Huyện Chư Pưh giúp người dân khơi dậy nội lực, vươn lên thoát nghèo bền vững

Cập nhật 19/12/2024, 16:12:35

Bên cạnh những giải pháp linh hoạt, sáng tạo của chính quyền địa phương thì sự chủ động, tích cực của người dân trong phát triển kinh tế là nội lực quan trọng để thực hiện hiệu quả các chính sách giảm nghèo. Tại huyện Chư Pưh – địa phương có trên 55% dân số là người dân tộc thiểu số, sau khi Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được triển khai đã góp phần khơi dậy tinh thần hăng say lao động, quyết tâm vươn lên xây dựng cuộc sống mới của những hộ nghèo, cận nghèo.

Là một trong những hộ nghèo tại thôn Ia Bia, xã Ia Le, huyện Chư Pưh, ngay sau khi được chính quyền địa phương tuyên truyền và giới thiệu kênh xuất khẩu lao động tại thị trường Ả Rập Xê Út, chị Siu Hbet đã chủ động đăng ký tham gia. Sau hơn 2 năm lao động chăm chỉ tại nước ngoài, giờ đây khi trở về, chị Siu Hbet đã xây được căn nhà khang trang, vững chãi trị giá hơn 200 triệu đồng như mơ ước và dành dụm được một số vốn để phát triển kinh tế. Với chị đây là một bước ngoặt lớn để thay đổi cuộc sống của bản thân cũng như gia đình.

Chị Siu Hbet -Thôn Ia Bia, xã Ia Le, huyện Chư Pưh bày tỏ: “Tôi đi làm ở Ả Rập Xê Út  thì gửi lại tiền về bố mẹ làm nhà. Thì đi làm xa thì tôi phải cố gắng làm việc, khi hết hợp đồng 2 năm thì tôi về. Bây giờ có nhà rồi, vui rồi, lo làm ăn phát triển kinh tế.”

Từng có một cuộc sống khó khăn, thiếu thốn, nhưng với ý chí và quyết tâm vươn lên, gia đình chị Trần Thị Thoả sinh năm 1982 hiện ở thôn 6, xã Ia Le, huyện Chư Pưh không chỉ thoát được nghèo mà còn trở thành một trong những hộ nông dân sản xuất giỏi tại địa phương. Theo đó, từ nguồn vốn vay hỗ trợ của Nhà nước, gia đình chị đã mở rộng diện tích đất để trồng điều cũng như xen canh những cây ngắn ngày. Trừ chi phí, mỗi năm gia đình chị Trần Thị Thoả thu nhập hàng trăm triệu đồng.

Chị Trần Thị Thoả – Thôn 6, xã Ia Le, huyện Chư Pưh chia sẻ: “Gia đình tôi có vay được 50 triều đồng giải quyết việc làm. Giải quyết việc làm 50 triệu thì tôi trồng và chăm sóc điều. Giờ điều có thu nhập thì tôi lấy cái tiền thu nhập điều ra để xen canh trồng mì, trồng bắp. Từ 3 héc- ta mì, tôi  lên được 10 héc-ta mì. Nhờ có tiền vốn vay thì tôi đã đỡ tiền lãi, giải quyết được tiền phân tro. Từ đó, tôi mạnh dạn đầu tư, mạnh dạn làm phát triển kinh tế hơn.”

Huyện Chư Pưh là địa phương có hơn 55% dân số là người dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo cao. Chính vì thế Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được triển khai đã mang lại nhiều tín hiệu tích cực trong việc đồng hành, hỗ trợ người nghèo vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no. Trong giai đoạn 2021-2024, tổng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại huyện Chư Pưh là trên 13,5 tỷ đồng. Hiện nay đã giải ngân được trên  9,9 tỷ đồng, đạt 73,03% kế hoạch. Bên cạnh đó, để phá vỡ “sức ì” của các hộ nghèo, hộ cận nghèo không muốn thoát nghèo và khơi dậy ý chí tự lực và khát vọng vươn lên thoát nghèo bền vững, thời gian qua, huyện Chư Pưh đã đề ra những giải pháp hỗ trợ người nghèo ngày càng sát với thực tế, đáp ứng được nhu cầu của người dân trong phát triển kinh tế. Các chương trình về đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, trao sinh kế, vay vốn tín dụng, hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở … đã tạo động lực và trao cần câu để người dân có điều kiện nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế. Từ đó, nhiều hộ nghèo, cận nghèo đã dần thay đổi tư duy, nhận thức để làm ăn, không còn tư tưởng trông chờ ỷ lại như trước kia.

Chị Rmah H’Hiệp – Thôn Plei Thơh GaB, xã Chư Don, huyện Chư Pưh nói: “Bên cạnh được nhà nước phổ trợ bò thì tôi cũng cố gắng làm ăn sao để vươn lên thoát nghèo. Tôi cũng không ủy lại gì hết. Cảm ơn nhà nước cấp cho con bò đây.”

Ông Võ Thành Hưng – Chủ tịch Hội Nông dân xã Chư Don, huyện Chư Pưh chi biết: “Với diện tích đồi núi bỏ hoang còn rất rộng lớn, xã cũng đã hướng bà con thành lập các tổ cộng đồng để bà con nhận các hỗ trợ sinh kế về chăn nuôi bò sinh sản. Bà con rất vui vì được nhà nước hỗ trợ. Và theo đánh giá thì đến nay sinh trưởng rất tốt, bà con cũng rất phấn khởi.”

Sự chủ động, tích cực của người dân để thoát nghèo, hướng đến xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc là một yếu tố vô cùng quan trọng. Đó chính là nội lực, là sức mạnh để triển khai hiệu quả các chính sách thoát nghèo của Nhà nước.

Thanh Vui – Viễn Khánh

Trả lời