Những năm qua, Binh đoàn 15 đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương nơi đơn vị đóng quân thuộc địa bàn tỉnh Gia Lai và tại một số địa phương khác để triển khai toàn diện các hoạt động của công tác dân vận, nhất là công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới. Cán bộ, chiến sĩ, người lao động của Binh đoàn tiếp tục thực hiện tốt chức năng của “đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất” bằng những việc làm thiết thực để “chung sức xây dựng nông thôn mới”.
Vừa qua, Binh đoàn 15 đã tổ chức khánh thành và bàn giao 3 nhà rông văn hoá trên địa bàn xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ và tại xã Ia Me, xã Ia Piơr, huyện Chư Prông. Kinh phí xây dựng 3 nhà rông gần 10 tỷ đồng do Binh đoàn 15 đề nghị và được Bộ Quốc phòng hỗ trợ. Đây là công trình có ý nghĩa rất lớn, thể hiện sự quan tâm của Bộ Quốc phòng đối với đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai và cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 15; qua đó góp phần tạo nơi giao lưu, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, thắt chặt tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.
Ông Rơ Mah Blơih – Người có uy tín làng Triêl, xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ nói: “Cảm ơn Đảng, Nhà nước Bộ Quốc phòng, Binh đoàn 15 đã quan tâm tặng xã mình một nhà rông. Được đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và nhiều công trình thiết thực giúp Nhân dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.”
Trước thực tế trên địa bàn Binh đoàn 15 đóng quân tập trung phần lớn đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống, đời sống còn nhiều khó khăn, phong tục tập quán còn lạc hậu, do đó việc tăng cường tổ chức các hoạt động công tác dân vận được chú trọng thực hiện tốt. Trong đó, phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” đã được Binh đoàn triển khai hiệu quả. Từ năm 2022 đến nay, thực hiện mô hình hỗ trợ chăn nuôi thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Binh đoàn 15 đã phối hợp xây dựng được 20 mô hình chăn nuôi phù hợp; tổ chức cấp 888 con bò và 240 con heo giống cho 918 hộ dân thuộc 26 xã trong vùng dự án với tổng kinh phí trên 21 tỷ đồng. Triển khai xây dựng, sửa chữa 9 trường học, điểm trường; hỗ trợ làm gần 80 km đường giao thông nông thôn. Năm 2024, Binh đoàn 15 còn thực hiện công trình “Sao sáng buôn làng”, lắp đặt đường điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời tại tuyến đường qua khu dân cư tập trung và những địa điểm sinh hoạt cộng đồng thuộc 10 buôn, làng thuộc khu vực biên giới với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng.
Ông Kpuih Blum – Trường thôn làng Ó Kly, xã Ia Tôr, huyện Chư Prông bày tỏ: “Thay mặt Nhân dân làng Ó Kly, cảm ơn các vị lãnh đạo, Binh đoàn 15 và Công ty Bình Dương đã xây dựng tuyến đường “Sao sáng buôn làng”, vừa xây dựng NTM, làng Ó Kly rất vui mừng. Trong thời gian tới, bà con sẽ tiếp tục phát triển kinh tế.”
Nâng cao thu nhập, tạo việc làm, ổn định cuộc sống cũng chính là mục tiêu quan trọng mà chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới hướng đến, qua đó thúc đẩy nền kinh tế phát triển một cách ổn định và bền vững. Từ năm 2022 đến nay, Binh đoàn 15 đã tuyển dụng 7.399 lao động, trong đó có 7.041 lao động là đồng bào DTTS tại chỗ vào làm công nhân tại Binh đoàn, giúp bà con có thu nhập ổn định để phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo.

Đại tá Khuất Văn Cao – Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Bình đoàn 15 trao đổi: “Thực hiện giúp địa phương phát triển kinh tế xã hội cũng như giúp người dân tạo công ăn việc làm, đặc biệt là tập trung mũi nhọn giúp bà con phát triển kih tế xã hội, phát triển cây công, nông nghiệp, mũi nhọn của Binh đoàn là cây cao su, cà phê tạo công ăn việc làm cho hàng chục ngàn bà con nhân dân địa phương có cuộc sống ấm no, có thu nhập ổn định. Song song với đó chúng tôi cũng tập trung phát triển hạ tầng cơ sở cũng như giúp cho địa phương về xóa nhà tạm nhà dột nát bằng các chương trình, nguồn vốn của Binh đoàn. Riêng năm 2024 chúng tôi làm hơn 100 căn nhà tình nghĩa, nhà đồng đội cho những gia đình đặc biệt khó khăn cũng như đường, các công trình đồng bộ giúp địa phương phát triển kinh tế xã hội cũng như thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, an toàn xã hội trên các vùng biên giới.”
Phát huy những kết quả tích cực trong công tác dân vận, thời gian tới, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhất là tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo… Đồng thời tiếp tục triển khai, đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận với nhiều mô hình “Dân vận khéo” làm cho phong trào có sức lan tỏa, góp phần xây dựng, củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; tăng cường đoàn kết quân – dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Binh đoàn đóng quân.
Linh Chi – Viễn Khánh – R’Piên