Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 5 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội

Cập nhật 25/12/2015, 23:12:41

     Sáng 25/12, tại thủ đô Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 05 năm ( giai đoạn 2011-2015) lĩnh vực lao động, người có công và xã hội do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức. Dự tại điểm cầu trực tuyến Gia Lai có PCT UBND tỉnh KPă Thuyên.

     Báo cao tại hội nghị nêu rõ: giai đoạn 2011-2015, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã nỗ lực trong tham mưu hoạch định chính sách, công tác lao động, người có công và xã hội đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Trong đó đã tạo việc làm cho trên 7,8 triệu người; khoảng 8,6 triệu lao động được đào tạo, tăng gấp 3 lần so với giai đoạn trước, góp phần đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo cả nước lên 51,6% vào cuối năm 2015. Đào tạo nghề Việt Nam đã ghi dấu ấn trong các Kỳ thi tay nghề khu vực và thế giới, mà điểm nhấn là lần đầu tiên, học sinh Việt Nam đã giành được huy chương Đồng tại Kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 43. Tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm bình quân khoảng 2% mỗi năm, từ 14,2% (cuối năm 2010) xuống dưới 4,5% (năm 2015).

     Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Bộ Lao động Thương binh Xã hội đạt được 5 năm qua. Để vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị Bộ Lao động Thương binh Xã hội cần phối hợp tốt với các bộ ngành tập trung rà soát, chuyển đổi, tự chủ, gắn kết chặt chẽ hơn với thị trường lao động. Tập trung đổi mới thực chất đề án đào tạo nghề cho nông dân, nông thôn. Trên lĩnh vực chăm lo, giải quyết chế độ chính sách cho người có công, Phó Thủ tướng lưu ý, đây là lĩnh vực đặc thù của nước ta, cho nên Bộ phải phối hợp chặt chẽ với các địa phương để giải quyết sớm những trường hợp chưa được hưởng chế độ. Băn khoăn về tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội hiện nay chưa cao, Phó Thủ tướng cho rằng: Để hệ thống bảo hiểm có độ bao phủ rộng khắp, ngoài chính sách ra còn là tâm lý xã hội, cho nên cả hệ thống chính trị phải cùng vào cuộc../.

Đoàn Bình – Đặng Trà

Trả lời