Chú trọng đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động vùng dân tộc thiểu số không chỉ là nhiệm vụ được các cấp, ngành tại huyện Đak Đoa chú trọng thực hiện nhằm triển khai hiệu quả Tiểu dự án 3, Dự án 5 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 mà còn từng bước nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo tại địa phương để lao động vùng dân tộc thiểu số có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm, cải thiện thu nhập, góp phần xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.
Cắt may là một trong những nghề phi nông nghiệp được nhiều lao động, nhất là lao động nữ ở vùng dân tộc thiểu số tại huyện Đak Đoa lựa chọn để theo học. Theo nhiều lao động, nghề cắt may dễ học, dễ làm và có lợi thế là tiện sắp xếp thời gian để đưa đón con và chăm lo cho gia đình. Điều thuận lợi hơn là những lớp học nghề như thế này đã được Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Đak Đoa phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện và chính quyền các xã, thị trấn mở ngay tại các thôn, làng nhằm tạo thuận lợi cho học viên trong suốt quá trình theo học.
Chị Bdom – Làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa nói: “Tôi rất cảm ơn xã đã mở lớp học này cho chị em chúng tôi theo học trong 2 tháng để chúng tôi có thể giúp gia đình ổn định kinh tế. Sau này mong xã có thể tổ chức thêm để mọi người có thể đều học được. Sau này khi học xong và có tiền thì chúng tôi có thể tự mua máy để ổn định công việc”.
Đối với các nghề phi nông nghiệp, nếu các lao động nữ lựa chọn học nghề cắt may, thì nhiều lao động nam ở vùng dân tộc thiểu số tại huyện Đak Đoa đã lựa chọn học các nghề như nghề sửa chữa máy cày công suất nhỏ, hàn, nề. Đây là những nghề được nhiều lao động đánh giá là có thể ứng dụng ngay vào thực tế lao động sản xuất sau khi hoàn thành khóa học.
Đầu năm 2024, tận dụng thời điểm nông nhàn, anh Đưn muốn đi học một nghề nào đó để cải thiện thu nhập cho bản thân và gia đình. Trong lúc đang phân vân không biết học nghề gì và học ở đâu, thì anh biết tin có một lớp dạy nghề Hàn được Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Đak Đoa phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện mở ngay tại làng để dạy nghề cho bà con trong làng. Sau khi hoàn thành lớp học, anh tự đóng các thùng xe công nông để vận chuyển nông sản khi thu hoạch.
Anh Đưn – Làng Greo Wết, xã Glar, huyện Đak Đoa bày tỏ: “Mình rất cảm ơn ủy ban xã đã mở lớp dạy nghề Hàn cho mình được theo học. Khi học xong thì về nhà mình tự hàn thùng xe công nông của mình để chở cà, khi lên đường dốc thì không sợ bị đổ nữa. Mình rất cảm ơn”.
Chị Trần Thị Giang – Công chức Văn hóa – Xã hội xã Glar, huyện Đak Đoa cho biết: “Trong năm 2024 thì trên địa bàn xã Glar đã hoàn thành được 3 lớp đào tạo nghề là; nghề hàn, cắt may cơ bản và sửa chữa máy cày công suất nhỏ. Một số người lao động sau khi tốt nghiệp nghề Hàn thì cũng mở được xưởng Hàn cũng như tự Hàn các vật dụng trong gia đình, rồi giúp đỡ những người xung quanh. Một số chị em sau khi học may xong cũng đã tự may được đồ. Nói chung thì sau khi học nghề thì người lao động có tay nghề cao hơn, thu nhập cũng đã bắt đầu có và dần ổn định hơn.”
Theo thống kê, trong năm 2024, từ nguồn vốn sự nghiệp, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Đak Đoa phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện đã tổ chức được 14 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, thuộc nhóm nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp như: nghề sửa chữa máy cày công suất nhỏ, hàn, nề, cồng chiêng; kỹ thuật chăn nuôi và phòng bệnh cho gia súc; trồng rau an toàn… với trên 470 lao động theo học.
Ông Đặng Ngọc Linh – Tổ trưởng Tổ ĐT, BD – DN, TT. GDNN – GDTX huyện Đak Đoa thông tin: “Sau khi được hỗ trợ đào tạo nghề thì cơ bản bà con đã có được những nhận thức mới và có tự tuyên truyền trong địa phương của mình. Đại đa số bà con rất là phấn khởi khi được thụ hưởng chính sách hỗ trợ trong đào tạo nghề và bà con cũng đã cơ bản áp dụng được những kĩ năng, kiến thức được học nhằm nâng cao thu nhập kinh tế hộ gia đình.”
Theo lãnh đạo Phòng LĐ – TB & XH huyện Đak Đoa, năm 2025, toàn huyện phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 50%; lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 30%. Ngoài ra, lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt 10,03%, trong đó bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm 4,2%, bảo hiểm xã hội bắt buộc 5,83% lao động trong độ tuổi; 3,78% lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp.
Để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, đơn vị sẽ chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền đến các thanh-thiếu niên trong độ tuổi học nghề; tăng cường phối hợp kiểm tra, đánh giá chương trình, chất lượng dạy nghề.
Bên cạnh đó, Phòng tham mưu UBND huyện kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác đào tạo nghề thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia để người lao động có thêm cơ hội tìm kiếm việc làm, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.
Quốc Linh – Kim Ngân – Huy Toàn – Thanh Sáng