Nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh, phòng ngừa tai nạn giao thông xảy ra đối với các em, Công an huyện Krông Pa đã phối hợp với các trường học tại địa phương, các đơn vị liên quan và phụ huynh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Với sự cộng đồng trách nhiệm trong triển khai nhiệm vụ bước đầu đạt được những kết quả hết sức khả quan.
Trường THPT Chu Văn An, huyện Krông Pa hiện có hơn 1.300 học sinh. Ngay khi bước vào năm học 2024-2025, cùng với việc phối hợp với lực lượng chức năng Công an huyện đẩy mạnh tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ đến 100% học sinh trong trường; Ban Giám hiệu nhà trường còn triển khai nhiều giải pháp cụ thể, sát với tình hình thực tế để quản lý, giáo dục các em chấp hành nghiêm các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
Thầy giáo Bùi Văn Hùng – Bí thư Đoàn Trường THPT Chu Văn An, huyện Krông Pa cho biết: “Nhà trường đã cho các em ký vào bản cam kết, khi tham giao thông đó là phải có đầy đủ giấy phép lái xe cũng như đủ điều kiện để tham gia giao thông; nhất là phải luôn đội mũ bảo hiểm, không lạng lách đánh võng/. Hiện nay thì nhà trường đã thành lập ban nề nếp và Ban Chấp hành Đoàn trường thường xuyên theo dõi, giám sát các em có biểu hiện như là đi xe nẹt pô./ Vi phạm nhiều lần thì là mời phụ huynh của học sinh lên để cùng với nhà trường giáo dục các em về ý thức chấp hành an toàn giao thông.”
Công an huyện Krông Pa đã thành lập nhiều tổ công tác, tăng cường tuần tra kiểm soát nhằm xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến học sinh nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông. Thông qua đó, cũng chú trọng lồng ghép tuyên truyền để mỗi học sinh chủ động nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm các quy định của Luật Giao thông đường bộ khi tham giao thông.
Lực lượng Công an tuyên truyền về đội mũ bảo hiểm: “Mũ này không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật em nha. Đây là nón thể thao, bởi mũ chuẩn là có mã QR và tem kiểm định của nhà sản xuất. Trong này sẽ có một lớp xốp để khi có một tác động vào đây thì sẽ giảm chấn thương, bảo vệ vùng đầu mình. Cái mũ này nếu chú bóp nhẹ sẽ móp liền, không đạt tiêu chuẩn. Mũ này nghiêm cấm đội tham giao thông, lần sau nếu đội là chú sẽ xử lý nha.”
Với sự cộng đồng trách nhiệm trong quản lý, giám sát và đẩy mạnh tuyên truyền của các đơn vị chức năng và nhà trường; nhận thức của nhiều học sinh trên địa bàn huyện Krông Pa từng bước được nâng cao.
Em Nguyễn Thu Uyên nói: “Khi tham gia giao thông phải tuân thủ Luật Giao thông. Phải đội mũ và cài mũ bảo hiểm đúng cách, đội mũ bảo hiểm khi đi xe gắn máy, không phóng nhanh vượt ẩu, không vượt đèn đỏ, qua đường phải xi nhan.”
Trung úy Đỗ Ngọc Hà – Đội Cảnh sát Gao thông – Trật tự, Công an huyện Krông Pa trao đổi: “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cùng với đó là xây dựng các mô hình cổng trường ATGT. Đồng thời chúng tôi còn cho các em ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Các hộ dân cam kết không trông giữ xe phân khối lớn cho các em học sinh. Ngoài vấn đề chúng tôi tổ chức ra như thế thì cần sự quan tâm, phối hợp từ nhà trường, phụ huynh trong việc quản lý con em điều khiển phương tiện đến trường.”
Phòng ngừa tai nạn giao thông xảy ra đối với học sinh là việc làm hết sức cần thiết; qua đó góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe cho thế hệ tương lai của đất nước.
Đoàn Bình – Mạnh Hà