Chiều 29/12, Sở Kế hoạch và Đầu tư Gia Lai tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kế hoạch và Đầu tư (31/12/1945 – 31/12/2015). Dự buổi lễ có các đồng chí: Bùi Văn Cường – Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Bí thư Đảng ủy Doanh nghiệp Trung ương; Võ Ngọc Thành- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn- Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố trong tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cùng đông đảo các thế hệ cán bộ ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai.

70 năm qua kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập, ngành Kế hoạch và Đầu tư đã không ngừng đổi mới và lớn mạnh toàn diện, có những đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện các nhiệm vụ chiến lược mà Đảng và Nhà nước đề ra, góp phần quan trọng vào công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Đối với Gia Lai, từ khi tái lập tỉnh năm 1991, tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên ngành kế hoạch và đầu tư qua các thời kỳ đã không ngừng nỗ lực, chủ động khắc phục khó khăn, tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội. Ngành Kế hoạch và Đầu tư Gia Lai luôn bám sát sự chỉ đạo của các bộ, ngành trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh làm mục tiêu và tư tưởng chỉ đạo cho công tác kế hoạch dài hạn, trung hạn và kế hoạch hàng năm. Nhờ đó, nhiều công trình dự án triển khai thực hiện có hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân. Trong 5 năm 2011-2015, tỉnh Gia Lai đã thu hút được 64 dự án với tổng vốn trên 16 ngàn tỷ đồng, trong đó có 34 dự án đã xây dựng hoàn thành đưa vào hoạt động; Nhiều cơ sở sản xuất chế biến công nghiệp đã sớm hoàn thành đầu tư đi vào sản xuất, tạo ra sản phẩm mới, góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng trên địa bàn. Những năm gần đây, tình hình kinh tế thế giới suy thoái, kinh tế trong nước phục hồi chậm, nhưng phát triển kinh tế – xã hội trong 5 năm qua của tỉnh Gia Lai vẫn đạt mức tăng trưởng cao. Có được những thành quả như vậy, có sự đóng góp quan trọng của ngành Kế hoạch và Đầu tư .

Ông Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu tại hội nghị
Ông Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: “Trong thời gian qua, Ngành Kế hoạch Đầu tư đã tham mưu giúp UBND tỉnh quy hoạch, hoạch định các chính sách KT-XH. Sự phát triển đi lên của tỉnh nhà có sự đóng góp quan trọng của ngành Kế hoạch và Đầu tư. Ngành Kế hoạch Đầu tư đã làm tốt công tác thu hút kêu gọi các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào Gia Lai, tạo cho diện mạo Gia Lai khởi sắc và thu ngân sách đạt cao. Trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, mong rằng đội ngũ cán bộ nhân viên ngành Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục phát huy và rèn luyện chuyên môn làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh để tỉnh Gia Lai hội nhập và phát triển ngày càng vững mạnh."
Với những kết quả và thành tích đạt được, tập thể cán bộ công chức, viên chức cơ quan Sở Kế hoạch và Đầu tư đã được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng 3, hạng 2 và nhiều Bằng khen, Cờ luân lưu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh…..Phát huy truyền thống của ngành, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức Sở Kế hoạch và Đầu tư đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực đổi mới công tác, tham mưu đắc lực cho cấp ủy, chính quyền về cơ chế, chính sách và công tác quy hoạch trong sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Ông Hồ Phước Thành- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Gia Lai
Ông Hồ Phước Thành- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Gia Lai cho biết: "Bước vào giai đoạn mới, bên cạnh những thuận lợi, tỉnh ta gặp không ít khó khăn, thách thức. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, ngành Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm, thực hiện tốt chức năng là cơ quan tham mưu tổng hợp cho cấp ủy, chính quyền. Trong đó, thực hiện tốt công tác quy hoạch, đề xuất chủ trương, cơ chế, chính sách phù hợp với yều cầu phát triển mới. Đội ngũ cán bộ sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham mưu đề xuất chính sách phù hợp, tăng cường cải cách thủ tục hành chính để giành được nhiều thành tựu lớn hơn nữa."
Ngày nay, trong xu thế hội nhập và toàn cầu hoá kinh tế quốc tế, cán bộ và nhân viên ngành Kế hoạch và Đầu tư Gia Lai sẽ không ngừng phấn đấu, trau dồi đạo đức, nâng cao năng lực chuyên môn, đổi mới tư duy và phương pháp nghiên cứu, phát huy tính năng động sáng tạo, góp phần đưa Gia Lai phát triển bền vững./.
Ngọc Ánh , Minh Trí