Thị xã An Khê đã có nhiều nỗ lực với những cách làm tốt để thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững. Với sự quan tâm của cấp uỷ Đảng, chính quyền và sự đồng lòng của người dân trên địa bàn thị xã đã và đang mang lại sự thay đổi tích cực, giúp nhiều gia đình vươn lên thoát nghèo.
Gia đình anh Lê Văn Lành từng là 1 trong những hộ nghèo của xã Cửu An, thị xã An Khê. Hai vợ chồng anh có 4 người con, bản thân anh bị khuyết tật nên vợ anh là lao động chính trong nhà. Chia sẻ với hoàn cảnh của anh Lành, địa phương đã hỗ trợ 1 con bò để gia đình anh nuôi, đến nay bò đã sinh sản được 4 con. Cùng với đó, năm 2023, từ nguồn hỗ trợ của các mạnh thường quân, gia đình anh đã xây dựng căn nhà mới khang trang, nhờ đó đã thoát nghèo. Năm 2024, gia đình anh tiếp tục được hỗ trợ thêm 1 con bò để chăn nuôi, để vươn lên có cuộc sống tốt hơn.
Anh Lê Văn Lành – Thôn An Điền 5, xã Cửu An, thị xã An Khê bày tỏ: “Trước đây tôi cũng thuộc hộ nghèo, gia đình có 4 người con, tôi bệnh tật không làm gì được, vợ làm đồng ruộng. Nhà nước hỗ trợ cho con bò 7 triệu, tôi phấn đấu vươn lên, vay mượn, nhà nước và mạnh thường quân hỗ trợ được căn nhà góp thêm xây cho căn nhà. Bây giờ, gia đình thuộc hộ cận nghèo. Năm 2024, nhà nước cho thêm 1 con bò, chăn nuôi để sau này bán nuôi con ăn học.”
Thuộc hộ cận nghèo của xã Tú An, thị xã An Khê, gia đình bà Trần Thị Tần được hỗ trợ con bò sinh sản từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024. Được hỗ trợ bò, gia đình bà trồng thêm cỏ, đồng thời học tập kỹ thuật chăn nuôi để chăm sóc bò, nhờ đó có thêm công ăn việc làm, vươn lên thoát nghèo.
Bà Trần Thị Tần – Thôn Tú Thủy, xã Tú An, thị xã An Khê chia sẻ: “Tôi là hộ cận nghèo, chồng bị đau bệnh ngặt nghèo, Nhà nước hỗ trợ con bò, tôi trồng cỏ, ráng chăn nuôi con bò, để có thêm thu nhập.”
Cùng với các chương trình hỗ trợ cây, con giống, nhà ở cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo thì thị xã An Khê đã lồng ghép nhiều chương trình, dự án để tập trung nguồn lực thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo. Trong đó, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã đã tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo vay vốn để đầu tư chăn nuôi, trồng trọt và thực hiện các mô hình sinh kế. Qua đó, nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương.
Chị Lê Thị Diễm Hồng – Tổ Tiết kiệm và vay vốn phường An Bình, thị xã An Khê cho biết: “Những hộ vay mà được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội đa số là về chăn nuôi và trồng trọt rau. Bây giờ người dân trồng đúng mục đích thấy trồng rau giá cả bữa nay rất hiệu quả, ổn định. Nói chung, nguồn vốn hỗ trợ, người dân học hỏi khoa học kỹ thuật để trồng và chăm sóc cây trồng, vật nuôi hiệu quả.”
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trong năm 2024, thị xã An Khê phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025) còn 0,98%, giảm 0,11% so với năm 2023; tỷ lệ hộ cận nghèo còn 2,24%; tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 3%. Để thực hiện đạt mục tiêu đề ra, thị xã đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, huy động sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể để thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án, tiểu dự án của 03 chương trình: Xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và Chương trình giảm nghèo bền vững. Bên cạnh đó, thị xã đã triển khai thực hiện tốt các chính sách về bảo hiểm y tế, giáo dục, an sinh xã hội cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn thị xã.
Bà Nguyễn Thị Kiều Dzinh – Quyền Chủ tịch UBND xã Song An, thị xã An Khê trao đổi: “Trong thời gian qua, xã đã thực hiện đồng loạt nhiều giải pháp giảm nghèo trong địa phương, trong đó có một số chương trình như hỗ trợ tiền điện, hỗ trợ sinh kế cho bà con. Vận động các mạnh thường quân, các công ty trên đĩa bàn xã để cùng chung tay góp sức hỗ trợ bà con thoát nghèo và trong đó Chương trình hỗ trợ sinh kế được bà con quan tâm, đồng tình ủng hộ. Trong năm vừa qua, xã cũng đã nhận được nhiều nguồn hỗ trợ của cấp trên trong thực hiện sinh kế cho bà con để hỗ trợ thoát nghèo trong năm.”
Với nhiều giải pháp phù hợp với thực tiễn của địa phương, đáp ứng nhu cầu, mong muốn của hộ nghèo, đặc biệt là quan tâm hỗ trợ giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã tạo đà để thị xã An Khê hoàn thành mục tiêu giảm nghèo từng năm và là động lực để thị xã thực hiện tốt nhiệm vụ giảm nghèo trong năm 2024. Việc thực hiện hiệu quả các chương trình giảm nghèo đã góp phần nâng cao đời sống của người dân và thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.
Thúy Diện – Duy Linh