Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Đak Đoa đang từng bước đổi mới theo hướng gắn với nhu cầu của xã hội, doanh nghiệp và phù hợp với điều kiện của người lao động. Với định hướng nghề nghiệp rõ ràng ngay từ khi mới tham gia lớp học, người lao động ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương không chỉ được nâng cao tay nghề mà còn có cơ hội làm việc tại các cơ sở, doanh nghiệp thuộc ngành nghề đã được đào tạo hoặc tự tạo việc làm cho bản thân, góp phần tạo nguồn thu nhập bền vững trong tương lai.
Trước khi lựa chọn học nghề gì để ổn định cuộc sống cho bản thân và gia đình, anh Nhất ở làng Bla Trek, xã Kdang, huyện Đak Đoa đã dành thời gian đi khảo sát các hộ dân trong làng thì nhận thấy bà con đang có nhu cầu hàn những chiếc xe công nông để vận chuyển nông sản, hàng hoá, nhưng trong làng lại chưa có ai thạo được việc này. Cũng vào thời điểm đó, Phòng LĐ – TB & XH huyện Đak Đoa phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện mở lớp dạy nghề Hàn ngay tại địa phương, anh liền đăng ký đi học. Sau 3 tháng học, được cấp chứng chỉ nghề nghiệp, anh đã mạnh dạn mở cơ sở hàn ngay tại nhà. Với kinh nghiệm và kĩ năng đã có, anh nhận ngày càng nhiều hơn những đơn hàng của bà con trong làng.
Anh Nhất – Làng Bla Trek, xã Kdang, huyện Đak Đoa nói: “Từ khi học nghề xong thì mỗi tháng mình nhận đóng từ 2 đến 3 chiếc xe cho bà con trong làng. Mỗi chiếc từ 120 đến 160 triệu tuỳ theo kích cỡ. Công việc nhiều mà một mình làm không kịp nên cũng đã rủ 3 – 4 anh em trong làng đã hoàn thành xong lớp học nghề Hàn cùng làm rồi trả công cho họ mỗi ngày 4 trăm ngàn.”
Anh Nguyên – Làng Bla Trek, xã Kdang, huyện Đak Đoa, Gia Lai bày tỏ: “Học xong lớp nghề hàn thì anh Nhất gọi làm chung. Ngày nào đi làm được anh Nhất trả công ngày đó. Vui lắm vì có tiền để lo cho con cái đi học, lo cho cuộc sống gia đình.”
Còn với anh Yưng ở làng Ktăng, xã Kdang, huyện Đak Đoa, được tham gia lớp đào tạo nghề xây dựng do Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Đak Đoa phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức là một quyết định rất đúng đắn. Bởi lớp học đã giúp anh Yưng và nhiều thanh niên ở làng Ktăng có thêm tay nghề, dễ dàng tiềm kiếm việc làm, tăng thêm thu nhập ngay tại quê hương mình.
Sau khoá học có thời gian 3 tháng, anh Yưng đã tiếp thu rất tốt giáo án do giáo viên đưa ra từ lý thuyết đến thực hành. Tuy nhiên để trở thành một thợ xây lành nghề, anh Yưng đang tiếp tục nỗ lực học tập, đúc kết kinh nghiệm trong công việc thực tế.
Anh Yưng – Làng Ktăng, xã Kdang, huyện Đak Đoa nói: “Lúc đầu minh học thì chưa xây được, mình nhờ thầy chỉ; mình xây tường 10, hay tường 15, lúc đầu là như vậy. Về sau thì mình học khá hơn, thầy cho mình tự xây, tự dựng lên, sau đó học hết 3 tháng, thì mình nhận mấy công trình trong làng như: xây tường rào, chuồng heo hay xây nhà thì phụ cho bà con, bà con biết mình học nghề xây dựng thì mình xây theo thợ chính trong làng đã học trước mình 2, 3 năm. Thật sự nói về học nghề cũng rất là tốt, vì nghề xây dựng mình phụ cho gia đình mình như: xây nhà tắm nè, chuồng bò… hay cái gì cần thiết thì mình tự xây, không cần gọi thợ bên ngoài.Còn làm ngày công, bà con gọi mình thì mình có tiền.”
