Thời gian qua, Công an huyện Chư Păh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và tổ chức các hoạt động phòng ngừa tội phạm hình sự, nhất trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự, giữ bình yên cho cuộc sống của Nhân dân.
Tháng 9/2024, ông A Ý sinh năm 1972 ở làng Klên, xã Ia Khươl, huyện Chư Păh bị một nhóm thanh niên dùng gậy đánh tử vong. Vợ ông A Ý là bà Đinh H’Mưu, năm nay 44 tuổi vừa chịu đựng nỗi đau mất chồng, vừa gồng gánh nuôi 9 người con, cuộc sống vô cùng khó khăn.
Bà Đinh H’Mưu – Làng Klên, xã Ia Khươl, huyện Chư Păh chia sẻ: “Nhà khó khăn, con đông, rẫy ruộng cũng không có. Bây giờ 1 mình chị nuôi con đông, nhiều sao nổi. Có chồng cũng được, nó kiếm ăn, làm thuê cho người ta. Giờ 1 mình chị sao sống được.”
Trước vụ phạm pháp hình sự có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tình hình trật tự an toàn xã hội xảy ra trên địa bàn, Công an huyện Chư Păh đã chỉ đạo Công an xã Ia Khươl phối hợp với các ban, ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho Nhân dân, nhất là đối tượng thanh niên tại các làng DTTS.
Thượng úy Nguyễn Chí Nghĩa – Phó Trưởng Công an xã Ia Khươl, huyện Chư Păh cho biết: “Đối với tội phạm giết người, lực lượng công an nắm tình hình kịp thời phát hiện mâu thuẫn trong nội bộ để kịp thời có giải pháp tham mưu. Phối hợp để hòa giải ngăn chặn kịp thời để không xảy ra tình trạng đáng tiếc. Điển hình như sự việc ở làng Klên, sau khi xảy ra chúng tôi cũng đã tổ chức nóng ngay tại địa bàn để ổn định tình hình, nhắc nhở thanh thiếu niên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.”
Thời gian qua, lực lượng Công an huyện Chư Păh đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, áp dụng biện pháp nghiệp vụ chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ đó, số vụ phạm pháp hình sự giảm đáng kể. Tính riêng năm 2024, trên địa bàn huyện xảy ra 30 vụ phạm pháp hình sự, giảm 3 vụ so với năm trước. Các vụ việc chủ yếu là cố ý gây thương tích, giết người, trộm cắp, chiếm đoạt tài sản…đã được điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Thượng tá Nguyễn Duy Anh – Trưởng Công an huyện Chư Păh trao đổi: “Thời gian qua có 1 số vụ việc giết người trong đồng bào dân tộc thiểu số, xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ lẻ. Nguyên nhân chính là từ nhận thức thấp của người dân cộng thêm tác hại của bia rượu. Chính vì vậy Đảng ủy lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo cho các tổ tuyên truyền phối hợp với các xã, thị trấn, các ban ngành trên địa bàn huyện tăng cường công tác tuyên truyền để hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và tội phạm giết người nói riêng.”
Công an huyện Chư Păh đang tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự. Qua đó, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.
Diễm Ly – Bùi Đại