Thời gian qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi được Hội Nông dân huyện ChưPăh triển khai sâu rộng và thu hút đông đảo nông dân trên địa bàn huyện hưởng ứng, tham gia. Từ phong trào này đã giúp nhiều hội viên nông dân ở địa phương thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Tiêu biểu nhất là Hội Nông dân thị trấn Ia Ly.

Hội Nông dân thị trấn Ia Ly hiện có 764 hội viên, trong đó có 461 hội viên đạt danh hiệu sản xuất-kinh doanh giỏi các cấp. Để thực hiện tốt phong trào nông dân thi đua sản xuất-kinh doanh giỏi, Hội Nông dân thị trấn Ia Ly đã tăng cường tuyên truyền về ý nghĩa của phong trào, trên cơ sở đó tạo sự đồng thuận trong quá trình chỉ đạo và thực hiện.

Bà Nguyễn Thị Hoa – Phó Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Ia Ly, huyện ChưPăh cho biết: " Phong trào sản xuất kinh doanh giỏi trên thị trấn Ia Ly thì hiện tại đến thời điểm này có 461 hộ đạt sản xuất kinh doanh giỏi, trong đó có 2 hộ đạt cấp Trung ương và 260 hộ đạt cấp xã, 160 hộ là đạt cấp huyện và 40 hộ là đạt cấp tỉnh. Hội Nông dân thị trấn Ia Ly thì thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con, tuyên truyền cách làm. Nói chung đời sống của bà con trên địa bàn bữa nay là tương đối ổn định, có nhiều thay đổi, kinh tế có phát triển hơn nhiều."
Gia đình ông Mai Văn Tính ở thôn Ry Ninh là một trong những hộ tiêu biểu của thị trấn Ia Ly về lao động sản xuất giỏi. Khởi nghiệp của gia đình ông bắt nguồn từ cây cà phê và chăn nuôi heo. Nhờ cần cù chịu khó nên kinh tế gia đình ông dần khá lên. Vừa làm vừa tích lũy kinh nghiệm và mở rộng dần quy mô, hiện nay gia đình ông đang canh tác hơn 3ha cà phê, 200 trụ tiêu, 200 cây mắc ca và các loại cây ăn quả. Tổng thu nhập hàng năm sau khi trừ chi phí còn thu lợi trên 400 triệu đồng.

Ông Mai Văn Tính – Thôn Ry Ninh, thị trấn Ia Ly, huyện ChưPăh chia sẻ:" Làm kinh tế trước hết là phải chịu khó, nhà từ ngày xưa vào đây làm kinh tế thì cũng vất vả, thu nhập cũng bấp bênh, không có tiền, đi vào nấu rượu nuôi heo, làm một thời gian mới có đồng vốn dần, mua thêm đất đai trồng cà phê, những cây liêu niên, mắc ca, tiêu, nghề nông cần nhiều yếu tố chứ 1 yếu tố khó mà thành công."
Nhằm tạo điều kiện cho bà con nông dân phát triển kinh tế, Hội Nông dân thị trấn thường xuyên phối hợp với các ban, ngành chức năng của huyện mở các lớp bồi dưỡng về khoa học kỹ thuật để bà con áp dụng vào thực tế của gia đình. Đồng thời Hội còn đứng ra tín chấp với Ngân hàng CSXH và Ngân hàng NN&PTNT huyện cho hội viên vay vốn phát triển sản xuất với số tiền trên 12 tỷ đồng. Ngoài ra hội còn xây dựng nguồn Quỹ “Hỗ trợ nông dân” được trên 50 triệu đồng giúp những hội viên nông dân nghèo, khó khăn vay. Từ những nguồn vốn này đã tạo điều kiện để hội viên nông dân mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống. Nhờ đó mà đến nay đời sống của hội viên nông dân trên địa bàn thị trấn không ngừng được cải thiện.

Chị Nguyễn Thị Toàn – Thôn Ia Lân, thị trấn Ia Ly, huyện ChưPăh nói:" Hiện nay gia đình tôi nuôi 100 con heo thịt và 8 con heo nái, gia đình tôi cũng nấu thêm rượu để lấy cái bã cho heo ăn để đỡ được nguồn thức ăn mua cám. Hiện nay gia đình tôi cũng làm 1ha rẫy, tận thu phân ra bỏ rẫy cho cà được tốt. Về cách chăn nuôi heo thì gia đình tôi thường thường nửa tháng là phun thuốc diệt trùng 1 lần để cho heo đỡ dịch bệnh. Một năm gia đình tôi xuất 3 lần, mỗi một lần khoảng 7 tấn heo thịt, còn heo nái đẻ ra thì gia đình tôi nuôi và mua thêm ít heo con ở bên ngoài."
Với tinh thần vượt khó thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, phong trào nông dân sản xuất-kinh doanh giỏi ở thị trấn Ia Ly (huyện ChưPăh) đã và đang trở thành phong trào thi đua sôi nổi. Nông dân ở Ia Ly không chỉ biết làm giàu cho gia đình mà còn biết tương trợ giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, cùng nhau xây dựng địa phương ngày càng phát triển ./.
Ngọc Lan – Bùi Đại