngay tại địa phương nơi mình đang sống. Những năm qua, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Đak Đoa được đầu tư, đáp ứng nhu cầu đào tạo đa ngành nghề của người lao động. Trung tâm mở nhiều lớp dạy nghề cho lao động nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số…Hàng năm, Trung tâm phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể khảo sát nhu cầu học nghề của người lao động để mở các lớp dạy nghề phù hợp. Tính riêng năm 2024, đơn vị đã mở được 14 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn thuộc nhóm nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp như: nghề sửa chữa máy cày công suất nhỏ, hàn, nề, cồng chiêng; kỹ thuật chăn nuôi và phòng bệnh cho gia súc; trồng rau an toàn, cắt may … với gần 500 lao động theo học.

Chị Byom – Làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa bày tỏ: “Sau thời gian 3 tháng học, nay mình đã có thể cắt, may được những bộ quần áo đơn giản. Mình muốn học xong sẽ tìm được việc làm ở các công ty. “

Chị Hnăn – Làng Groi 1, xã Glar, huyện Đak Đoa chia sẻ: “Sau khi học xong lớp cắt may mình muốn về nhà mở 1 tiệm may đẻ kiếm thêm thu nhập, kinh tế ổn định hơn.”

Với thời gian các khóa học là 3 tháng đã tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tham gia học tập. Ngoài ra, khi tham gia học nghề, các học viên được miễn 100% học phí, được cung cấp miễn phí tài liệu, giáo trình và chế độ liên quan khác. Nhờ được đào tạo nghề, nhiều lao động là người đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương đã được trang bị kiến thức, nâng cao tay nghề, từ đó có việc làm với mức thu nhập ổn định và cao hơn trước. Bên cạnh việc khảo sát nhu cầu, xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động, huyện  Đak Đoa còn tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để người lao động tham gia học nghề theo chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; cũng như kết nối với doanh nghiệp tuyển dụng lao động và tổ chức đào tạo nghề phù hợp với vị trí việc làm, từ đó mang lại hiệu quả rõ rệt trong dạy nghề.

Bà Nguyễn Đinh Thị Mỹ Lai – Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện trao đổi: “Thông qua các lớp học nghề các học viên đã nắm được những kiến thức cơ bản, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của địa phương. Khi người lao động có trình độ, kỹ năng sẽ thuận lợi hơn trong tìm kiếm việc làm, tạo thu nhập ổn định; đồng thời, giúp họ dễ dàng hơn trong việc tiếp cận và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao giá trị gia tăng cho xã hội.”

Với hơn 72.000 người trong độ tuổi lao động, huyện Đak Đoa đang tập trung các nguồn lực để phát triển đào tạo nghề, hướng đến mục tiêu xây dựng lực lượng lao động chất lượng cao. Năm 2025, huyện phấn đấu mục mục tiêu nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 50%, trong đó 30% có bằng cấp, chứng chỉ. Với nhiều giải pháp đã và đang triển khai, huyện Đak Đoa đang xây dựng nền tảng cơ bản trong quá trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn, từ đó tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đây cũng là chìa khóa để huyện thực hiện mục tiêu ổn định và nâng cao đời sống của người dân, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các địa phương.

Nhâm Dung – Minh Trung

Trả lời