Binh đoàn 15 là đơn vị thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội kết hợp với đảm bảo quốc phòng- an ninh trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, Binh đoàn 15 chú trọng tham gia xây dựng quốc phòng toàn dân và thế trận phòng thủ vững chắc tại các tuyến biên giới. Những thôn, làng cùng với các tổ đội sản xuất được hình thành không chỉ góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc mà còn trở thành những cột mốc sống và lá chắn để góp phần giữ vững chủ quyền biên giới thiêng liêng của Tổ quốc.
Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Tham gia sản xuất là một nhiệm vụ vẻ vang mà Đảng và Chính phủ giao cho Quân đội”, Binh đoàn 15 đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và người dân khai hoang, phục hóa, gieo những mầm xanh trên vùng đất biên cương. Đến nay, Binh đoàn 15 đã phát triển trên 44.000 ha cao su, gần 300 ha dứa, hơn 73 ha lúa nước, gần 13 ha cà phê và chăn nuôi hơn 1.000 con bò. Những con số này không chỉ minh chứng cho sự phát triển kinh tế mà còn tạo ra ‘lá chắn xanh’ bảo vệ biên giới. Cùng với việc mở rộng các mô hình sản xuất, Binh đoàn luôn kiên trì thực hiện chính sách ưu tiên tuyển dụng lao động là người dân tộc thiểu số. Nhiều công nhân khi mới được tuyển dụng có hoàn cảnh khó khăn, tuy nhiên khi có công việc, có thu nhập ổn định, con cái được tạo điều kiện học hành, giờ đây cuộc sống của họ đã thay đổi khi có sự giúp đỡ của bộ đội Binh đoàn 15.
Chị Kpuih Quý – Công nhân Đội 18, Công ty 74, Binh đoàn 15 chia sẻ: “Trước đây gia đình tôi nghèo lắm, nhưng nhờ Binh đoàn giúp đỡ, giờ đây chúng tôi đã có nhà ở, con cái được đi học…”
Bên cạnh đó, cán bộ của Binh đoàn 15 còn thường xuyên tuyên truyền để người dân nắm rõ các quy định của pháp luật, những thủ đoạn của kẻ xấu. Nhờ đó, bà con dân làng có cuộc sống tốt hơn và luôn nêu cao cảnh giác, không nghe, không tin theo lời dụ dỗ, lừa phỉnh của kẻ xấu.
Già làng Rơ Châm Tích – Làng Mook Đen 1, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ bày tỏ: “Tôi trực tiếp kết hợp với cán bộ của Binh đoàn đi tuần tra, có gì lạ lạ mình báo lại. Tôi vận động bà con làm nương làm rẫy không được qua bên kia, chỉ làm bên mình. Dân ở đây chấp hành nghiêm.”
Trung tá Phạm Xuân Tri – Giám đốc Công ty 72, Binh đoàn 15 cho biết: “Công ty luôn thực hiên côn tác phối hợp với cac sluwcj lượng vũ trang trên địa bàn để đảm bảo an ninh nông thôn. Thực hiện công tác quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, đầu tư điện đường trường trạm cơ bản đồng bộ.”
Với mục tiêu: “Phát triển và mở rộng sản xuất đến đâu, xây dựng khu dân cư, phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội đến đó”, các đơn vị, các đội sản xuất được Binh đoàn 15 bố trí đóng quân tại các vị trí sát đường biên giới, xen kẽ với các thôn, làng trên địa bàn các xã, huyện, tạo dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.
Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ – Tư lệnh Binh đoàn 15, Bộ Quốc phòng thông tin: “Binh đoàn 15 triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả trên các lĩnh vực, vừa phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn, vừa làm tốt công tác quân sự, quốc phòng, vừa làm tốt công tác đối ngoại. Đến nay, Binh đoàn đã đưa trên 15.000 hộ dân, gần 50.000 nhân khẩu, xây dựng hơn 200 cụm điểm dân cư trên vành đai biên giới, kết hợp với xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu đồng bộ, lưỡng dụng và đời sống của người dân ngày càng cải thiện và nâng cao… Người dân luôn tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, qua đó đã góp phần vào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…”
Từ rừng núi hoang sơ, với bàn tay, khối óc, cùng sự nỗ lực, gắn bó của những người lính, vùng đất bazan màu mỡ trải dọc tuyến biên giới đã thực sự phát huy ưu thế, trù phú, phát triển từng ngày. Những người lính Binh đoàn 15 với tinh thần ‘gắn bó máu thịt với nhân dân’ sẽ tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, giữ vững vùng đất chiến lược Tây Nguyên trong hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nhâm Dung – R’Piên