Ông Xuin – Bí thư Chi bộ làng Ktăng, xã Kdang, huyện Đak Đoa trao đổi: “Nhà nước cũng quan tâm tạo điều kiện học nghề, chúng tôi đã tuyên truyền để bà con thấy được thực tế phục vụ cho gia đình.Vừa rồi thì học nghề có 43 người chúng tôi thành lập được 6 nhóm, mỗi nhóm 6 người đã tạo việc làm ổn định. Theo phương hướng nhiệm vụ là chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận đồng nhất là thanh niên không nên đi làm ăn xa, phải cố gắng học nghề tại địa phương mình, tăng thu nhập bình quân lên 10, 12 triệu, từ chỗ ổn định thu nhập xong, công việc tiến tới là thoát nghèo bền vững.”
Ở huyện Đak Đoa, nếu nam giới lựa chọn học nghề phi nông nghiệp, thì phụ nữ vùng đồng bào DTTS, ngoài nghề cắt may, đa số đã lựa chọn học những nghề nông nghiệp như trồng trọt, chăn nuôi. Trước đây trên mảnh đất này, chị H’Thoại, ở thôn Ngol, thị trấn Đak Đoa đã để hoang hoặc trồng những loại cây hoa màu nhưng không mang lại hiệu quả kinh tế cao. Sau khi tham gia lớp học nghề trồng rau tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Giáo dục nghề nghiệp, chị đã mạnh dạn cải tạo lại mảnh vườn, trồng các loại rau phù hợp với thổ nhưỡng theo mùa vụ, đồng thời ứng dụng những kiến thức đã học được để nâng cao năng suất cho diện tích rau của mình.
Chị H’Thoại – Thôn Ngol, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa chia sẻ: “Sau khi học xong lớp trồng rau thì mình hiểu thêm về kiến thức hơn, từ đó rau của mình cũng phát triển tốt hơn và đẹp hơn, tạo ra cho mình quanh tháng luôn chứ không phải quanh năm nữa. Nhờ vậy mình có điều kiện để cho con đi học và lo cho kinh tế gia đình nữa.”
Câu chuyện học nghề, gắn bó với nghề của chị H’Thoại, anh Nhất, hay anh Yưng và một số thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Đak Đoa đã cho thấy: Phần lớn những người được học tập thông qua các chương trình đào tạo nghề đã mạnh dạn áp dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống, qua đó từng bước hình thành các mô hình tổ, nhóm cùng sở thích, tổ hội nghề nghiệp, để giúp nhau phát triển kinh tế, nhiều gia đình dân tộc thiểu số đã vươn lên thoát nghèo từ chính nội lực của mình.
Cùng với đó, ngoài việc phối hợp với Tung tâm Giáo dục thường xuyên – Giáo dục nghề nghiệp mở các lớp đào tạo nghề, năm 2024 Phòng LĐ – TB & XH huyện Đak Đoa đã tham mưu Ủy ban nhân dân huyện tổ chức một buổi tư vấn, giới thiệu việc làm tại huyện, tổ chức 10 lớp tuyên truyền tại cơ sở, 57 buổi tuyên truyền tư vấn nhóm nhỏ. Ngoài ra, ủy ban nhân dân các xã, thị trấn cũng đã tổ chức rất nhiều buổi tuyên truyền về cơ hội nghề nghiệp tại địa phương.

Anh Đặng Ngọc Linh – Tổ trưởng Tổ Đào tạo, Bồi dưỡng, Dạy nghề, Trung tâm GDNN – GDTX huyện Đak Đoa nói: “Bên cạnh đó thì Trung tâm cũng đã tích cực tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách về hỗ trợ đào tạo nghề cho bà con. Cũng rất là vui mừng khi cơ bản hệ thống chính trị ở các địa phương đã có sự quan tâm phối hợp.”
Bà Lê Thị Hương – Trưởng Phòng LĐ – TB & XH huyện Đak Đoa trao đổi: “Qua những buổi tuyên truyền đó thì chúng tôi đã tuyên truyền cho người dân biết được những chủ trương, của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Qua đó thì đã tạo được việc làm cho nhân dân để nâng cao thu nhập, ổn định đời sống.”
Với nỗ lực của bản thân mỗi người lao động ở vùng đồng bào DTTS và quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, trong năm 2024, toàn huyện Đak Đoa đã giải quyết việc làm cho 1.953 lao động, đạt 130,2 % kế hoạch, trong đó có 109 lao động tự tạo việc làm bằng các hình thức thành lập hợp tác xã, doanh nghiệp. Những con số đó đã đóng góp quan trọng vào việc giảm tỉ lệ hộ nghèo của huyện Đak Đoa cuối năm 2024 xuống còn 5,43% so với tỉ lệ 8,26% vào đầu năm 2024./.
Quốc Linh – Kim Ngân – Huy Toàn – Thanh Sáng