Hòa chung với sự phát triển của ngành Kế hoạch và Đầu tư trong cả nước, các thế hệ cán bộ công chức, viên chức, người lao động của ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai đã khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội tại địa phương.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Gia Lai
Cách đây 70 năm, ngày 31.12 năm 1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh thành lập Ủy ban nghiên cứu kế hoạch kiến thiết, tiền thân của ngành Kế hoạch và Đầu tư ngày nay. Mỗi bước trưởng thành và đi lên về phát triển kinh tế xã hội chung của đất nước đều mang dấu ấn đóng góp tích cực của ngành Kế hoạch và Đầu tư. Cùng với xu thế hội nhập và phát triển, đội ngũ cán bộ ngành Kế hoạch và Đầu tư Gia Lai đã đổi mới tư duy, thay đổi cách nghĩ, cách làm, tiếp cận với yêu cầu cuộc sống đã góp phần đắc lực tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh trong việc xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH tỉnh nhà.
Thông qua các kế hoạch 5 năm, có thể thấy thành tích vượt bậc của nền kinh tế tỉnh Gia Lai, nhất là sau 40 năm thống nhất đất nước, Gia Lai đã trở thành một địa phương có tốc độ phát triển nhanh và khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực, đời sống của nhân dân các dân tộc từng bước được cải thiện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế được duy trì ở mức cao; quy mô nền kinh tế sau 40 năm tăng gấp 40 lần.
Gia Lai đã hình thành một số Khu-Cụm công nghiệp với quy mô vừa và nhỏ, làm cơ sở để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động của tỉnh. Các ngành dịch vụ Thương mại, Tài chính, Ngân hàng, Bảo Biểm, Bưu chính viễn thông, Vận tải, Khoa học Công nghệ… phát triển cả về cơ sở vật chất và chất lượng phục vụ, hệ thống phân phối hàng hóa, giao thông, thông tin liên lạc thông suốt từ trung tâm thành phố, thị xã đến tận vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Đó là kết quả từ truyền thống đoàn kết, thống nhất, đổi mới, năng động, sáng tạo, quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn quân và nhân dân các dân tộc Gia Lai trong việc thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, trong đó có sự đóng góp tích cực của các thế hệ cán bộ công chức, người lao động của ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai.

Ông Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai
Ông Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết:“Ngành Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu giúp UBND tỉnh quy hoạch, hoạch định các chính sách KT-XH. Sự phát triển đi lên của tỉnh nhà có sự đóng góp quan trọng của ngành Kế hoạch và Đầu tư. Ngành Kế hoạch và Đầu tư đã làm tốt công tác thu hút kêu gọi các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào Gia Lai, tạo cho diện mạo Gia Lai khởi sắc và thu ngân sách đạt cao. Trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, mong rằng đội ngũ cán bộ nhân viên ngành Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục phát huy và rèn luyện chuyên môn làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh để tỉnh Gia Lai hội nhập và phát triển ngày càng vững mạnh…”
Những năm gần đây, mặc dù tình hình kinh tế trong nước và thế giới có nhiều biến động, nhưng dưới sự hoạch định chính sách, tham mưu tích cực của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong 5 năm 2011-2015, tỉnh Gia Lai đã thu hút được 64 dự án với tổng vốn đăng ký 15.660 tỷ đồng, trong đó có 34 dự án đã xây dựng hoàn thành đưa vào hoạt động.
Thực hiện công tác xúc tiến đầu tư trên địa bàn Tây Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng, từ sau Hội nghị xúc tiến đầu tư lần thứ 2 tại Gia Lai, Bộ Giao thông-Vận tải đã triển khai thi công hoàn thành đường Hồ Chí Minh, nâng cấp mở rộng Quốc lộ 14, Quốc lộ 19, Quốc lộ Đông Trường Sơn, Quốc lộ 25 đoạn qua Gia Lai, nâng cấp, kéo dài đường cất hạ cánh Sân bay Pleiku…Cùng với đó, nhờ có sự quan tâm tạo điều kiện của tỉnh, của Sở Kế hoạch và Đầu tư, nhiều cơ sở sản xuất chế biến công nghiệp đã sớm hoàn thành đầu tư đi vào sản xuất, tạo ra sản phẩm mới, góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng trên địa bàn.

Ông Hồ Phước Thành- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Gia Lai
Ông Hồ Phước Thành- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Gia Lai chia sẻ: “Chúng tôi đã tham mưu cho tỉnh ưu tiên đầu tư các chương trình phục vụ dân sinh trước. Cùng với đó là kêu gọi thu hút đầu tư để thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương….Nhờ đầu tư cơ sở vật chất và mở rộng đa ngành nghề, sản xuất công nghiệp phát triển nhanh, với nhiều cơ sở sản xuất, nhà máy được đầu tư xây dựng như: Thủy điện, vật liệu xây dựng, công nghiệp khai thác khoáng sản, chế biến nông-lâm sản, tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế cao, có thị trường xuất khẩu… Gần đây thu hút đầu tư nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước, các dự án nước ngoài…nhiều cơ sở công nghiệp mới hình thành như nhà máy Nutifood, chăn nuôi Hoàng Anh…tạo điều kiện để Gia lai phát triển…
Với những kết quả và thành tích đạt được, tập thể cán bộ công chức, viên chức Sở Kế hoạch và Đầu tư Gia Lai đã được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng 3, hạng 2 và nhiều Bằng khen, Cờ luân lưu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh….. Ngày nay, trong xu thế hội nhập và toàn cầu hoá kinh tế quốc tế, ngành Kế hoạch và Đầu tư Gia Lai tiếp tục đổi mới để thích ứng nội dung và phương pháp kế hoạch hoá trong nền kinh tế thị trường, nhưng phải luôn giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa. Ý thức với trách nhiệm của mình, cán bộ và nhân viên ngành Kế hoạch và Đầu tư Gia Lai sẽ không ngừng phấn đấu, trau dồi đạo đức cách mạng, nâng cao năng lực chuyên môn, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác kế hoạch hoá, đổi mới tư duy và phương pháp nghiên cứu phát huy tính năng động sáng tạo, góp phần đưa Gia Lai phát triển bền vững./.
Ngọc Ánh , Thanh Sáng