Quân đoàn 34 – Xứng danh truyền thống anh hùng

Cập nhật 22/12/2024, 06:12:33

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tiến hành thành lập Quân đoàn 34 trên cơ sở sáp nhập Quân đoàn 3 và Quân đoàn 4. Sau sáp nhập Quân đoàn 34 càng trở nên lớn mạnh hơn và đảm nhận trọng trách trên nhiều địa bàn chiến lược của đất nước. Phát huy truyền thống anh hùng của Binh đoàn Tây Nguyên và Binh đoàn Cửu Long, cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 34 quyết tâm ra sức rèn luyện, thi đua lập nhiều chiến công lập nhiều chiến công xuất sắc để tô thắm truyền thống vẻ vang của các đơn vị tiền thân, xứng đáng với “Quân kỳ Quyết thắng” của Quân đội nhân dân Việt Nam. Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2024), THGL giới thiệu phóng sự: “Quân đoàn 34 – Xứng danh truyền thống anh hùng”

Quân đoàn 3 – Binh đoàn Tây Nguyên và Quân đoàn 4 – Binh đoàn Cửu Long đều được thành lập vào những năm cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trong công cuộc kháng chiến, 2 đơn vị  cùng với quân và dân ở các địa bàn đóng quân đã trực tiếp tham gia nhiều trận đánh và lập nên biết bao chiến công hiển hách ở địa bàn chiến lược Tây Nguyên và khu vực phía Nam của nước ta; đồng thời, tham gia bảo vệ biên giới Tây Nam, Tây Bắc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế trên đất bạn Campuchia. Trong đó, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước vào ngày 30/4/1975. Những ký ức hào hùng đó luôn đọng lại trong tâm trí mỗi cán bộ, chiến sĩ của 2 đơn vị anh hùng.

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước – Nguyên Tư lệnh Quân đoàn 3 chia sẻ: “Chiến thắng năm 1972, Chiến thắng Đak Tô – Tân Cảnh, tôi là người trong cuộc; tháng 3/1975 Chiến dịch Tây Nguyên tôi là người trong cuộc và là Tham mưu Trưởng Chiến dịch; Chiến dịch Hồ Chí Minh tôi là Tham mưu Trưởng của Quân đoàn 3; nhắc lại những thời điểm đó, trong tôi như sống lại tất cả những giây phút hào hùng đó.”

Đại tướng Lê Văn Dũng – Nguyên Tư lệnh Quân đoàn 4 tự hào nói: “Ngày giải phóng miền Nam năm 1975 thì 9h sáng Trung đoàn của tôi đã đến ngã tư Bảy Hiền rồi và đụng vô 1 đoàn xe của địch là 25 chiếc M48, M41 chặn ở đó nhưng nó cũng hết tinh thần rồi. Chúng tôi cử 1 Tiểu đoàn vô; còn 2 Tiểu đoàn do tôi cùng với đồng chí Chính ủy chỉ huy cùng 6 chiếc xe tăng đi vô Dinh Độc Lập.”

Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, 2 đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân được sáp nhập và thành lập nên một Quân đoàn 34 với quy mô, sức mạnh to lớn hơn, trở thành đơn vị chủ lực cơ động chiến lược. Và mới đây Quân đoàn 34 đã vinh dự được trao tặng “Quân kỳ Quyết thắng” – biểu tượng của truyền thống và sức mạnh “Quyết chiến, Quyết thắng” của Quân đội nhân dân Việt Nam. Phát biểu tại buổi Lễ công bố Quyết định thành lập Quân đoàn 34 mới đây, đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bày tỏ tin tưởng đơn vị sẽ tiếp nối truyền thống vẻ vang, anh hùng của 2 Binh đoàn anh hùng để viết tiếp những trang sử hào hùng và xứng đáng với “Quân kỳ Quyết thắng”.

Đại tướng Phan Văn Giang – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: “Quân đoàn đã được Đảng, Nhà nước, Nhân dân, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tin tưởng trao cho các đồng chí Quân kỳ Quyết thắng – lá Cờ biểu tượng cho truyền thống “Quyết chiến, Quyết thắng” của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Vinh dự, tự hào gắn liền với trọng trách nặng nề về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện các thế lực thù địch tăng cường hoạt động chống phá cách mạng nước ta, đòi hỏi Quân đoàn, trước hết là cấp ủy, người chỉ huy các cấp phải nhận thức đầy đủ, đúng đắn về vị trí, ý nghĩa của việc thành lập Quân đoàn, vinh dự tự hào trong thực hiện chủ trương lớn của Đảng, Quân đội; nhận thức sâu sắc về chức năng, yêu cầu nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài, xác định rõ quyết tâm, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” ngay từ ngày đầu, tuần đầu, tháng đầu.”

Vinh dự, tự hào mang trong mình truyền thống vẻ vang của 2 Quân đoàn chủ lực của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 34 quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân giao phó, phấn đấu để “Quân kỳ Quyết thắng” của Quân đoàn sẽ được gắn lên những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và Quân đội trao tặng.

Thiếu tướng Nguyễn Bá Lực – Tư lệnh Quân đoàn 34 trao đổi: “Cùng với đẩy mạnh điều chỉnh tổ chức bộ máy, biên chế “tinh, gọn, mạnh” thì Bộ Tư lệnh Quân đoàn yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung cao độ cho công tác huấn luyện coi đây là khâu đột phá để không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh và trình độ, khả năng cơ động chiến đấu của Quân đoàn. Theo đó, Quân đoàn thực hiện tốt phương châm huấn luyện cơ bản, thiết thực, vững chắc; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, quyết liệt đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, lấy huấn luyện chiến thuật làm trung tâm, huấn luyện kỹ thuật làm cơ sở; lấy chất lượng diễn tập chiến đấu làm cơ sở, tiền đề để nâng cao trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đoàn.”

Từ những ngày đầu mới được thành lập, Quân đoàn 34 đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy và đẩy mạnh công tác huấn luyện, xây dựng đơn vị thực sự “tinh, gọn, mạnh”, tiến lên hiện đại, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao để tô thắm thêm truyền thống của 2 đơn vị anh hùng Binh đoàn Tây Nguyên và Binh đoàn Cửu Long; góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.

Đức Hải – R’Piên – Minh Trung

Trả lời