Hỗ trợ nhà ở – Giúp người nghèo ở Chư Prông an cư

Cập nhật 26/12/2024, 10:12:02

Đồng bào khó khăn, những hộ nghèo, cận nghèo ở huyện biên giới Chư Prông cũng như ở các địa phương khác luôn mơ ước có một ngôi nhà kiên cố để an cư, từng bước ổn định đời sống, vươn lên thoát nghèo. Năm 2024, hàng trăm hộ ở huyện Chư Prông ước mơ an cư đã được hiện thực khi địa phương triển khai thực hiện đồng bộ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi. Dự án hỗ trợ nhà ở đã và đang mang đến người nghèo nơi đây niềm vui lớn trước thềm năm mới – 2025.

Căn nhà này của gia đình Rơ Lan Anir ở làng Thung, xã Ia Kly, huyện Chư Prông. 7 nhân khẩu cùng sinh sống chật vật nhiều năm nay trong căn nhà đã cũ nát, xuống cấp trầm trọng. Là hộ nghèo nhiều năm nay, nên ước mơ có được ngôi nhà kiên cố có lẽ vẫn còn rất xa xỉ với gia đình anh… Tuy nhiên, mơ ước đang đã trở thành hiện thực bởi một ngôi nhà có diện tích khoảng 60 m2 dần được hoàn thiện, kề bên khu nhà cũ. Kinh phí gia đình anh Rơ Lan Anir xây nhà từ nguồn vốn hỗ trợ 44 triệu đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, cùng với vốn vay tín dụng chính sách và nguồn tiết kiệm của gia đình.

Anh Rơ Lan Anir – Làng Thung, xã Ia Kly, huyện Chư Prông bày tỏ: “Mình được hỗ trợ xây nhà 44 triệu, mình vay mượn thêm để xây nhà đàng hoàng hơn. Mình vui lắm, lâu nay ở nhà cũ khổ lắm!”

Từ nguồn vốn thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2021-2025, dự kiến huyện Chư Prông sẽ có 846 hộ thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào vùng DTTS khó khăn được nhận hỗ trợ xây nhà ở. Đến nay, đã có 250 căn nhà được hoàn thành, đưa vào sử dụng, 178 căn nhà tại 18 xã đang gấp rút thực hiện theo kế hoạch năm 2024. Theo đó, mỗi hộ được hỗ trợ 44 triệu đồng, được hỗ trợ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội 40 triệu đồng để làm nhà. Các địa phương khuyến khích các hộ tìm thêm nguồn để đối ứng, làm nhà đủ tiêu chí 3 cứng và tối thiểu mỗi khẩu đủ 8 m2 nhà ở.

Anh Rơ Mah Cam – Làng Thung, xã Ia Kly, huyện Chư Prông bày tỏ: “Mình cũng tiết kiệm, làm cà phê để xây nhà, khoảng 150 triệu đồng. Mình rất mừng, Đảng và Nhà nước đã quan tâm cho những gia đình khó khăn.”

Ông Rơ Mah Hêng – Chủ tịch UBND xã Ia Kly, huyện Chư Prông cho biết: “Chúng tôi họp dân, cho đăng kí theo nhu cầu, rồi tổng hợp danh sách, xét duyệt. Chương trình này rất ưu việt, dân rất vui mừng, vì được an cư lạc nghiệp. Chúng tôi cho dân tự hợp đồng với thợ, hoặc tự giúp nhau. Vận động hộ dân có vốn để mở rộng, phải được tối thiểu 1 khẩu 8m2, rồi vận động thêm anh em họ hàng để có thêm vốn làm nhà.”

Năm nay, do nguồn vốn vay tín dụng chính sách phân bổ về muộn, nhiều công trình nhà ở chậm thi công, nhiều ngôi nhà mới làm xong phần móng thô. Tuy nhiên, các địa phương trên địa bàn huyện Chư Prông phấn đấu sẽ hoàn thành sớm trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 để người dân vui Tết.

Ông Đỗ Văn Dũng – Bí thư Đảng ủy xã Ia Phìn, huyện Chư Prông trao đổi: “Cái khó của địa phương là hộ nghèo phải vay ngân hàng để đối ứng nhưng nay vốn ngân hàng chưa có. Nên chúng tôi vận động người dân vay thêm họ hàng, cộng đồng để xây nhà đảm bảo tiêu chuẩn.”

Qua rà soát hộ nghèo và chỉ số thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản, cuối năm 2024, Chư Prông vẫn còn gần 3000 hộ nghèo, chiếm 8,9% tổng số hộ trên địa bàn huyện. Trong đó, gần 40% hộ nghèoở vùng nông thôn còn thiếu hụt về chất lượng nhà ở. Chương trình hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất cho người dân được thực hiện hiệu quả góp phần giảm thiểu tình trạng nhà tạm, nhà dột nát, mang lại niềm vui lớn nhờ an cư cho người dân Chư Prông.

Minh Lý – Thanh Sáng

Trả lời