Những sự kiện đáng quan tâm trên lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2015

Cập nhật 31/12/2015, 13:12:31

     Chưa năm nào Gia Lai lại ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo sát sao và huy động các lực lượng thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông như năm 2015. Tuy nhiên kết quả đem lại lại không như kỳ vọng khi Gia Lai chưa thể kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi cùng nhìn lại những sự kiện đáng chú ý trên lĩnh vực an toàn giao thông trong năm 2015

     Điểm sáng trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại Gia Lai trong năm 2015 đó là sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trên nhiều phương diện đối với lực lượng chức năng để kiềm chế, kéo giảm tại nạn giao thông.

     Trong số các địa phương của tỉnh, TP.Pleiku thực sự triển khai rất tốt các nhiệm vụ đề ra khi đã huy động tối đa lực lượng, hoàn thành tốt 2 nhiệm vụ quan trọng đó là đảm bảo an toàn giao thông phục vụ kỳ thi THPT Quốc gia và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Bên cạnh đó, tại các nút giao thông quan trọng, hàng ngày Công an thành phố Pleiku đều bố trí lực lượng để phân luồng, hướng dẫn giao thông để người dân thuận tiện trong quá trình đi lại.

     Thượng úy Nguyễn Trọng Thông – Đội Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Pleiku bày tỏ:" Chúng tôi là chiến sỹ công an nhân dân thì khi được lãnh đạo giao nhiệm vụ thì luôn nỗ lực vươn lên để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, dù có khó khăn gì chúng tôi cũng khắc phục để hoàn thành nhiệm vụ được phân công. Việc đứng chốt này thì anh em đều nhiệt tình, trong công tác luôn cố gắng làm tròn trách nhiệm. Sau giờ cao điểm thì anh em lại tiến hành tuần tra để đảm bảo an toàn giao thông trong nội thành thành phố Pleiku"

     Trong năm 2015, Gia Lai được đánh giá là điểm sáng của cả nước trong xử lý xe quá khổ quá tải lưu thông trên quốc lộ. Với sự vào cuộc quyết liệt, sự chỉ đạo kiên quyết của tỉnh và nỗ lực của lực lượng chức năng cũng như các nhà máy đường tại địa phương, vấn nạn xe mía chở quá khổ quá tải trên tuyến Quốc lộ 25, Quốc lộ 14 và qua Trạm kiểm soát tải trọng xe lưu động số 55 tại xã Song An, thị xã An Khê đã cơ bản được đẩy lùi, không để xảy ra điểm nóng, gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông như những năm trước.

     Anh Phan Thế Vũ – Lái xe cho biết:" Năm nay chúng tôi được tuyên truyền chở đúng tải, theo tôi chạy thì cũng chạy đúng tải thiết kế của xe thôi. PV: Xe của mình thiết kế chở bao nhiêu tấn? xe em thiết kế chở chỉ 18 tấn. PV: Hiện xe mình chở bao nhiêu? Em chở cũng chỉ 18 tấn đổ lại thôi, không dám chở quá."

     Trung úy Đỗ Như Vũ – Đội CSGT – TT, Công an thị xã Ayun Pa khẳng định:" Năm nay xe mía chở tương đối đủ tải và không vượt quá khổ. Đối với những xe mà quá khổ thì bằng phương pháp đo bằng mắt thì chúng ta có thể nhận biết được ngay là xe đó có quá chiều cao, chiều dài của xe hay không. Còn đối với những xe có dấu hiệu quả tải thì chúng tôi sẽ phối hợp với 1 trạm cân trên nhà máy đường để xác định tải trọng của xe, qua đó có biện pháp xử lý xe quá tải này. "

     Bên cạnh kết quả đạt được, mặt hạn chế tồn tại đó là năm 2015 Gia Lai lại tăng cả 3 chỉ số liên quan đến tai nạn giao thông khi đã xảy ra 226 vụ tai nạn giao thông, làm chế 269 người, bị thương 187 người. So với cùng kỳ năm 2014, số vụ tai nạn giao thông tăng 19,6%, tăng 27,5% số người chết và tăng 43,9% số người bị thương. Trong đó nguyên nhân gây tai nạn chủ yếu bắt nguồn từ ý thức chủ quan của người tham gia giao thông. Trước tình hình trên, để kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông năm 2016, tỉnh Gia Lai đã đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó ngoài việc chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tỉnh Gia Lai cũng phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành trong công tác nắm địa bàn để thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

     Đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo:" Giao Ban An toàn Giao thông tỉnh phân công các thành viên xuống các địa phương có tai nạn giao thông tăng cao để nắm bắt tình hình. Đồng thời phối hợp tốt với chính quyền địa phương để kịp thời xử lý các vấn đề manh nha xuất hiện để kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông."

     Với những giải pháp quyết liệt được triển khai, tin tưởng rằng bước vào năm 2016, Gia Lai sẽ khắc phục được những hạn chế để tiến tới kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông từ 5 đến 10%./.

Đoàn Bình – Thanh Sáng

Trả lời